Tiếp bài “Chính phủ miễn học phí trường vẫn thu”: Sẽ xử lý hiệu trưởng trong tháng 9

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải bài phản ánh liên quan đến việc một số khoản học phí đã được Chính phủ miễn nhưng Trường Mầm non xã Cao Dương vẫn thu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Sơn đã vào cuộc thanh kiểm tra. Theo đó, những nội dung phản ánh trên Báo GĐ&XH là chính xác, lãnh đạo huyện Lương Sơn cho biết sẽ xử lý dứt điểm vụ việc trong tháng 9/2014.

Sai phạm đã được làm rõ

Trước đó, Báo GĐ&XH đã phản ánh, một số phụ huynh có con em theo học tại Trường Mầm non xã Cao Dương (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) phát hiện các cháu có biểu hiện thiếu ăn, chậm phát triển nên họ nghi ngờ khẩu phần ăn có dấu hiệu bị bớt xén. Bí mật tìm hiểu, phụ huynh phát hiện, từ tháng 9/2013, cô Nguyễn Thị Huệ được phân công nhiệm vụ bếp trưởng và được cô Lê Thị Duyên- Hiệu trưởng chỉ đạo, có bao nhiêu trẻ ăn trong một ngày thì nhân với 0,07kg gạo (không phân biệt nhà trẻ hay mẫu giáo). Trong khi đó, theo quy định, đối với các cháu nhà trẻ là: 0,08kg gạo/1 cháu/1 ngày; các cháu mẫu giáo là: 0,07kg gạo/1 cháu/1 ngày. Nhận thấy nhà trường làm sai quy định, phụ huynh và một số giáo viên đã phản ánh sự việc tới UBND xã Cao Dương. Khi đoàn kiểm tra của UBND xã đến kiểm tra, cô Huệ đã thừa nhận chuyện nhà trường có bớt khẩu phần ăn của học sinh mỗi bữa là gần 7kg gạo.

Không chỉ bớt khẩu phần ăn của trẻ, nhà trường đã tự ý thu một số khoản tiền không đúng quy định. Cụ thể, tại Quyết định số 69/2008/QĐ- TTg của Chính phủ ngày 28/5/2008 về việc phê duyệt bổ sung một số xã đặc biệt khó khăn. Theo đó, xã Cao Dương thuộc diện xã vùng 3 và học sinh theo học Trường Mầm non xã Cao Dương nằm trong diện được miễn học phí theo Quyết định 69. Tuy nhiên, trong năm học 2010-2011, Trường Mầm non xã Cao Dương vẫn thu học phí với số tiền là 25.000 đồng/trẻ/tháng.
 
 
Tiếp bài “Chính phủ miễn học phí trường vẫn thu”: Sẽ xử lý hiệu trưởng trong tháng 9 1
Ông Nguyễn Thanh Bình trong buổi làm việc với phóng viên. Ảnh: X.H

Làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Lương Sơn cho biết, nhận được phản ánh về những sai phạm xảy ra tại Trường Mầm non xã Cao Dương, Đoàn công tác của Phòng đã được thành lập để vào cuộc thanh kiểm tra. Ngày 25/7/2014, Phòng GD&ĐT đã có kết luận chính thức gửi các cấp, ban, ngành xem xét.

Về vấn đề thu học phí trẻ mẫu giáo năm học 2010-2011, Phòng GD&ĐT huyện xác minh trong tháng 8 và tháng 9/2010, Trường Mầm non xã Cao Dương đã thu các khoản: Học phí là 40.000/cháu; tiền trực trưa là 10.000/cháu, nhưng cả 2 khoản thu đều gộp chung vào một mục là bảng thu học phí (được thể hiện trong bản dự thu và dự chi năm học 2010-2011 của Trường Mầm non xã Cao Dương, ngày 25/8/2010); Từ tháng 10/2010 đến tháng 5/2011 nhà trường có bảng điều chỉnh và thu 20.000 đồng/cháu mẫu giáo và 25.000 đồng/ cháu nhà trẻ; thu trực trưa là 10.000 đồng.

Phòng GD&ĐT huyện Lương Sơn khẳng định, việc thu học phí của Trường Mầm non xã Cao Dương năm học 2010– 2011 là không đúng quy định. Bên cạnh đó, đối với một số khoản tiền thu hợp pháp, nhà trường không nộp về kho bạc Nhà nước theo quy định mà lại sử dụng vào mục đích khác.
 
Giải quyết dứt điểm vụ việc trong tháng 9

Ngoài những khoản tiền trên, nhà trường còn thu tiền học hè (từ 1/8- 31/8/2013). Cụ thể, với 325 trẻ, nhà trường đã thu 100.000 đồng/trẻ ăn bán trú và 60.000 đồng/trẻ không ăn bán trú. Tuy nhiên, theo Quyết định số 835/QĐ-UBND, ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013– 2014 thì cấp học mầm non trên toàn tỉnh sẽ tựu trường từ ngày 12/8. Do đó, việc nhà trường tự ý thu tiền học trước ngày 12/8 là trái quy định.

Trong quá trình điều tra những sai phạm tại Trường Mầm non xã Cao Dương, PV cũng thu thập thêm được những bằng chứng, chứng minh rằng việc thu học phí sai quy định tại đây không chỉ diễn ra trong năm học 2010-2011 mà còn gồm cả năm 2009-2010. Trong các buổi làm việc với Phòng GD&ĐT huyện Lương Sơn, PV cũng đã nhiều lần đề cập tới việc thu học phí sai quy định của Trường Mầm non xã Cao Dương năm học 2009-2010 và đề nghị được làm rõ. Tuy vậy, trong bản kết luận chính thức mới đây của Phòng chỉ nhắc đến năm học 2010-2011. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết Phòng sẽ tiếp tục thanh kiểm tra bổ sung.

Khi những sai phạm của Trường Mầm non xã Cao Dương đã được làm sáng tỏ thì vấn đề mà dư luận quan tâm lúc này là hình thức xử lý tổ chức và các cá nhân liên quan sẽ như thế nào. Mặc dù Phòng GD&ĐT nhận định, sai phạm tài chính nghiêm trọng ở Trường Mầm non xã Cao Dương đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Vậy nhưng, biện pháp xử lý lại có phần không được cương quyết, Phòng chỉ yêu cầu trường tổ chức họp phụ huynh để trả lại tiền thu trái quy định; thực hiện nghiêm túc việc thỏa thuận thu chi ngoài ngân sách; kiểm điểm Hiệu trưởng Lê Thị Duyên. Dư luận nghi vấn, phải chăng Phòng GD&ĐT huyện Lương Sơn đã “giơ cao đánh khẽ”?

Được biết, sau khi có quyết định thanh tra của Phòng GD&ĐT huyện Lương Sơn, ngày 5/8/2014, tất cả phụ huynh học sinh có con em học trong năm học 2010- 2011 được mời đến bàn về vấn đề hoàn trả tiền. Tại cuộc họp này, hiệu trưởng đã đề nghị phụ huynh để lại số tiền đó cho nhà trường giữ nhưng các phụ huynh không đồng ý.

Ông Nguyễn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn khẳng định, sẽ xử lý nghiêm với những cán bộ vi phạm. Cụ thể, trong tháng 9/2014, UBND huyện sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật đối với Trường Mầm non xã Cao Dương.
 
Xuân Thắng
thanhloan