Thiếu hiểu biết, cán bộ xã làm khổ dân
Giadinh.net - Liên lạc với Báo GĐ&XH, nhiều hộ dân tại xã Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương “mếu máo” vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của họ trở nên mất giá trị sau khi bị chính quyền xã tẩy xoá.
Báo GĐ&XH đã tìm hiểu, nguyên nhân sự việc xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật của cán bộ UBND xã Lê Lợi, Chí Linh.
Ẩu như… “quan xã”
Theo phản ánh của người dân xã Lê Lợi, khi họ mang “sổ đỏ” của gia đình đi thực hiện giao dịch dân sự như thế chấp vay vốn để làm kinh tế thì bị ngân hàng từ chối.
Lý do là “sổ đỏ” của họ có dấu hiệu bị tẩy xoá hoặc kẻ vẽ lại. Theo quy định, “sổ đỏ” nếu bị tẩy xoá, kẻ vẽ lại sẽ không đủ căn cứ và giá trị pháp lý.
Theo tìm hiểu của phóng viên, ở xã Lê Lợi không chỉ một vài hộ dân rơi vào tình cảnh này, mà có hàng trăm hộ dân đang lưu giữ những quyển “sổ đỏ” đã bị tẩy xoá, chỉnh sửa. Các “sổ đỏ” này đều là sổ được cấp đúng quy trình và hợp pháp. Tuy nhiên, sau đó nó đã bị tẩy sửa dẫn đến mất giá trị pháp lý.
Được biết, vào những năm 1996 - 1997, xã Lê Lợi có chủ trương làm đường giao thông nông thôn. Người dân tình nguyện hiến đất cho địa phương làm đường.
![]() |
|
Quan xã đã làm ẩu với những chiếc “sổ đỏ” như thế này. |
Sau khi hiến đất làm đường, hoặc các công trình phục vụ lợi ích công, các hộ dân nhận thấy diện tích đất không còn như ghi trong “sổ đỏ”, nên đề nghị UBND xã chỉnh sửa lại đúng với diện tích đất, để tiện cho việc đóng thuế hàng năm.
Đề nghị này là hợp lý và chính đáng. Đáng ra, UBND xã Lê Lợi phải báo cáo cấp trên và hướng dẫn người dân đến cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
Nhưng sau khi nhận “sổ đỏ” của dân, căn cứ theo diện tích đã hiến để làm đường, diện tích còn lại, sau khi đo đạc thực tế cán bộ xã Lê Lợi đã tự ý kẻ vẽ lại và đóng dấu xác nhận của UBND xã. Việc làm tuỳ tiện này đã vô tình biến “sổ đỏ” của người dân thành tờ giấy vô giá trị.
Người dân sẽ được cấp lại sổ đỏ
Làm việc với phóng viên, ông Trịnh Đức Hùng - Trưởng phòng TN&MT huyện Chí Linh cho biết: Vi phạm đáng tiếc trên là do cán bộ xã Lê Lợi trước đây để lại, trách nhiệm của chính quyền hiện nay là sửa sai cho việc làm này.
Phòng TN&MT đã chỉ đạo UBND xã Lê Lợi thống kê, tập hợp các sổ đã bị tẩy xoá, sửa chữa để trình UBND huyện xem xét xử lý. Các sổ bị làm sai, sửa lại, kẻ vẽ lại nếu do lỗi của chính quyền xã Lê Lợi thì nhân dân chỉ cần làm đơn đề nghị, UBND huyện sẽ cấp lại theo quy định của pháp luật.
Còn nếu sai do người dân tự ý kẻ vẽ lại, sẽ phải kèm theo hồ sơ một biên bản xử phạt hành chính làm căn cứ, để xem xét thủ tục cấp lại “sổ đỏ”. Đến năm 2010, sẽ hoàn thành cấp lại các “sổ đỏ” bị tẩy xoá, sửa chữa trên.
Được biết, hiện tại xã Lê Lợi còn hàng trăm “sổ đỏ” bị làm sai do chính quyền xã tự ý sửa lại mà chưa được xử lý. Vẫn biết rằng sai là sửa, nhưng câu chuyện này một lần nữa lại phản ánh trình độ hiểu biết pháp luật và nhận thức của cán bộ xã.
Nguyên Hà
