Tiếp bài “Học sinh bịt mũi nghe giảng”: Thiếu quy hoạch, học sinh hứng chịu

GiadinhNet - Báo GĐ&XH (số 3, ra ngày 4/1) có bài: “Học sinh bịt mũi nghe giảng”, phản ánh tình hình ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại địa phương này. Tuy một số quan chức ở địa phương thừa nhận sự việc là có thật nhưng cho rằng việc giải quyết không phải thẩm quyền của huyện(!?).

> Học sinh bịt mũi nghe giảng  
 
Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Xuân Ninh - Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê bức xúc: Thị trấn Hương Khê đã thành lập năm 1985, nhưng đến nay vẫn chưa có quy hoạch (kể cả quy hoạch tổng thể và chi tiết).
 

Ông Ngô Xuân Ninh - Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê đang trao đổi với PV báo GĐ&XH.

 
Vì vậy, việc xây dựng hết sức lộn xộn, tùy tiện. Ngoài ki ốt xăng sát bờ rào Trường THCS Chu Văn An gây ô nhiễm và tiềm ẩn hiểm họa như Báo GĐ&XH nêu thì tại thị trấn còn có 2 ki ốt xăng nữa bố trí ngay trong khu vực dân cư. Tuy nhiên, Công ty thương nghiệp huyện Hương Khê khi xây dựng kho xăng đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép, vì vậy, UBND thị trấn không dám xử lý vượt thẩm quyền.
 
Điều ngạc nhiên của chúng tôi là khi đến một số cơ quan, ban ngành cấp huyện có liên quan đến việc cấp giấy phép hoạt động cho ki ốt xăng dầu của Công ty thương nghiệp huyện Hương Khê đều nhận được câu trả lời: Không liên quan hoặc không phải thẩm quyền.
 

Lại thêm ki ốt xăng nằm cạnh nhà dân.

 
Ông Lê Xuân Việt - Phó phòng Tài nguyên - Môi trường huyện nói: “Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện có nhiều biến động về nhân sự. Anh Ninh – Trưởng phòng đã được điều động về làm Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê đã một năm nay. Tôi làm Phó phòng từ năm 2004. Tại hồ sơ do tôi quản lý, không có bất cứ văn bản nào lưu trữ có liên quan đến đất đai của ki ốt xăng dầu của Công ty thương nghiệp huyện Hương Khê”.
 
Còn ông Đặng Quốc Vượng - Trưởng Công an huyện thì cho rằng vấn đề phòng chống cháy nổ liên quan đến Phòng CSPCCC, Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ông Thái Bá Tài - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện lại xác nhận công văn kiến nghị của nhà trường, của Phòng GD&ĐT gửi cho Hội đồng nhân dân huyện đã có từ lâu nhưng Hội đồng không có thẩm quyền giải quyết.
 
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trần Sáng - Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng ki ốt xăng và trường học bố trí cạnh nhau là vô lý. Huyện đã nghe, đã thấy, đã biết và đang... tìm cách tháo gỡ. “Sắp tới, chúng tôi sẽ có cuộc họp bàn về nội dung này. Chúng tôi sẽ tiến hành xem xét, trình với tỉnh để kịp thời xử lý!” -  ông Sáng nói.
 
Trong lúc các cơ quan chức năng giải quyết vấn đề thì gần 500 giáo viên, học sinh Trường THCS Chu Văn An vẫn thấp thỏm, âu lo và vẫn phải bịt mũi ngồi học.  
 
  Lê Văn Vỵ
phuoclong