"Thụt két"đánh đề, 4 cán bộ đường sắt lãnh 32 năm tù...

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt 4 bị cáo nguyên là Phó Giám đốc, Trưởng phòng và kế toán của Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh tổng cộng 32 năm 6 tháng tù...

Theo đó, Nguyễn Minh Hậu (thủ quỹ) lãnh 20 năm tù về tội “tham ô tài sản, Nguyễn Xuân Long (Phó Giám đốc) 7 năm tù, Nguyễn Thành Quang (Trưởng phòng Tài chính kế toán) 3 năm tù và Tạ Quang Vinh (kế toán thanh toán) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước”.

Theo nội dung vụ án, Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, chịu sự giám sát và chỉ đạo của Ban Tài chính thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Hậu được công ty ký hợp đồng lao động tuyển dụng vào làm việc tại Phòng Tài chính - kế toán với nhiệm vụ kế toán lương, bảo hiểm xã hội và tài sản cố định.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Ngày 16/5/2006, do thủ quỹ Hoàng Anh Tuấn nghỉ phép và nghỉ tự túc nên Long (Phó Giám đốc, nguyên kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán) đề xuất và được Giám đốc Công ty chấp nhận bố trí Hậu tạm thời nhận nhiệm vụ thủ quỹ. Thực hiện quyết định trên, ngày 26/5/2006, Tuấn đã tiến hành lập biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là 135.507.492 đồng cho Hậu.

Thế nhưng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Long và Quang (Trưởng phòng Tài chính kế toán) và Vinh (kế toán thanh toán) đã không tuân thủ pháp luật về kế toán, các quy định của Liên hiệp Đường sắt Việt Nam và quy chế quản lý tài chính nội bộ của Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh để cho Hậu tự tung tự tác “thụt két” bạc tỷ mang đi đánh đề.

Nguyên nhân, bắt nguồn từ việc quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi tạm ứng, thanh quyết toán của Long và Quang không đúng quy định, không tổ chức bàn giao nhiệm vụ theo thời gian quyết định bổ nhiệm cán bộ của giám đốc; không tổ chức thực hiện ngay quyết định của giám đốc về việc bố trí nhân viên thủ quỹ mới; không yêu cầu kế toán thanh toán mở sổ kế toán theo dõi quỹ tiền mặt, thực hiện việc lập phiếu thu, chi theo thủ tục, trình tự nghiệp vụ kế toán… để Hậu thấy số tiền tồn quỹ hằng ngày nhiều, vượt quá mức quy định đã nảy sinh lòng tham và chiếm đoạt.

Từ tháng 1/2006 đến ngày 20/5/2007, Hậu đã thường xuyên lấy tiền quỹ công ty vào cuối giờ làm việc mỗi ngày về đưa cho chị là Nguyễn Thị Trâm (trú ở tổ 8 hẻm 44 Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang) đem số tiền đi đánh số đề theo các số mà Hậu đã ghi sẵn; những ngày đầu số tiền chiếm đoạt theo khai nhận của Hậu ít nhất là 850.000 đồng, càng về sau do thua đề nên Hậu chiếm đoạt của công ty ngày càng nhiều từ 1.750.000 đồng lên 15.750.000 đồng, tăng lên 31 triệu rồi  50 triệu đồng...

Do vậy, đến khi cơ quan có yêu cầu chi tiền, Hậu lấy lý do hết tiền mặt và đề xuất rút tiền từ ngân hàng về nhập quỹ thì Vinh viết séc để Long, Quang và chủ tài khoản ký rút tiền mà không hề phát hiện quỹ tiền mặt thực tế tại công ty vẫn còn đủ chi cho các hoạt động trong ngày nhưng đã bị Hậu chiếm đoạt.
 
Để đối phó với việc kiểm tra của công ty, trong mỗi lần đi rút tiền Hậu thường yêu cầu ngân hàng giải quyết từ 3 triệu đồng đến 40 triệu đồng tiền mặt có mệnh giá nhỏ đem về xếp trong két, ở phía trước để nếu có ai nhìn vào két sẽ không nghi ngờ.

Tuy nhiên, đến ngày 16/4/2007, Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh có quyết định phân công Lê Thị Hiền về nhận thủ quỹ và được sự thống nhất của Nguyễn Thành Quang nên thời gian đầu Hậu có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho Hiền, đến ngày 20/5/2007 do chiếm đoạt số tiền quỹ của công ty quá lớn, sợ bị phát hiện khi bàn giao quỹ cho Hiền nên Hậu đã tự ý bỏ việc.

Ngày 9/6/2007, Hậu đến Công an phường Xương Huân đầu thú. Căn cứ vào các chứng từ thu, chi và tồn quỹ đã được phản ánh trên sổ sách thì số tiền tồn quỹ đến ngày 5/6/2007 là 1.708.208.031 đồng. Như vậy số tiền Hậu chiếm đoạt của công ty là 1.668.837.031 đồng.

 Theo Việt Nam Net

phuoclong