Tiếng rên khoái cảm của phụ nữ thường là giả dối
Đàn ông đã bị lừa khi nghĩ tiếng rên của phụ nữ khi làm “chuyện ấy” là biểu hiện khoái cảm, trong khi đa số chị em rên rỉ chỉ để thao túng bạn tình.
![]() |
Kết quả là phái đẹp cố ý tạo ra những thanh âm đó để gây ảnh hưởng tới người tình chứ không phải cảm xúc tình dục đang khuấy động họ.
Rên rỉ để “chuyện ấy” nhanh hơn
Trong kết quả nghiên cứu, Brewer và Hendrie dùng thuật ngữ “thao túng hành động của chàng để tạo lợi thế”, nghe như các cô nàng đang cố gắng chiếm lợi thế để chiến thắng người tình vậy. Nhưng ý nghĩa của nó không phải thế. Brewer giải thích: “Phụ nữ thừa nhận dùng tiếng rên rỉ để thúc giục tình nhân nhằm tránh nỗi buồn tẻ, mệt mỏi, không thoải mái hoặc để giảm thời gian quan hệ”.
Brewer còn chỉ ra rằng 25% phụ nữ thường xuyên giả vờ rên rỉ. Họ làm vậy trong suốt 90% thời gian quan hệ - lúc họ không khoái cảm. Không những thếy, 80% các cô gái làm như vậy trong khoảng một nửa “hành trình” khi không thể nào lên đỉnh.
Phụ nữ dùng cách này bởi muốn đối tác đi tới đích, vì nhiều chàng không chịu dừng lại nếu bạn tình chưa đạt cực khoái. Nhiều anh chàng coi việc đưa đối tác lên đỉnh sẽ làm tăng giá trị cho bản thân. Chuyên gia tâm lý học lâm sàng Charlenne Muehlenhard cho biết: “Nhiều phụ nữ nói với tôi rằng họ phải giả vờ lên đỉnh thì đối tác mới chịu dừng lại”.
Các chàng cũng giả vờ
Đàn ông cũng giả vờ, nhưng ít hơn. Theo nghiên cứu của Muehlenhard, 36% nam giới và 61% nữ giới từng giả vờ rên rỉ ít nhất một lần.
“Thói quen này có nguyên nhân sâu xa của nó. Đó là từ nguồn gốc sinh học của chúng ta”, Muehlendhard nói, “Lý do việc tạo âm thanh khi quan hệ thật khó để nghiên cứu, nhưng ta có thể tìm ra khi quan sát động vật giao phối”.
