Tiếp bài "Xây nhà tang lễ - nên nghĩ đến người sống": Bị phản đối vì thiếu phản biện

Báo GĐ&XH số 125, ra ngày 19/10/2009 có bài phản ánh về những bất cập trong việc xây dựng nhà tang lễ TP Hải Phòng trong khuôn viên BV Việt - Tiệp. Nhiều bạn đọc liên lạc với Tòa soạn cho rằng, việc triển khai dự án này là không phù hợp, thiếu thực tế, nên không đạt được sự ủng hộ của nhân dân và một số ban ngành địa phương.

> Xây dựng nhà tang lễ: Nên nghĩ đến người sống
 
Sự khó hiểu của việc chọn vị trí
 
Trở lại với đơn kiến nghị của 6 tổ trưởng dân phố đại diện cho gần 4.000 người dân từ tổ 9 đến tổ 14, phường Cát Dài, quận Lê Chân. Ngoài bức xúc về việc nhà tang lễ thành phố xây trong khuôn viên BV Việt - Tiệp, quay mặt ra đường Trần Nguyên Hãn sẽ gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh, tác động không tốt đến công tác điều trị của nhân viên y tế và bệnh nhân, người dân còn hoài nghi về việc lựa chọn vị trí để thực hiện dự án.
 
Cụ thể, trước đây khi người dân kiến nghị di chuyển nhà lễ tang của bệnh viện đi nơi khác, UBND TP Hải Phòng đã có công văn số 431 ngày 10/2/2003, giao các sở, ban, ngành nghiên cứu, đề xuất giới thiệu địa điểm để xây dựng nhà tang lễ hoàn chỉnh, phục vụ nhân dân, trình UBND TP trong quý 3/2003.
 
Tiếp đó, ngày 12/10/2009, tại công văn số 1418, Sở KH&ĐT TP Hải Phòng cũng nêu rõ: Năm 2003, khi UBND TP chỉ đạo lựa chọn địa điểm để xây dựng nhà tang lễ thành phố, Sở KH&ĐT đã có văn bản đề nghị không nên lựa chọn vị trí này bởi những tác động tiêu cực của nhà tang lễ đối với người dân xung quanh, giao thông đô thị và công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. Sở KH&ĐT đề nghị UBND TP xem xét chuyển dự án nhà tang lễ sang cơ sở 2 của BV Việt - Tiệp.
 

Ông Phạm Tiến Du - Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân trao đổi với PV.

 
Được biết, cơ sở 2 của BV Việt - Tiệp được TP Hải Phòng quy hoạch trên diện tích 203.100m2 tại xã An Đồng, huyện An Dương, cách BV Việt - Tiệp khoảng 1,5km. Trên thực tế cơ sở trong quy hoạch cũng đã được dành 14.000m2 để xây dựng nhà tang lễ. Vậy nhưng, không hiểu sao UBND TP vẫn quyết định chọn khuôn viên BV Việt - Tiệp để xây dựng với diện tích vỏn vẹn chỉ có 1.718m2?
 
Thiếu phản biện xã hội
 
Qua tìm hiểu sự việc, một trong những nguyên nhân khiến người dân phản đối một số ban ngành không đồng tình là do dự án thiếu tính phản biện xã hội, chưa thật sự dân chủ khi người dân không được tham khảo ý kiến. Trong buổi đối thoại ngày 15/10/2009, đa số người dân bức xúc vì một dự án nhạy cảm, tác động đến đời sống của hàng ngàn người dân và bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, nhưng các cơ quan chức năng không hề tham khảo ý kiến người dân. Họ đề nghị được đối thoại với lãnh đạo UBND TP.
 
Tiến sỹ Hoàng Đăng Mịch - Phó Giám đốc BV Việt - Tiệp với ý kiến cá nhân đã cho rằng, vị trí xây dựng nhà tang lễ thành phố hiện nay không hợp lý. Bệnh nhân nằm điều trị những bệnh nặng, lại phải chứng kiến cảnh tang ma thì rất phản cảm, cán bộ nhân viên y tế nhìn chung tâm lý là không mong muốn.
 
Còn đại diện Sở KH&ĐT, bà Vũ Thị Tâm - Phó Giám đốc nhấn mạnh: Diện tích BV Việt - Tiệp rất chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, rất khó sắp xếp có diện tích đủ rộng để xây nhà tang lễ mà không ảnh hưởng đến người bệnh và nhân viên bệnh viện; Tuyến đường Trần Nguyên Hãn, đoạn xung quanh nhà tang lễ có nhiều công trình công cộng thu hút đông người như Trung tâm thương mại chợ Sắt, Bến xe Tam Bạc, Bệnh viện Y học cổ truyền, nhà thờ và có đường tàu hoả chạy qua.
 
Do đó, về mặt giao thông tĩnh và động đều rất khó khăn. Nếu nhà tang lễ được xây dựng tại đây, sẽ luôn thu hút rất đông người, ảnh hưởng rất lớn, tác động tiêu cực đối với người dân xung quanh và công tác khám chữa bệnh của BV Việt - Tiệp, đối với những khoa phòng sát nhà tang lễ. Về chính quyền địa phương, ông Phạm Tiến Du - Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân cũng cho rằng, kiến nghị của người dân là có cơ sở. Vì vậy, sẽ tiếp nhận và phối hợp với các ban ngành chức năng để báo cáo UBND TP.
 
Có thể thấy, thực hiện dự án có tính nhạy cảm như nhà tang lễ lại không công khai với người dân, bệnh nhân - những đối tượng chịu tác động lớn là điều bất cập. Thiết nghĩ, UBND TP Hải Phòng nên cân nhắc việc xây dựng nhà tang lễ để tránh tình trạng vì người chết mà làm ảnh hưởng đến người sống. 

 Minh Hằng

phuoclong