Tiếp bài “Địa ngục trần gian”: Trốn khỏi "địa ngục"

Giadinh.net - Trong số rất nhiều “nô lệ” bị buộc phải đào đất trồng rừng cho vợ chồng Lao Sử, Vàng Vản Tèn, quê ở xóm Tràng Hương, Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang, là người liên tục bị người nhà Lao Sử đánh đập tàn ác.

Nhận thấy sự căm phẫn, uất hận bọn “chủ nô” trong đôi mắt Tèn, Quang bàn với người này lập “kế hoạch” chạy trốn.

Trốn chạy

Vàng Vản Tèn không biết nhiều tiếng địa phương, nhưng đủ để có thể xin ăn, hỏi đường, dẫn mọi người trốn về cố hương. Sau khi bàn bạc với Tèn, Quang rủ thêm 3 thanh niên trẻ, khỏe nhất trong đám “nô lệ” cùng quê Nà Cọ bỏ trốn.

Theo dòng sự kiện
>> Bài 1: Đường vào địa ngục
>> Bài 2: Đường vào địa ngục: Những ngày khổ ải
Một ngày cuối tháng 7/2008, sau khi có được mấy chục Nhân dân tệ từ việc bán mấy bao phân trộm được của nhà Lao Sử; Quang, Tèn dẫn Triệu Văn Chí, Đặng Văn Tăng, Nguyễn Văn Hóa ngày đêm liên tục đi bộ xuyên rừng. Mặc dù, đã cách “địa ngục” của Lao Sử khá xa, nhưng họ vẫn không thoát khỏi “nanh vuốt” của hắn và bị bắt trở lại. Do trời đã khuya, nên bọn chúng mới chỉ hành hạ Tèn, những người còn lại sẽ xử vào hôm sau. Nhìn bạn chịu đòn đau đớn, Quang xót xa nhưng không thể giúp được gì.

Nhân lúc bọn “cai” không để ý, Tèn bảo Quang phải trốn tiếp ngay trong đêm đó, nếu không hôm sau sẽ chết vì đòn của vợ chồng Lao Sử. 

Ngay đêm đó, Chí, Quang, Tăng, Hóa lại tiếp tục bỏ trốn. Suốt 5 đêm, 6 ngày, 4 thanh niên chỉ ăn rau, củ, quả hái ở ven đường. Đang lúc hoang mang vì không có Tèn nên cả bọn bị lạc đường, thì họ may mắn tìm được một đồn Công an ở TP Nam Ninh. Ngày 5/9, Quang, Chí, Tăng, Hóa được Công an Trung Quốc đưa qua cửa khẩu Săm Pun, Mèo Vạc, Hà  Giang bàn giao cho lực lượng chức năng của Việt Nam.

Chính quyền ở đâu?

Chị Lục Thị Chi có chồng tên Huy đang lưu lạc ở quê người khóc: “Nhà tôi còn may mắn lắm. Thấy gia cảnh tôi khó khăn, Lý Văn Ngân đến rủ cả hai vợ chồng đi Mèo Vạc trồng cây. Chúng tôi phải nuôi 2 con gái ăn học, thấy cơ hội kiếm tiền thì “thèm” lắm, hai vợ chồng gói ghém quần áo chuẩn bị ra xe. Đột nhiên cô con gái thứ hai kêu đau bụng, khóc đòi mẹ ở nhà. Tôi đành quay lại. Còn chồng tôi, đến giờ vẫn chẳng có tin tức gì”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lý Thanh Tiến, Trưởng Công an xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên, cho biết: “Lý Văn Ngân có người anh họ ở Mèo Vạc, đặt vấn đề cần người lên Xín Cái trồng rừng. Ngân tưởng thật, nên đứng ra rủ rê mọi người cùng  bản, chủ yếu là họ hàng của hắn ra đi. Hôm đầu, hắn đưa đi trót lọt 10 người. Sau đó, Ngân quay lại trả cho mỗi gia đình 1 triệu đồng. Nhiều người phản ánh với chúng tôi rằng: Khi nhận tiền, họ thấy những dòng chữ trong sổ là tiếng nước ngoài. Tôi đã gọi điện thoại cho Chủ tịch UBND xã Xín Cái, được biết ở đó không có chuyện trồng rừng nào hết. Tôi lập tức gọi Ngân ra trụ sở UBND xã, bắt viết cam kết không được đưa người đi nữa. Nhưng khoảng 3 ngày sau, Ngân vẫn đưa tiếp 8 người khác đi. Và lần này hắn cũng mất tăm luôn...”. Khi chúng tôi đề nghị được xem bản cam kết của Lý Văn Ngân với Công an xã Kim Thạch, thì ông Tiến nói: “Bản cam kết giờ tôi không giữ”.

Nhiều người dân xã Kim Thạch cho rằng, cách lý giải của ông Tiến như vậy là không thể chấp nhận được. Bởi lẽ, khi biết ở Xín Cái không có dự án trồng rừng, ông Tiến đã không thông báo ngay cho người dân địa phương biết hoặc thực hiện biện pháp quyết liệt để ngăn chặn. Thậm chí, sau khi phát hiện Ngân đưa tiếp 8 người đi Mèo Vạc, ông Tiến cũng không có biện pháp quyết liệt để chặn chuyến xe chở những người Nà Cọ đi vào “địa ngục trần gian”. Khi chúng tôi đăng tải loạt bài này, cũng là lúc các cơ quan chức năng tỉnh Hà  Giang đang nỗ lực phối hợp với nước bạn để giải cứu các nạn nhân đang mắc kẹt  ở xứ người.

Thu Trang

kieudiep