Tiếp bài Sự thật về "Phủ thần y" Nam Hải chữa bệnh ung thư
Giadinh.net - Nhắc đến lương y Nam Hải, TS Nguyễn Bá Đức bức xúc: “Không biết đến bao giờ tôi mới thôi không phải xử lý hậu quả của ông lang này! Hơn 10 năm nay, rất nhiều bệnh nhân đến BV trong tình trạng quá muộn bởi cứ đeo đẳng theo phương pháp của ông ấy...
>> Sự thật về "Phủ thần y" Nam Hải chữa bệnh ung thư (Phần đầu)
Tôi tá hỏa, “mình u xơ thật chăng?”. Thế nên ngay ngày hôm sau, tôi lao đến bệnh viện K để làm các xét nghiệm cần thiết, dưới sự chỉ định của TS Nguyễn Bá Đức – Giám đốc bệnh viện.
Kết quả cuối cùng ngược lại hoàn toàn với chẩn đoán của “thần y” Nam Hải: Tôi chả bị làm sao cả! Tử cung của tôi vẫn “lành mạnh” như thường và muốn sinh con lúc nào cũng được!
“Thần y” tước đoạt cơ hội chữa bệnh của... người bệnh
Nhắc đến lương y Nam Hải, TS Nguyễn Bá Đức bức xúc: “Không biết đến bao giờ tôi mới thôi không phải xử lý hậu quả của ông lang này! Hơn chục năm nay, rất nhiều bệnh nhân đến bệnh viện K trong tình trạng quá muộn bởi cứ đeo đẳng theo phương pháp của ông ấy mà bỏ qua cơ hội chữa bệnh. Tôi không hiểu tại sao ông ấy vẫn có thể hành nghề lâu đến vậy?”.
Được biết, những năm qua, có khá nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, khóc lóc, nói với bác sĩ rằng mình bị bệnh ung thư máu. TS đức kể: “Họ khẳng định chắc chắn với tôi là thầy lang Nam Hải phán vậy! Để chẩn đoán một ca ung thư, không thể chỉ qua một cái sờ tay như vậy được! Chúng tôi, với sự hỗ trợ của rất nhiều phương tiện y tế tối tân, X quang, siêu âm, CT, sinh thiết, xét nghiệm tế bào... và dựa vào kinh nghiệm lâm sàng của các bác sĩ điều trị thì mới chẩn đoán chính xác một ca bệnh”.

PV báo GĐ&XH siêu âm khẳng định chẩn đoán của ông Nam Hải.
Quả thật, nếu cứ theo cái cách ông Nam Hải chẩn bệnh cho phóng viên GĐ&XH thì đủ thấy, ai đến tìm ông mà chẳng được ông phán ra bệnh. “Ông ấy hù dọa thế, ai chẳng sợ. Với những người dân, điều kiện không có, thông tin không có, họ hốt hoảng lên là phải. Và đương nhiên khi hốt hoảng thế chỉ có cách duy nhất là mua thuốc của ông ấy về uống thôi. Uống một thời gian, thấy bệnh chẳng phát gì cả, họ lại tin là nhờ uống thuốc mà bệnh đã lui. Thế là một đồn mười, mười đồn trăm... người nào cũng rỉ tai nhau là ông Nam Hải chữa bệnh rất giỏi” - TS Đức chán ngán nói.
Theo các bác sĩ chuyên ngành ung thư, về nguyên tắc u xơ tử cung có thể điều trị bằng thuốc. Nếu khối u quá lớn thì phẫu thuật sẽ bóc tách được hết u và nguy cơ tái phát còn rất ít. Chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào khẳng định phẫu thuật sẽ làm u xơ tử cung phát triển nhanh hơn và sẽ trở thành u ác tính như cái cách ông Nam Hải hù dọa! Chỉ dùng riêng mấy thang thuốc để chữa khỏi u nang buồng trứng, u xơ tử cung là một chuyện phi thực tế, nếu không muốn nói là bịp bợm.
“Y học cổ truyền hay y học hiện đại đều phải dựa trên cơ sở và nguyên tắc khoa học, chứ không phải tùy tiện thích phán gì thì phán, kê đơn gì thì kê, TS đức khẳng định”.
“Thang thuốc này lung tung lắm”
“Tôi có thể khẳng định ngay, thang thuốc này không thể tiêu được khối u, may chăng thì chỉ có tác dụng tiêu viêm nhẹ mà thôi. Đây là thang thuốc thiên về vị mát, vì thế nếu uống quá nhiều thì có thể sẽ bị tiêu chảy. Đây là những vị thuốc hết sức thông dụng, tác dụng của nó thì lương y nào cũng biết. Chỉ lạ là không hiểu sao ông Nam Hải kê một đơn thuốc, nửa thanh nhiệt, nửa tiêu viêm, tổng hợp quá nhiều vị lủng củng nhưng lại không có vị chính, người làm nghề chúng tôi gọi là không có quân thần tá sứ!” – Lương y Nguyễn Xuân Hướng nói – “Theo tôi người bệnh không nên uống một thang thuốc kiểu như thế này, vì có thể uống vào lại thêm bệnh”.
