Thu bạc tỉ từ đồi chè

GiadinhNet - Vợ chồng anh Hoàng Minh Tuân (SN 1958) ở xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn – Phú Thọ được nhiều người khâm phục không chỉ bởi ý chí làm giàu mà còn bởi tinh thần hiếu học. Ba người con của anh chị đều tốt nghiệp đại học và là niềm tự hào lớn của dòng họ.

Gia đình anh Tuân thu bạc tỉ từ đồi chè của gia đình.
 
Đất không phụ công người

Gặp anh Hoàng Minh Tuân ở đồi chè, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước thành quả của gia đình anh. Đồi chè xanh mướt ở trên một khu đất rộng chừng 8ha. Căn nhà hai tầng được xây dựng khang trang, cạnh ngôi nhà còn có một gian nhà làm giá đỗ đang tấp nập người ra người vào mua hàng, các hộp giá đỗ lớn nhỏ được sắp xếp ngăn nắp để chuyển dần lên các xe của thương lái. Nhìn cơ ngơi của anh chị, ít người nghĩ đây lại là một gia đình thuần nông.

Có được cơ ngơi như ngày hôm nay, vợ chồng anh chị đã phải vượt qua bao gian nan, vất vả. Cũng như nhiều gia đình khác trong xã, trước đây cái đói, cái nghèo luôn bám riết. Miếng ăn chỉ biết trông vào ruộng nương, mọi nguồn thu nhập khác đều không có. Cuộc sống khó khăn với 3 người con, hai trai một gái, khiến cho hai vợ chồng quyết tâm làm ăn để thoát khỏi cái nghèo.

Chị Nguyễn Thị Rộng (vợ anh Tuân) quyết định đi học nghề làm giá đỗ còn anh trong thời điểm nông nhàn thì đi làm thuê cho mấy đồi chè ở huyện lân cận. Chị Rộng tâm sự : “Ngày đó khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được nhà tôi đồng ý để tôi đi học nghề. Nghĩ đến ba đứa con đang tuổi ăn học tôi lại càng quyết tâm bởi cứ trông chờ vào mấy sào ruộng thì sao đủ lo cho ba đứa con ăn học. Tôi tính nhà tôi đi làm thuê cộng thêm công việc của mình cùng hai vụ lúa khéo léo chi tiêu thì cũng đủ trang trải cuộc sống”.

Chị Rộng vốn tính chăm chỉ cần mẫn nên chị học nghề rất nhanh,vay mượn bạn bè được chút vốn, chị nhận làm giá đỗ cho các cửa hàng xuất đi các chợ đầu mối. Ban đầu, một mình chị làm tất cả các công đoạn. Sau có nhiều người tin tưởng đặt hàng nên chị Rộng phải nhận thêm người. Giá đỗ của nhà chị Rộng được nhập trực tiếp cho các cửa hàng, xuất đi các chợ quanh địa bàn huyện, thu nhập bình quân (sau khi trừ chi phí) khoảng 500 nghìn đồng/ngày.

Nhờ làm giá có được chút vốn, lại thêm mấy năm đi làm thuê cho các đồi chè, anh Tuân về bàn với vợ mua một khu đất rộng 4 ha để trồng chè. Biết dự định của anh, nhiều người cho anh gàn dở khi đầu tư công sức vào đồi chè bởi ai cũng biết trồng chè còn vất vả hơn chăm con mọn. Chè là loại cây cực kì khó tính lại nhạy cảm, kén đất, luôn đòi hỏi tỉ mỉ trong từng công đoạn từ vun xới, bón phân... “Lứa chè đầu tiên của nhà tôi bị thất bại nặng, vì chưa biết áp dụng quy trình chăm sóc phù hợp với từng thời điểm, cây chè bị khô thân cứng, búp có vị chát phải phá bỏ cả. Nhìn công sức đổ xuống sông xuống bể, nhiều người khuyên tôi nên từ bỏ nhưng tôi lại càng quyết tâm học hỏi cách trồng chè sao cho hiệu quả nhất”, anh Tuân kể lại.

