Thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường tiết kiệm 85 tỷ đồng/năm
GiadinhNet - Hôm nay (13/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nhóm họp phiên thứ 34, Quốc hội khóa XII. Phiên họp này sẽ kết thúc vào ngày 18/9 và có nhiều nội dung quan trọng được đưa ra bàn thảo.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Thủ đô; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Luật kiểm toán độc lập; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự; Luật phòng, chống mua bán người.
Trước đó, trong 2 ngày 11 - 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân. Theo báo cáo của Chính phủ, từ cuối năm 2008, Quốc hội có nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường ở 10 tỉnh, thành trên cả nước. Tổng cộng có 67 huyện, 32 quận và 483 phường không tổ chức bộ máy này nữa. Nếu chỉ tính trên lợi ích tài chính, với việc tinh giản này, mỗi năm ngân sách tiết kiệm được 85 tỷ đồng.
Hội nghị trên chỉ ra rằng bộ máy tổ chức HĐND các cấp đã được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, song không ít nơi hiệu lực, hiệu quả vẫn còn hạn chế và cũng đã nảy sinh những vướng mắc mới cần phải tổng kết, đánh giá và có điều chỉnh phù hợp.
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, việc thí điểm là để rút kinh nghiệm, cho nên HĐND các cấp không được có tư tưởng “chợ chiều”, mà phải phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giữa năm 2011, kỳ bầu cử HĐND khóa mới sẽ được tiến hành.
Để chuẩn bị, ngay từ bây giờ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tổng kết thí điểm. Tại phiên họp thứ 34 sẽ nghe Chính phủ báo cáo về thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường; Đồng thời cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND.
TL