Thông tin tiếp bài “Ai tiếp tay cho Loạn cò?”: Công an Hoài Đức không biết?
Giadinh.net - Mới hơn 7h sáng ngày 16/5, trước cửa phòng đăng ký xe máy thuộc Công an huyện Hoài Đức tại thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức đã xuất hiện hai chiếc bàn cùng hai người đàn bà ngồi đó để “lo” thủ tục đăng ký xe máy cho người dân...
Sau khi Báo GĐ&XH đăng bài: “Đăng ký xe máy tại Hoài Đức, Hà Nội - Ai tiếp tay cho loạn cò?” số ra ngày 20/5, chúng tôi đã nhận được Công văn số 142/CAHĐ ngày 25/5 do Thượng tá Nguyễn Quang Đồng, Phó Trưởng Công an huyện Hoài Đức ký, cho biết: Theo phân cấp, công an huyện đã phân công cán bộ tiếp dân đăng ký xe mô tô – xe gắn máy làm việc hai ngày trong tuần vào thứ 4 và thứ 7. Theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, khi người dân đến đăng ký xe sẽ được cán bộ phụ trách hướng dẫn như cấp tờ khai (không thu tiền), cà số khung, số máy dán vào tờ khai theo quy định.
Việc cà số khung, số máy là do chủ phương tiện tự thực hiện. Theo Thông tư số 01/2007/TT – BCA ngày 2/1/2007 của Bộ Công an, không quy định cán bộ chiến sỹ được phân công làm công tác đăng ký quản lý phương tiện phải trực tiếp cà số khung số máy.
Cũng trong công văn này, Công an huyện Hoài Đức cho biết, qua xác minh vào ngày 16/5 tại phòng đăng ký xe mô tô – xe gắn máy công an huyện không có việc cán bộ chiến sỹ làm đăng ký tiếp tay hay phớt lờ để có việc “loạn cò” đăng ký xe máy như báo đã nêu.
Trước hết, Báo GĐ&XH xin hoan nghênh tinh thần tiếp thu ý kiến của Công an huyện Hoài Đức về vấn đề báo nêu. Tuy nhiên, về công văn trả lời của Công an huyện Hoài Đức, Báo GĐ&XH xin có ý kiến như sau: Bài viết phản ánh tình trạng “cò” xe máy tại phòng đăng ký xe mô tô – xe gắn máy của Công an huyện Hoài Đức đã được phóng viên thu thập thông tin kỹ càng.
Trong băng ghi hình của PV Báo GĐ&XH đã thể hiện: Trong sáng 16/5, cách cổng Công an huyện Hoài Đức vài chục mét và nằm ngay sát cửa phòng đăng ký xe máy của công an huyện xuất hiện hai người phụ nữ. Họ ngang nhiên kê bàn, ghế để tiếp những người có nhu cầu đăng ký xe. Dù không phải là công an, không có chức năng nhiệm vụ nhưng họ vẫn vô tư điền tờ khai, thu tiền của người dân đến đăng ký. Mỗi xe, tùy vào giá trị, số tiền được thu khác nhau.
Một người dân đi đăng ký xe cho biết, dịch vụ này sẽ thay mặt người đăng ký làm tất cả các thủ tục từ nộp thuế, hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ cho cơ quan công an đến việc hẹn ngày trả đăng ký.
Không những vậy, ngay trong buổi sáng 16/5, chúng tôi đã chứng kiến nhiều lần một cán bộ Công an huyện Hoài Đức đi lại ngay tại khu hai “cò” đăng ký làm việc. Thậm chí, có một cán bộ công an huyện mang quân hàm Trung tá tên Nguyễn Hữu Nghị đi ra từ phòng đăng ký tiến thẳng đến một bàn làm thủ tục của “cò” nói rằng: Không được dùng bút xóa để xóa hồ sơ, hồ sơ nào hỏng thì vứt bỏ. Như vậy, rõ ràng việc làm của những “cò” xe máy trên, ít nhất các cán bộ thuộc phòng đăng ký xe máy Công an huyện Hoài Đức đã biết.
Mời độc giả đón xem trên báo điện tử giadinh.net.vn đoạn video clip Trung tá Nghị “chỉ đạo cò”. Những bằng chứng trên, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho Công an huyện Hoài Đức nếu Công an huyện Hoài Đức có yêu cầu.
GĐ&XH