Thị xã Sơn Tây ngập rác

GiadinhNet - Đã hơn 1 tuần trôi qua bãi rác Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây không thể tiếp nhận thêm rác do bị hàng chục hộ dân của xã này bao vây cô lập.

Tình cảnh này đã khiến rác thải ngập khắp các tuyến đường…
 
Bãi rác bị cô lập
 
Có mặt tại bãi rác Xuân Sơn ngày 23/7, chúng tôi nhận thấy hàng chục hộ dân thuộc 4 thôn của xã Xuân Sơn gồm: Xuân Khanh, Lễ Khê, An Sơn, Tam Sơn vẫn nhất quyết canh cửa bãi rác, không cho xe chở rác vào trong bãi.
 
Theo một vài hộ dân sinh sống cạnh bãi rác này, lý do người dân kéo đến bao vây cấm cửa xe rác là do bãi rác đã quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ngoài ra, các hộ dân thuộc diện phải di dời để mở rộng bãi rác Xuân Sơn thì đến nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù.
 

Rác thải tràn ngập các tuyến của thị xã Sơn Tây. Ảnh: HH

 
Việc các hộ dân quyết tâm cấm cửa bãi rác Xuân Sơn được họ thể hiện bằng việc dựng lều, căng bạt và nấu ăn ngay chính tại cửa ra vào khu bãi rác. Tại lều bạt này, hàng chục người dân thay nhau canh gác ngày đêm. Một vài người dân cho biết: "Chỉ khi nào nhận được tiền đền bù giải phóng mặt bằng thì mới thôi cấm cửa bãi rác này...".
 
Được biết, trước kia Xuân Sơn là bãi rác phục vụ riêng cho thị xã Sơn Tây. Tuy nhiên, khi Hà Tây sáp nhập về Hà Nội, Xuân Sơn trở thành điểm tập kết phế thải chung cho cả các khu vực gồm: Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Từ Liêm và Hà Đông. Do đó, bãi rác này nhanh chóng trở nên quá tải. Để mở rộng bãi rác, thành phố đã đồng ý di dời các hộ dân nằm trong bán kính 500m đối với bãi rác Xuân Sơn và các hộ dân sẽ nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2011. Tuy nhiên, những hộ dân thuộc diện di dời cho biết, đến nay vẫn chưa có hộ dân nào được nhận tiền đền bù.
 
Lắng nghe nguyện vọng của dân
 
Ảnh hưởng trực tiếp từ việc bãi rác Xuân Sơn bị cô lập là thị xã Sơn Tây. Những ngày này thị xã Sơn Tây tràn ngập rác. Hàng đống rác thải được tập kết bừa bãi trên khắp các con đường của thị xã này. Trong khi đó, chính quyền địa phương chỉ biết hạn chế tình trạng bằng cách trùm bạt lên các đống rác thải.
 
Tại khu vực cổng chào của thị xã Sơn Tây, rác được chất thành từng đống lớn kéo dài hàng chục mét. Do qua nhiều ngày mà vẫn không được vận chuyển đi nên các đống rác thải đã rỉ nước vàng, chảy tràn ra đường khiến khu vực này nồng nặc mùi khó chịu. Tại đường La Thành, rác cũng được chất thành từng đống lớn rồi được phủ lại bằng bạt. Ngoài tuyến đường trên rất nhiều các tuyến đường khác của thị xã Sơn Tây cũng đang phải chịu cảnh ngộ.
 
Ông Phạm Văn Hùng, trú tại đường La Thành, thị xã Sơn Tây cho biết: "Nếu chính quyền không có biện pháp giải quyết sớm, chỉ vài ngày nữa thị xã Sơn Tây sẽ trở thành một bãi rác khổng lồ".
 
Trao đổi với chúng tôi ngày 24/7, ông Nguyễn Quang Sơn, Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây nói: "Chúng tôi sẽ lắng nghe những nguyện vọng của người dân thuộc 4 thôn của xã Xuân Sơn. Những ngày tới thị xã Sơn Tây sẽ đẩy mạnh phối hợp với các sở ban, ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ và sẽ giải quyết thỏa đáng đúng nguyên tắc cho các hộ dân thuộc diện phải di dời...".
 
Về việc một số tuyến đường của thị xã Sơn Tây hiện đang trở thành điểm tập kết rác "bất đắc dĩ", ông Sơn cũng cho biết, công ty môi trường của thị xã Sơn Tây cũng đã phun thuốc khử mùi và diệt ruồi để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh...
 
Quốc Hưng
baoin