Tiếp nhận và ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao - phổi

Theo Đề án 1816, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Đắk Lắk là một trong những đơn vị ở khu vực Tây Nguyên sớm được tiếp nhận và ứng dụng các kỹ thuật từ Bệnh viện 71 Trung ương chuyển giao như: nuôi cấy vi khuẩn lao và tạp khuẩn, chọc dịch màng phổi dưới sự hướng dẫn của siêu âm…

Tiếp nhận và ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao - phổi 1
Cán bộ luân phiên Bệnh viện 71 Trung ương hướng dẫn kỹ thuật chọc dịch màng phổi dưới sự hướng dẫn của siêu âm tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Đắk Lắk.
 
Với ưu điểm là không chỉ khẳng định bệnh nhân có mắc bệnh lao hay không, mà còn xác định vi khuẩn lao của người bệnh đó có bị kháng thuốc lao, từ đó sớm đưa ra phương pháp điều trị bệnh đạt hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí cho người bệnh. Kỹ thuật nuôi cấy vi khuẩn lao và tạp khuẩn ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân lao đã có từ nhiều năm nay. Tại Đắk Lắk, đến nay kỹ thuật này mới lần đầu tiên được triển khai do trước đây thiếu các phương tiện kỹ thuật và nhân lực.
 
BSCKII. Lê Xuân Hanh, Phó Giám đốc Bệnh viện 71 Trung ương cho biết: Bệnh viện 71 Trung ương đã chuyển giao kỹ thuật siêu âm, chọc dịch màng phổi và nuôi cấy vi khuẩn lao, tạp khuẩn cho các bác sỹ Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Đắk Lắk. Khi nắm vững các kỹ thuật này, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Đắk Lắk có thể áp dụng các kỹ thuật này trong điều trị bệnh nhân được tốt hơn. Đối với kỹ thuật chọc dịch màng phổi dưới sự hướng dẫn của siêu âm được các bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện 71 Trung ương trực tiếp thực hiện, đây cũng là một trong những phương pháp điều trị hữu ích. Khi thực hiện kỹ thuật này, bệnh nhân được thăm dò phổi, chọc dịch màng phổi và hút khí màng phổi bằng kim nhỏ dưới sự hướng dẫn hình ảnh bằng máy siêu âm, giúp bệnh nhân dễ thở hơn sau khi được hút dịch.

Được “cầm tay, chỉ việc” ngay tại địa phương, các bác sỹ Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Đắk Lắk vừa có thời gian chăm sóc điều trị bệnh nhân, vừa tranh thủ học hỏi và ứng dụng kỹ thuật mới khi cần thiết đối với từng trường hợp bệnh. Cho nên, chỉ trong thời gian ngắn, các y, bác sỹ đã thực hành thành thạo các thao tác và tự tin khi thực hiện kỹ thuật nâng cao khả năng chẩn đoán chính xác, phát hiện sớm và điều trị cho bệnh nhân lao - phổi.

Theo BS. Trần Vinh, Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Đắk Lắk, tuy đã hoạt động gần 5 năm, nhưng đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện còn thiếu và thực hiện được các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân còn nhiều hạn chế. Được Bệnh viện 71 Trung ương về hỗ trợ chuyển giao các kỹ thuật, Bệnh viện không chỉ tiết kiệm được một phần chi phí cử cán bộ lên tuyến trên học tập mà còn có nhân lực để làm việc.

Dự kiến, trong thời gian tới, Bệnh viện 71 Trung ương sẽ tiếp tục cử cán bộ chuyên khoa về luân phiên để chuyển giao kỹ thuật mới cũng như các phương pháp chăm sóc người bệnh toàn diện, giúp đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Đắk Lắk có cơ hội nâng cao trình độ, đồng thời, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Từ đó, giúp người bệnh yên tâm điều trị, giảm tải trường hợp phải chuyển bệnh viện tuyến trên chữa trị.

Xuân Hương - Bảo Châu
Theo Trung tâm Truyền thông GDSK Đắk Lắk

 

 

lehuong