"Thủng" chỉ tiêu ở vùng núi, vùng khó khăn

Giadinh.net - Đến nay, chiến dịch đợt 1 tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện xong, với kết quả đạt được cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, tại một số địa phương ở vùng núi, vùng khó khăn chỉ đạt dưới 50% chỉ tiêu Chiến dịch đề ra.

Kết quả khả quan

Ngay từ ngày đầu, với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp, Sở Y tế và Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh, Chiến dịch đợt 1/2009 tại Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng được triển khai trên 8 huyện và TP Huế với tổng số 120/152 xã, phường. Vòng 1 của Chiến dịch nhanh chóng kết thúc, tuy nhiên, nhiều địa phương chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Với nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Chi cục DS - KHHGĐ tiếp tục giám sát các địa phương tiến hành thực hiện vòng 2 của Chiến dịch. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai xong Chiến dịch (cả 2 vòng), với kết quả đạt được khá khả quan.
 

Tại chiến dịch đợt 1, nhiều địa phương vùng sâu, vùng miền núi bị "thủng" chỉ tiêu (Ảnh: Đăng Khoa).

Chiến dịch năm nay, số đối tượng đăng ký biện pháp đặt dụng cụ tử cung (DCTC) đạt 90,91%. Có 3 huyện và TP Huế vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra: TP Huế đạt 117,2%, huyện Phong Điền đạt 116,38%, Phú Vang đạt 106,4%, Hương Thủy 111%. Trong đó, có một số xã, phường đạt tỷ lệ sử dụng biện pháp DCTC khá cao: Phường An Hòa với 295,4%, phường Hương Sơ 256,7%, xã Quảng Lợi 216%, xã Quảng Thái 180%... Về triệt sản, huyện A Lưới đạt 125%, Phú Vang 120%, Phong Điền 100%. Các huyện còn lại đều đạt 70 - 80% chỉ tiêu, riêng TP Huế chỉ tiêu về triệt sản đạt chưa đến 50%. Ở một số xã trên địa bàn tỉnh đã đạt được những con số khá ấn tượng như xã Phú Diên 600%, xã vùng cao Nhâm – A Lưới đạt 400%, Lộc Vĩnh 300%,... Đây là những xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tỷ lệ người trong độ tuổi sinh đẻ lớn nhưng nhờ công tác tuyên truyền của các cấp, ý thức của người dân đã tạo nên những chuyển biến tích cực. 

Quyết tâm tạo chuyển biến

Trong Chiến dịch đợt 1 tại Thừa Thiên Huế có 21 xã, phường, thị trấn chưa đạt chỉ tiêu Chiến dịch đề ra, chủ yếu tập trung ở các địa bàn vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh. Tại đây, hai biện pháp đặt DCTC và triệt sản chỉ đạt dưới 50% kế hoạch Chiến dịch. Nguyên nhân là do các gói dịch vụ chưa có sự chủ động tại tuyến cơ sở, bệnh phụ khoa tại những vùng này rất cao, do đó, đối tượng đăng ký sử dụng các dịch vụ nhưng khi thực hiện đưa gói dịch vụ thì không thể thực hiện được. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng biện pháp tránh thai bằng thuốc cấy khá cao, nhưng số thuốc cấy đáp ứng cho Chiến dịch ít nên không đáp ứng được nhu cầu. Một nguyên nhân nữa, do các địa bàn này chỉ tiêu kế hoạch được đặt ra cao, trong khi nhận thức của người dân vẫn còn hạn chế.

Chiến dịch đợt 1/2009 đã kết thúc, nhưng với quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực thường xuyên trong công tác DS-KHHGĐ, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện tại, những địa bàn chưa đạt, hoặc đạt thấp các chỉ tiêu Chiến dịch, Chi cục đang tiếp tục đôn đốc các trung tâm DS- KHHGĐ tập trung rà soát, huy động sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đến các đối tượng và sẽ cung cấp thường xuyên các gói dịch vụ tạo tiền đề để có kết quả tốt hơn cho các Chiến dịch tiếp theo.      
 
Đăng Khoa
thuhuyen