Thương ba, con ngầm nuốt nước mắt

Sau ngày ba mất, mẹ nghĩ con sẽ đau buồn lắm. Mẹ chuẩn bị tâm lý để giúp con vượt qua cơn khủng hoảng, nhưng sau đám tang ba, con trở lại trường học, hòa nhập với bạn bè, tiếp tục cuộc sống bình thường.

Lẽ ra mẹ phải mừng vì điều đó, nhưng không hiểu sao mẹ lại thấy đau lòng và có phần thất vọng. Mẹ ngầm trách sao con nỡ quên nhanh người ba rất mực yêu con. Mẹ nhớ lại hồi ông ngoại ra đi, khi đó tuổi ông gần gấp đôi tuổi ba bây giờ, cái chết lại được báo trước, vậy mà phải nhiều năm sau mẹ mới lấy lại được thăng bằng. Đó là những ngày mẹ triền miên trong nỗi đau đớn, dằn vặt, hối hận, tiếc thương. Thái độ của con như vậy, mẹ không thể không suy nghĩ.

Mẹ cứ buồn mãi nếu không có buổi chiều mẹ gặp cô giáo chủ nhiệm của con. Cô nói đang thuyết phục con cho cả lớp được đọc cuốn nhật ký của con. Nói là nhật ký nhưng thực chất đó là những bức thư con viết cho ba đã ở một nơi rất xa. Con kể cho bố nghe những chuyện vui buồn hàng ngày ở trường, ở nhà, và cả nỗi mất mát không gì bù đắp của mẹ và con. Con tâm sự với cô rằng đó là cách để con cảm nhận bố luôn bên cạnh mình. Viết thư cho ba mỗi ngày còn là cách để con làm quen dần với sự vắng mặt của ba trên thế gian này.

Con gái ơi, mẹ không cầm lòng được khi đọc những trang nhật ký. Con đối mặt với nỗi mất mát theo cách khác và mẹ thật sai lầm khi đánh giá tâm trạng con theo chủ quan của mình.
 
Theo PNO
lehuong