Tiếp bài Đền bù GPMB Khu công nghệ cao Láng - Hoà Lạc: Người chết ký giấy bán đất(?)
Giadinh.net - Báo GĐ&XH số 70 ra ngày 12/6 có bài “Đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) Khu công nghệ cao Láng - Hoà Lạc: Biên bản áp giá “ma”, lãnh đạo huyện không biết”, phản ánh về những dấu hiệu sai phạm trong công tác GPMB cho Khu công nghệ cao Láng - Hoà Lạc trên địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội. Tiếp tục điều tra, chúng tôi phát hiện những văn bản chứng tỏ chính quyền ở đây đã “dựng” cả người đã chết dậy để bán đất.
Người chết vẫn... viết giấy bán đất
Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, bà Dương Thị Tâm, trú tại 84 đường Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội phản ánh chồng bà là ông Nguyễn Quang Tha, trú tại thôn Cánh Chủ, xã Bình Yên, Thạch Thất đã mất từ ngày 2/12/1999 nhưng không hiểu vẫn có đơn xin chuyển nhượng đất ở sau khi chết tới... 14 ngày.
Tìm hiểu phóng viên được biết, theo Giấy chứng tử số 14, quyển 1 của UBND xã Bình Yên, Thạch Thất chứng nhận ông Nguyễn Quang Tha (SN 1957) thường trú tại thôn Cánh Chủ, Bình Yên, Thạch Thất chết vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 2/12/1999, do ông Lê Văn Mão, Chủ tịch UBND xã Bình Yên ký.
Điều kỳ lạ là theo Giấy chứng tử thì ông Tha đã chết từ ngày 2/12/1999, nhưng không hiểu sao ngày 16/12/1999 (14 ngày sau khi ông Tha từ trần) ông Tha vẫn còn viết được đơn xin chuyển nhượng đất ở. Nội dung đơn này như sau: “Kính gửi UBND xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Tây, tôi là Nguyễn Quang Tha, hiện tôi chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Chén diện tích là ba trăm 20m². Cánh Chủ ngày 16/12/1999, người bán ký tên Nguyễn Quang Tha; Người mua ký tên Nguyễn Văn Chén”.
![]() |
![]() |
|
Đơn xin chuyển nhượng đất ở của ông Nguyễn Quang Tha viết, ký ngày 16/12/1999. |
Giấy chứng tử của UBND xã Bình Yên, Thạch Thất chứng nhận ông Tha đã chết ngày 2/12/1999. |
Ngày 17/12/1999 trưởng thôn Cánh Chủ, địa chính xã Bình Yên đã ký xác nhận vào đơn này. Sau đó, UBND xã Bình Yên cũng đã xác nhận đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Tha là đúng.
Ngày 14/6/2009 trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Tâm vợ cũ của ông Tha (đã ly dị) khẳng định: Ông Tha chết vào ngày 2/12/1999. Bà Tâm không hiểu tại sao 14 ngày sau khi từ trần, ông Tha lại có đơn xin chuyển nhượng đất ở và được lãnh đạo xã Bình Yên ký xác nhận. Bà Tâm cho rằng có sự khuất tất của các cán bộ xã Bình Yên.
Bớt tiền đền bù GPMB của dân
Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, các hộ dân phải GPMB cho dự án Khu công nghệ cao Láng- Hoà Lạc tại huyện Thạch Thất bức xúc cho biết, một phần tiền rất lớn từ đền bù GPMB của họ đã bị Hội đồng giải phóng mặt bằng (HĐGPMB) huyện này “găm” lại.
Khi điều tra, chúng tôi nhận thấy, các hộ dân đã bị HĐGPMB huyện Thạch Thất “cắt” lại một khoản tiền rất lớn từ khâu kiểm đếm GPMB. Đơn cử như hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nết trú tại thôn 5, Hạ Bằng, Thạch Thất có tổng tiền đền bù về đất, hạng mục kiến trúc, hoa màu... được duyệt là 710.052.982 đồng.
Ký duyệt là vậy, nhưng thực tế hộ dân này chỉ được nhận 328.056.350 đồng. Còn lại là trên 381 triệu đồng được HĐGPMB Thạch Thất giữ và giải thích rằng, đó là tiền ngân sách hưởng. Tương tự, hộ ông Nguyễn Trung Huy ở thôn 3, Hạ Bằng, Thạch Thất theo như biên bản áp giá bồi thường, hỗ trợ GPMB được HĐGPMB Thạch Thất lập và ký duyệt thì tổng tiền bồi thường hỗ trợ của hộ dân này là 346.117.980 đồng.
Nhưng thực chất hộ dân này chỉ được nhận trên 139 triệu đồng. Số tiền còn lại được HĐGPMB Thạch Thất giữ lại với lý giải là: “Tiền ngân sách hưởng”.
Người dân ở đây cho rằng, HĐGPMB huyện Thạch Thất giữ lại một phần tiền đền bù GPMB của dân là để tư lợi riêng. Về việc này, ngày 10/6 làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Doãn Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cho rằng: Sở dĩ HĐGPMB huyện giữ lại một phần tiền GPMB trên gọi là tiền ngân sách được hưởng, đây là HĐGPMB huyện Thạch Thất làm theo quy định của UBND tỉnh Hà Tây cũ.
Hà Thiều

