Thí sinh trọ thi tại… đồn cảnh sát
GiadinhNet -Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, Trung úy Nguyễn Đắc Đồng (Đội CSGT số 4 thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cười hiền: “Lúc ấy tôi thấy mẹ con chị ấy lơ ngơ ở bến xe. Đoán là phụ huynh đưa con đi thi nên tôi ra hỏi. Sau đó, tôi gọi điện về Đội, báo cáo với lãnh đạo xin phép được đưa thí sinh đi thi ngay, đồng thời xin Đội cho người khác đến điều khiển giao thông thay cho vị trí của mình”.
|
|
|
Mẹ con chị Huyền vui mừng vì được sắp xếp ở lại trụ sở của Đội CSGT số 4 trong những ngày thi ĐH. Ảnh: Xuân Phú |
Chiều 3/7, kể lại với PV Báo GĐ&XH, chị Nguyễn Thị Huyền (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày, hai mẹ con chị cơm đùm cơm nắm từ Hoài Đức đến điểm thi ĐH Kinh doanh công nghệ để làm thủ tục dự thi đại học đợt 1. Hai mẹ con chạy xe máy từ 5h sáng, đến Cửa Nam thì “quáng gà” không thể tìm ra đường được nữa. Dù được nhiều người dân chỉ đường, nhưng lạ nước lạ cái, hai mẹ con chị Huyền lòng vòng cả tiếng đồng hồ rồi lại trở về chỗ cũ. Chạy được đến bến xe Lương Yên, hai mẹ con xem đồng hồ đã thấy hơn 7h mà vẫn chưa đến được điểm thi ĐH Kinh doanh công nghệ nên sốt ruột đến phát khóc. Đột nhiên, chị Huyền thấy một CSGT ra tín hiệu yêu cầu chị tấp xe vào lề đường. Trống ngực chị Huyền đập thình thình, ngỡ mình vi phạm Luật giao thông thì con còn thi cử gì nữa. Thế nhưng thật may mắn, người CSGT có tên Nguyễn Đắc Đông hỏi han chân tình rồi lấy xe máy chở thí sinh Nguyễn Thị Ngọc (con gái chị Huyền) đến điểm thi.
Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, Trung úy Nguyễn Đắc Đồng (Đội CSGT số 4 thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cười hiền: “Lúc ấy tôi thấy mẹ con chị ấy lơ ngơ ở bến xe. Đoán là phụ huynh đưa con đi thi nên tôi ra hỏi. Sau đó, tôi gọi điện về Đội, báo cáo với lãnh đạo xin phép được đưa thí sinh đi thi ngay, đồng thời xin Đội cho người khác đến điều khiển giao thông thay cho vị trí của mình”.
Khi vừa đưa thí sinh Ngọc đến điểm thi, Trung úy Đông lại nhận được tin báo có thí sinh đang lạc đường ở chân cầu Vĩnh Tuy. Thế là Trung úy Đông quay trở lại gặp và dẫn đường cho thí sinh Nguyễn Thị Mai Lan (SN 1996, ở đội 5, xã Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) và anh trai đến điểm thi Trường THCS Ái Mỗ (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) cho kịp giờ.
Cũng trong ngày 3/7, có 6 thí sinh bị lạc đường được cán bộ chiến sĩ của Đội CSGT số 4 hỗ trợ đưa đến địa điểm thi. Đặc biệt là trường hợp của thí sinh Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, ở Sơn Tây, Hà Nội) bị hỏng xe giữa đường, đã được Thượng sỹ Nguyễn Văn Khoái đang làm nhiệm vụ gần đó đưa đến điểm thi rồi anh quay lại sửa xe cho người nhà Mạnh.
Trung tá Nguyễn Trung Thành – Đội trưởng Đội CSGT số 4 cho biết, năm nay, Đội đã xin ý kiến lãnh đạo bố trí cho các thí sinh và người nhà ở xa được ăn, nghỉ miễn phí ngay tại trụ sở Đội CSGT số 4. Được biết, hiện đã có trường hợp của mẹ con chị Nguyễn Thị Huyền đồng ý ở lại và được bố trí tại phòng nghỉ của cán bộ nữ.
Lương Mỹ
Tăng cường chống thi hộ, thi kèm
Theo Bộ GD&ĐT, ngày 3/7, hơn 600.000 thí sinh trên cả nước đã làm thủ tục đăng ký dự khối A, A1 và V. GS Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, đợt 1 kỳ tuyển sinh ĐH năm 2014 (diễn ra trong hai ngày 4 - 5/7), Bộ tăng cường công tác thanh, kiểm tra tại các Hội đồng thi, trong đó đặc biệt lưu ý đến vấn đề kỷ luật phòng thi. “Trong buổi thi đầu tiên (sáng 4/7), Thanh tra Bộ sẽ đi kiểm tra đột xuất không báo trước ở một số điểm thi. Bộ cũng đã yêu cầu các hội đồng thi tập huấn cho giám thị coi thi, trọng tâm nhất là đề phòng thí sinh thi kèm, thi hộ. Các hội đồng thi đều phải có danh sách, ảnh để kiểm tra từng thí sinh. Phân công các giám thị đối chiếu ảnh và CMND để phát hiện ra những dấu hiệu vi phạm”.
“Trường hợp kiểm tra, nếu ảnh không đúng, đã chỉnh sửa hoặc có điểm nghi vấn, giám thị phải báo cáo tới Hội đồng thi để làm rõ và xử lý kịp thời. Với trường hợp thi kèm, giám thị xem số báo danh và họ tên, nếu phát hiện những điều không bình thường thì bố trí các thí sinh đó ngồi xa nhau. Các trường hợp gian lận thi cử, dù có trúng tuyển, đang học cũng cho thôi học, có bằng vẫn bị thu hồi”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga chia sẻ thêm.
Năm nay, Bộ GD&ĐT tiếp tục cho phép thí sinh được mang các loại máy ghi âm, ghi hình vào phòng thu, nhưng các thiết bị này không có chức năng truyền thông tin ra bên ngoài. Nhiều hội đồng thi cung cấp các danh sách thiết bị, hướng dẫn các giám thị nhận dạng như các loại thiết bị ghi âm, ghi hình được gắn vào đồng hồ, máy tính, máy chụp hình cực nhỏ và các thiết bị truyền tin khác.
Cũng theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, đề thi ĐH, CĐ năm 2014 sẽ được ra đảm bảo nguyên tắc không quá khó, không đánh đố. Đề ra nhằm mục đích yêu cầu kiểm tra năng lực và kiến thức của thí sinh vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Đề thi ở dạng mở, không yêu cầu thí sinh phải học thuộc lòng máy móc. Có sự phân loại thí sinh, đảm bảo chất lượng tuyển sinh cho các trường.
Quang Huy