Tiếp bài "Đánh lún sọ, gãy răng hàng xóm...": Khởi tố cả bị hại (?!)
Giadinh.net - CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đăng Trung Kiên về tội Cố ý gây thương tích, cho tại ngoại. Nhưng bất ngờ là CQĐT khởi tố luôn cả bị hại.
Sau khi Báo GĐ&XH phản ánh việc chị Phùng Thị Hưởng (SN 1983), ở xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên bị hàng xóm dùng tuýp sắt đánh gây chấn thương sọ não dẫn đến tàn phế, nhưng kẻ thủ ác không bị xử lý, CQĐT Công an TP Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đăng Trung Kiên về tội Cố ý gây thương tích, cho tại ngoại. Nhưng bất ngờ là CQĐT khởi tố luôn cả bị hại.
Ngày 16/9/2009, CA TP Hưng Yên ra Quyết định số 101 khởi tố bị can đối với chị Phùng Thị Hưởng về tội “Cố ý gây thương tích” với lý do: “Khoảng 18h30 ngày 26/6/2009, Phùng Thị Hưởng dùng tuýp sắt đánh vào đầu anh Trần Đăng Trung Kiên, làm Kiên bị thương tích 4%”. Sau đó, quyết định này được VKS cùng cấp phê chuẩn.
![]() |
|
Chị Hưởng vẫn “ngơ ngẩn” với vết thương trên đầu. |
Tuy nhiên, về vấn đề này các nhân chứng trực tiếp nhìn thấy sự việc ngày 26/6 cho PV Báo GĐ&XH biết: Khi chị Hưởng đang đứng trước cửa nhà mình, thì Trần Đăng Trung Kiên cầm một chiếc gậy sắt từ nhà Kiên chạy sang (nhà Kiên ở khu đối diện nhà chị Hưởng) đánh thẳng vào đầu, khiến chị Hưởng gục tại chỗ; anh Trần Viết Quang - chồng chị Hưởng chạy ra cũng bị Kiên đánh vào đầu ngất tại chỗ. Thấy vậy, những người có mặt đã can ngăn và đưa hai vợ chồng chị Hưởng đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.
Tất cả các nhân chứng mà chúng tôi đã gặp đều khẳng định, họ không hề nhìn thấy chị Hưởng đánh Kiên và việc cầm tuýp sắt lại càng không có. Vì vậy, việc chị Hưởng bị khởi tố đã gây bất bình đối với người dân nơi đây, nhất là những người chứng kiến sự việc.
Cũng liên quan đến việc chị Hưởng có “tấn công” Trần Đăng Trung Kiên hay không?, làm việc với chúng tôi, ông Vũ Văn Trực- Trưởng Công an xã Trung Nghĩa cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã xuống hiện trường thu thập chứng cứ ban đầu và lấy lời khai. Các lời khai cho thấy không ai nhìn thấy chị Hưởng dùng tuýp sắt đánh Kiên mà ngược lại các lời khai đều thể hiện chị Hưởng bị Kiên đánh.
Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, chị Hưởng bị “dập não nhỏ vùng trán; tụ máu xoang, hàm; khí trong hốc mắt”... Với tỉ lệ thương tật trên và tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn của chị Hưởng hiện nay, gia đình cho rằng tỉ lệ thương tật 16% là chưa phản ánh đúng mức độ thương tật của chị Hưởng. Vì vậy, anh Quang đã làm đơn gửi CA và VKSND TP Hưng Yên yêu cầu giám định lại tỉ lệ thương tật cho chị Hưởng.
Tuy nhiên, đã hơn một tháng trôi qua từ ngày gửi đơn, gia đình anh Quang vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào về việc này. Hiện chị Hưởng vẫn đang trong tình trạng ngây dại, mọi sinh hoạt cá nhân phải cậy nhờ người thân giúp đỡ.
H. Thiều- N. Hà
