Thủ môn Tấn Trường ra mắt vợ sắp cưới

Vừa khánh thành cụm 6 sân cỏ nhân tạo để cho thuê, Tấn Trường lại tiếp tục cưới vợ. Vậy là "song hỷ lâm môn".

Thủ môn Tấn Trường hiện đã trở thành người giữ thành số 1 đội tuyển Việt Nam sau khi Dương Hồng Sơn tuyên bố rút lui khỏi sau AFF Cup. Anh cũng được các đồng đội bầu cho danh hiệu “cầu thủ kinh doanh giỏi nhất”.

Chúc mừng anh, hôm nay 12/1 là đám hỏi của Tấn Trường và cô dâu Ngọc Liên? Đám cưới chính thức sẽ diễn ra vào ngày nào?

Nói thật với anh, cầu thủ phải lựa ngày đám cưới sao cho không trùng với lịch thi đấu V-League. Biết chắc đám cưới sẽ diễn ra vào tháng Giêng âm lịch nhưng chưa quyết được ngày vì tôi là thủ môn chính thức của Đồng Tháp, đội mùa này cần phải cố gắng nhiều lắm. May mà gia đình vợ biết chúng tôi yêu nhau 5 năm nay chứ không cũng mệt.
 

Sao sau khi nhận tiền lót tay với giá hơn 6 tỷ đồng, anh không mua xe ô tô đẹp để đi như những cầu thủ khác?

Xe đẹp làm gì anh, Đồng Tháp nhỏ xíu, ăn ngủ ở đội cả năm trời. Mua xe để ngó thì phí quá. Tiền đó để kinh doanh phụ giúp gia đình, cưới vợ còn hay hơn. Ở mình cầu thủ được gọi là ngôi sao nhưng nào có phải Rooney hay Ronaldo gì đâu. Đi đá bóng mà không phụ giúp gì được cho gia đình thì ở nhà cày mướn còn hơn.

Tính tới thời điểm này, Trường kinh doanh khá nhiều thứ thì phải?

Tôi mới đầu tư 6 sân cỏ nhân tạo ở khu K2 trên đường Trần Văn Dư, quận Tân Bình với tổng chi phí là 2,4 tỉ đồng.

Trước đó tôi mở tiệm Internet, mua xe ô tô cho anh tôi chạy dịch vụ, làm vài việc kinh doanh khác nữa. Hết vốn rồi đó (cười), chắc không làm thêm gì nữa đâu.

Quá nhiều việc kinh doanh, liệu có làm Tấn Trường lơ là bóng đá không?

Không đâu. Tất cả cơ sở kinh doanh tôi mở ra là để vợ và gia đình làm thêm để sống khỏe hơn.

Một khi gia đình tôi sống tốt hơn tôi cũng an tâm cống hiến cho bóng đá hơn. Sẽ không còn cảnh phải nơm nớp tháng này gửi về nhà bao nhiêu, giữ lại bao nhiêu.

Tôi biết, nhiều cầu thủ đến với bóng đá là để mong đổi đời, phụ giúp gia đình lắm chứ chẳng phải mình tôi đâu.

Bóng đá Việt Nam đã từng chứng kiến nhiều cầu thủ sau khi cưới vợ, hoặc chỉ đơn giản hơn là sau khi công khai yêu một cô gái nào đó lập tức xuống phong độ. Tấn Trường nghĩ sao khi huấn luyện viên nào khi nghe cầu thủ chuẩn bị lấy vợ cũng rầu?

Cái này cũng… hên xui vì tôi mới lập gia đình. Nhưng nói thật, tôi biết rằng tất cả mọi thứ tôi đang có như ngày nay, kể cả người vợ của tôi đều có được từ khi tôi đến với bóng đá.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để chơi được bóng đá càng lâu càng tốt. Mà anh biết rồi, thủ môn mà phong độ không ổn định thì chết chắc.

Vậy vợ anh sẽ nghĩ gì với một ông chồng suốt ngày ôm quả bóng nhiều hơn ôm vợ?

Bà xã tôi quen tôi 5 năm rồi chứ ít gì. Hiểu hết tính của nhau, cũng hiểu luôn cả nghề nghiệp của tôi đòi hỏi sự khắt khe về sinh hoạt hơn người thường. Tôi cảm ơn vợ tôi nhiều lắm vì luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.

Câu hỏi này hơi tế nhị, Tấn Trường có thể trả lời cũng có thể không. Sau bàn thua ở trận Malaysia, tôi đã thấy anh rất buồn và ở trận đấu kế tiếp anh đã phải ngồi ghế dự bị. Anh nghĩ gì về bàn thua đó?

Tôi buồn lắm vì đội nhà thua, vì tôi có sai sót. Nhưng những người trong gia đình, bạn bè đều hiểu rằng Tấn Trường này không làm bậy.

Tôi coi đó là kinh nghiệm xương máu trong nghề nghiệp nhưng không vì vậy mà tự dằn vặt mình quá. Giờ tôi hoàn toàn thoải mái rồi, bóng đá là vậy, có những sai lầm, cũng có những khoảnh khắc làm người hùng. Phải đương đầu thôi.

Xin cảm ơn anh và chúc anh thành công.
 
Theo Yahoo
lehuong