Tiếp bài: "Tặng nhân đạo" 3.000 gói bột ăn liền quá hạn sử dụng: Thu hồi hàng ế làm từ thiện
GiadinhNet - Báo GĐ&XH số 34 (ra ngày19/3), số 37 (ra ngày 26/3) có các bài phản ánh việc Trung ương hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã tặng bột ăn liền AGUSA quá hạn sử dụng cho trẻ khuyết tật. Được sự khích lệ của bạn đọc, chúng tôi tiếp tục điều tra lần tìm ra đường đi của "lô hàng nhân đạo" này.
"Chiêu thức" từ thiện quái đản
Mặc dù không nhận được sự hợp tác từ Trung ương hội Chữ thập Đỏ Việt Nam (Trung ương hội), nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định được tên, địa chỉ của chủ lô hàng nhân đạo này.
Theo điều tra của phóng viên thì chủ nhân của số hàng nhân đạo này là Cty TNHH Nguyễn Hồng, có trụ sở tại số 7, ngách 489/7, đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội. Cty TNHH Nguyễn Hồng có ngành nghề kinh doanh là quà tặng lưu niệm, thực phẩm. Tháng 12/2009, công ty này đã mang số bột ăn liền trên tới Trung ương hội để làm từ thiện.
![]() |
|
Món quà "tình nghĩa" mà Trung ương hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã tặng cho trẻ khuyết tật. |
Để làm rõ vấn đề ai là người cố ý dán giấy che giấu thông tin sản phẩm đã hết hạn sử dụng và ngày 26/3 phóng viên đã có buổi làm việc với bà Trần Thanh Huyền - Phó Giám đốc điều hành Cty TNHH Nguyễn Hồng.
Tại buổi làm việc, bà Huyền thừa nhận số bột ăn liền AGUSA trên là của công ty trao tặng cho Trung ương hội để làm từ thiện. Bà Huyền cho biết là công ty đã nhập bột dinh dưỡng này về để bán tham khảo thị trường, nhưng khó tiêu thụ. Cuối tháng 10, đầu tháng 11/2009, công ty đã cho thu gom từ các cửa hàng và rục rịch làm thủ tục tặng nhân đạo.
Lúc đầu, công ty dự định trực tiếp chuyển hẳn vào miền Trung để làm nhân đạo. Tuy nhiên sau đó, do khúc mắc về vấn đề thủ tục, số bột này đã được tặng cho Trung ương hội. Bà Huyền thừa nhận theo thông số tại vỏ bao bì sản phẩm thì số bột này sẽ hết hạn sử dụng vào ngày 9/12/2009 và theo đúng quy định thì công ty sẽ phải tổ chức tiêu huỷ.
Ai ngụy tạo?
Phóng viên đặt câu hỏi: Sản phẩm đã quá hạn sử dụng tại sao công ty không tiêu huỷ như quy định lại đi tặng nhân đạo? Công ty có phải là "tác giả" dán giấy che giấu hạn sử dụng của sản phẩm, cố tình kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm?
Về vấn đề này bà Trần Thanh Huyền khẳng định: "Cty TNHH Nguyễn Hồng không dán giấy che giấu, thay đổi hạn sử dụng số bột ăn liền trên. Làm nhân đạo là phi lợi nhuận, chúng tôi có được lợi gì mà phải làm như thế" - bà Huyền nói.
![]() |
|
Trường dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính, nơi được từ thiện 3.000 gói bột ăn liền quá hạn sử dụng. Ảnh: Chí cường |
Phóng viên hỏi: Theo Trung ương hội thì ngày 18/12/2009 (sau khi sản phẩm đã quá hạn 9 ngày - PV), họ mới tiếp nhận số hàng nhân đạo này của công ty? Bà Huyền cho rằng: Mốc giao nhận vào ngày 18/12/2009 là thể hiện trên chứng từ giữa Trung ương hội và Cty TNHH Nguyễn Hồng, còn thực tế trên phiếu xuất kho của công ty thì cho thấy số hàng này đã được bàn giao từ trước đó rất nhiều ngày rồi (đã tặng trước ngày sản phẩm hết hạn sử dụng - PV).
Được biết, để làm rõ vấn đề ai, đơn vị nào đã cố tình dán giấy thay đổi hạn sử dụng của các sản phẩm bột dinh dưỡng làm quà tặng nhân đạo trên, Cục Cảnh sát Môi trường - Bộ Công an đã đến Trường dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính xác minh sự việc và niêm phong số hàng. Cơ quan này cũng đã tiến hành xác minh tại Cty TNHH Nguyễn Hồng.
Nghi vấn còn lại được đặt ra đối với Trung ương hội Chữ thập Đỏ Việt Nam là vì sao số hàng này đã được tiếp nhận từ tháng 12/2009, cho đến mãi đầu tháng 3/2010 mới được Trung ương hội cấp phát cho trẻ em khuyết tật?
Dư luận cũng đang đặt câu hỏi là có phải Trung ương hội là tác giả của hành vi gian dối trên? Tuy nhiên, khi PV GĐ&XH đề nghị làm việc với người có trách nhiệm của Trung ương hội thì bị từ chối.
* Báo GĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.
Hà Thiều