Nghĩ là làm, anh lặn lội đi tới vùng chè Thái để xem người ta chăm chè như thế nào để áp dụng đối với đồi chè của mình. Với sự miệt mài học hỏi, chăm sóc cẩn thận, chu đáo, lứa chè thứ hai của anh Tuân đã thành công. Chè ngon, vị thanh, được rất nhiều người ưa thích. Sau vài năm, chè của anh đã có tiếng tăm trong vùng, các thương lái cũng tìm đến đặt hàng. Mạnh dạn đầu tư, anh quyết đinh mua thêm 4ha đất để mở rộng diện tích. Giờ đây anh đã là chủ của đồi chè 8 ha. Mỗi năm thu hoạch từ đồi chè khoảng 200 tấn, thu nhập trung bình khoảng 500 triệu đồng. Việc mở rộng đồi chè của gia đình anh chị Tuân đã tạo được việc làm cho nhiều con em của địa bàn. Anh Tuân chia sẻ: "Với người nông dân, tài sản lớn nhất là đất đai, nếu biết làm, đất sẽ không phụ công người”.
 
Anh Tuân cùng con dâu và cháu nội.
 
Đợi con học xong mới ngủ

Ba người con của anh Tuân đều tốt nghiệp đại học và đã có việc làm ổn định. Con trai cả của anh Tuân hiện đang công tác trong quân đội, đã lập gia đình và ra ở riêng. Người con trai thứ nay cũng đã tốt nghiệp đại học về làm giáo viên cấp 3 ở một trường trong huyện. Cô con gái út theo chuyên ngành kế toán.

Dù bận rộn với công việc, nhưng vợ chồng anh Tuân vẫn cố gắng chăm sóc các con chu đáo. Anh chị xác định phải trang bị kiến thức, chăm lo cho con học hành đến nơi đến chốn. Trong suy nghĩ của anh chị, xây dựng một nền tảng tri thức là món quà vô cùng ý nghĩa, thiết thực để con cái xây dựng gia đình hạnh phúc… Anh Tuân kể: “Ban ngày lao động, tối về bảo các con ngồi vào bàn học, biết đến đâu tôi dạy các cháu tới đó. Không bao giờ vợ chồng tôi ngủ trước con, mà đợi chúng học xong rồi mình mới ngủ. Muộn mấy cũng đợi, dù nhiều hôm làm việc mệt mỏi, chập tối là mắt muốn ríu lại”.

Để dạy các con cách sống tốt, dù cuộc sống khó khăn thiếu thốn nhường nào hai vợ chồng anh Tuân cũng không bao giờ "to tiếng" với nhau, để các con  nhìn vào học tập. Anh chị luôn nhắc nhở con cái cần phải có tôn ti trật tự, có trên dưới, trước sau. “Ông bà cha mẹ như cái gốc, con cháu như cái cành, gốc có vững thì cành mới xanh. Kính trên nhường dưới là điều mà mỗi thành viên trong gia đình luôn ghi nhớ nhưng không phải vì thế mà tiếng nói của con cái bị lấn át trong mỗi cuộc trao đổi, tranh luận của gia đình. Con cháu phải nghe lời khuyên răn của cha mẹ, nhưng ngược lại, cha mẹ cũng cần phải có thêm hiểu biết về xã hội thông qua những ý kiến từ phía bọn trẻ”- anh Tuân thổ lộ.

“Cuộc sống hiện giờ đầy đủ, sung túc hơn nhưng tôi vẫn thường nhắc nhở con cháu không được quên những ngày cực khổ. Đồng tiền làm ra bằng mồ hôi và công sức của chính bản thân mình bao giờ cũng quý giá và đáng được trân trọng”, anh Hoàng Minh Tuân nói.
Thảo Nguyệt
baoin