Thu hút đầu tư ở Nghệ An: Cụ thể hóa nhiều giải pháp "mạnh"
Thứ bảy, 01:00 04/04/2009
Giadinh.net - Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện cơ chế “liên thông một cửa”, kết hợp nhiều chính sách về thuê đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng... là nhưng ưu đãi đặc biệt mà tỉnh Nghệ An đang dành cho việc “hút” đầu tư.
Hàng loạt ưu đãi...
Với chiến lược chuyển hướng từ một tỉnh nông nghiệp thành một tỉnh công nghiệp, mới đây, tại Nghệ An, nhiều giải pháp “mạnh” đã được cụ thể hoá dưới nhiều hình thức nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển. 73 dự án thuộc 7 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, thuỷ sản, văn hoá, giáo dục và y tế được giới thiệu.
Tỉnh cũng đã ban hành cơ chế ưu đãi phát triển cơ sở hạ tầng; ưu tiên các loại hình dịch vụ và công nghiệp phụ trợ để đón đầu, phục vụ các nhu cầu của 2 khu công nghiệp nặng Thạch Khê, Vũng Áng (Hà Tĩnh) và Nghi Sơn (Thanh Hoá). Quan tâm nhóm sản phẩm có khả năng tạo nguồn thu ngân sách lớn (xi măng, bia), sử dụng nhiều lao động (may mặc), dự án sử dụng tiềm năng và lợi thế của tỉnh (trồng và chế biến gỗ rừng trồng, dự án chế biến nông – lâm - thuỷ sản, khoáng sản). Nghệ An cũng đã tập trung xúc tiến thu hút đầu tư với các đối tác trọng điểm như Mỹ, EU, khu vực Trung Đông, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
“Nghệ An đang thực hiện theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng quyền lợi ở mức cao nhất và thực hiện nghĩa vụ thấp nhất theo qui định của pháp luật và chính sách của tỉnh. UBND tỉnh và các ngành, các cấp sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án triển khai và đi vào hoạt động”, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Trạc cho biết.
Những “cú hích” chiến lược
Có thể nói, với những giải pháp mạnh được xem như là những “cú hích” trong chiến lược “trải thảm đỏ” mà Nghệ An đã làm tốt để chào đón các nhà đầu tư. Trong bối cảnh khắc phục lạm phát, ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu, Nghệ An quyết tâm tập trung cao, vận dụng, tạo cơ hội và điều kiện tối ưu để thực hiện kế hoạch thu hút đầu tư ngay từ đầu năm.
Đến thời điểm này, đã có 29 dự án thoả thuận đầu tư và tài trợ. Trong đó, có 23 dự án ký kết đầu tư với tổng số vốn đạt hơn 21.000 tỷ đồng bao gồm các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ưu tiên đầu tư của tỉnh: Cơ sở hạ tầng, dịch vụ, thương mại, công nghiệp... và 4 dự án đầu tư an sinh xã hội trên 70 tỷ đồng.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Ngọc Sự - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam- đơn vị có số lượng dự án và số vốn đầu tư lớn nhất vào Nghệ An, khẳng định: “Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã thể hiện rõ quyết tâm của mình trong việc thu hút đầu tư thông qua việc ban hành nhiều chính sách thông thoáng cho các nhà đầu tư, qua việc giải quyết kịp thời các vướng mắc cho các nhà đầu tư ở từng dự án cụ thể, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư... Chúng tôi sẽ cố gắng triển khai và triển khai tốt các dự án đã được ký kết, thoả thuận”.
Ông Trịnh Khôi Nguyên - Trưởng phòng đầu tư phát triển, Tổng công ty Thép Việt Nam cũng chia sẻ: “Nghệ An là một thị trường tiêu thụ thép rất lớn, chúng tôi đang nghiên cứu danh mục đầu tư thép và sẽ có quyết định đầu tư trong thời gian sớm nhất”.
Hồ Hà