Tiềm thức và ý thức

GiadinhNet - Năm nay, từ ngày 25 đến 31/5 được Bộ Y tế lấy làm Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

Các thông tin dồn dập về thảm họa do thuốc lá gây ra với con người cả về sức khỏe lẫn kinh tế lại được đưa ra. Đáng buồn là số người hút thuốc và các hệ lụy tiêu cực của nó thì không giảm.
 
Mỗi năm, thế giới có 5 triệu người chết vì thuốc lá. Tại Việt Nam năm 2010, có 47,4% nam giới hút thuốc lá và thuốc lào. Nước ta là một trong 15 nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất trên thế giới.
 
Giới khoa học đã chỉ ra rằng, trong khói thuốc lá có đến 7.000 chất độc hại (cao gần gấp đôi so với con số 4.000 chất trước kia). Trong số đó, có đến 70 chất trực tiếp gây ung thư và chúng tác động ngay tức khắc tới tế bào khi được đưa vào cơ thể con người qua khói thuốc, bất kể hút thuốc trực tiếp hay thụ động.
 
Ở góc độ kinh tế-xã hội, việc chi tiêu cho thuốc lá đã làm tăng khoảng cách giàu nghèo do tỷ lệ hút thuốc trong nhóm người nghèo cao hơn. Những hộ nghèo nhất dành một tỷ lệ cao hơn trong chi tiêu hộ gia đình cho thuốc lá so với các hộ giàu và gấp 2,2 lần chi tiêu cho giáo dục, 1,6 lần chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe. Không ít gia đình Việt Nam đã rơi xuống ngưỡng nghèo do dùng tiền để mua thuốc lá thay vì mua lương thực thực phẩm. Nếu các hộ nghèo dùng số tiền đó để mua lương thực thì 11,2% số hộ nghèo có thể thoát khỏi tình trạng nghèo lương thực.
 
Trở lại với vấn đề tiềm thức và ý thức trong hút thuốc lá, tới nay, tiềm thức thì y học đã có thể can thiệp bằng nhiều loại dược chất giúp người nghiện quên thuốc lá.
 
Song kinh nghiệm quốc tế chỉ ra rằng phải đánh mạnh vào ý thức thì mới mong giảm bớt tác hại của thuốc lá. Mà ý thức thì chỉ hạn chế được bằng các quy định, luật pháp, nêu rõ các chế tài hạn chế tối đa với cả nhà sản xuất, buôn bán. Cần phạt thật nặng những người hút thuốc ở nơi bị cấm.
 
Sông Hồng
baoin