Đó là kết luận của Lương y Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam sau khi xem xét thang thuốc mà ông Nam Hải cắt cho tôi để chữa u xơ tử cung.
Lương y Hướng cho biết: “Tôi bốc thuốc từ nhỏ nhưng chưa từng thấy đơn thuốc nào mà lung tung như vậy. Bài thuốc này có tính hàn, đơn thuần là những vị mát từ sa sâm, hoàng cầm, bồ công anh đến ngân hoa, ngũ vị” .
Thận trọng, khách quan, ông Nguyễn Xuân Hướng gọi thêm lương y Nguyễn Thị Nga, người đã có hơn 30 năm trong nghề bốc thuốc, để cùng “định vị” những tên thuốc có trong đơn. Bà Nga giải thích:
“Trong thang thuốc này có bắc sa sâm – vị thuốc thiên về chữa bệnh phổi, ít có tác dụng với u xơ tử cung; có ba kích dùng chữa bệnh nam giới, hiếm khi người ta kê cho nữ giới. Chỉ khi nữ giới bị khí hư thì người ta mới gia thêm một ít ba kích, vì ba kích không tốt cho cơ thể. Ba kích có tác dụng làm cô tinh (đặc tinh trùng) nên khi chỉ định dùng cho bệnh nhân, các lương y rất cẩn trọng, nếu thấy không cần thiết thì sẽ không kê”.
Bà Nga kết luận: “Trong mấy chục năm bốc thuốc, tôi chưa bao giờ thấy thang thuốc nào có nhiều vị “đá nhau” đến mức như thế này!”. Hóa ra, mỗi vị trong thang thuốc lại có một tác dụng trên một bệnh khác nhau, nhưng riêng với u xơ tử cung thì lại chẳng có giá trị gì cả!
Với mọi loại ung thư, đông y đều bó tay
Trong lần đến nhà ông Nam Hải, chúng tôi “mua ké” hai thang thuốc của một người được ông chẩn đoán bị ung thư máu. Trước khi đọc các vị trong thang thuốc, lương y Nguyễn Xuân Hướng phàn nàn: “Nói thật, các ông lang đã nhầm lẫn giữa ung thư và mụn nhọt. Tôi có thể khẳng định, cho đến nay, với tất cả các loại ung thư, Đông y hay Tây y đều không chữa được, có chăng chỉ là kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân mà thôi”.
Theo ông Hướng, ngoài một số ông lang quảng cáo chữa được ung thư là do cố tình kiếm tiền bất chính, một bộ phận trong số họ đã nhầm lẫn khi quan niệm về ung thư. Chữ thư trong Đông y dùng để chỉ các loại mụn nhọt. Khi nói bài thuốc này chữa được thư, tức là chỉ chữa được các loại mụn nhọt ngoài da mà thôi. Còn bệnh ung thư (Tây y gọi là cancer), trong Đông y gọi là nham. Với mọi loại nham, Đông y đều bó tay. Những bài thuốc được dùng trong điều trị nham chủ yếu là để chữa bệnh về tinh thần chứ không có tác dụng điều trị bệnh lý. Thế nên, có thể hiểu một cách ngắn gọn, Đông y chỉ chữa được thư chứ không chữa được ung thư!
Bài thuốc chữa ung thư máu của ông Nam Hải có các vị chính sau: Đảng sâm, huyền sâm, bạch thược, hồng hoa, cúc hoa, đại táo, hoàng cầm, cam thảo, ngưu tất, bắc sa sâm, bách hợp..., một số vị hỗ trợ và một số vị thuốc nam khác. Trong bài thuốc này có phần giải độc (huyền sâm, cúc hoa), có phần làm lương huyết và bổ âm (ngưu tất, bắc sa sâm), có phần bổ khí (đảng sâm), có phần giảm đau. Còn những vị khác chủ yếu là để hỗ trợ. Đối với thư (mụn nhọt), bài thuốc này cũng chưa chữa được. Nếu bệnh nhân yên tâm với bài thuốc này mà không áp dụng các phương pháp chữa trị hiện đại khác thì bệnh ung thư, nhất là ung thư máu, sẽ có cơ hội tiến triển ồ ạt.
“Không nên tin vào những lời đồn nhảm” – đó là những gì mà TS Nguyễn Bá Đức và Lương y Nguyễn Xuân Hướng muốn nhân đây nhắn gửi tới những người đang mang bệnh.
“Ông Nam Hải treo bảng quảng cáo rằng, Bộ Y tế đã thành lập hội đồng khoa học để thẩm định bài thuốc chữa ung thư máu của ông, trong thành phần hội đồng có tên tôi. Tôi khẳng định là tôi chưa hề biết đến cái hội đồng này, và cũng chưa một lần biết bài thuốc chữa ung thư máu của ông Nam Hải mặt mũi ra sao. Như thế đủ biết, ông ấy đã lấy tên tuổi của tôi ra nhằm lấy được sự tin tưởng của người bệnh. Và như thế là bịp bợm!” – TS Đức bức xúc.