Tiếp vụ bắt cóc, tống tiền tại Nghệ An: Thành lập đoàn thanh tra xác minh vụ việc

GiadinhNet - Nguồn tin cho biết, việc thanh tra này xuất phát từ yêu cầu của Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An phải báo cáo về vụ án.

> Vụ bắt cóc, tống tiền tại Nghệ An: Dấu hiệu bất thường/ Vụ bắt cóc, tống tiền ở Nghệ An: Ai đứng đằng sau vụ án?/ Tiếp vụ bắt cóc, tống tiền ở Nghệ An: Chứng cứ buộc tội yếu/ Tiếp vụ bắt cóc, tống tiền ở Nghệ An: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm
 
Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, sáng 9/7, Công an tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định thành lập Đoàn thanh tra nhằm thanh tra những nội dung Báo GĐ&XH đã phản ánh trong loạt bài liên quan đến vụ bắt cóc, tống tiền tại Nghệ An.

Nguồn tin cho biết, việc thanh tra này xuất phát từ yêu cầu của Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An phải báo cáo về vụ án.

Trước đó, như Báo GĐ&XH đã đăng tải loạt bài phản ánh, theo quy kết của Công an, do nghi ngờ ông Nguyễn Đình Huỳnh (SN 1966, trú tại Hà Nội) quỵt tiền hoa hồng trong quá trình làm ăn, một số đối tượng đã lừa “bắt cóc” ông này và đưa đến giam giữ tại Nhà khách Biên phòng Nghệ An. Sau gần 3 tháng xác minh, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một số đối tượng về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được quyết định khởi tố, các bị can đã làm đơn kêu oan và khẳng định họ không bắt cóc, tống tiền như quy kết của cơ quan Công an. Đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng khẳng định không có việc bắt cóc, tống tiền xảy ra ở nhà khách Biên phòng. Trong khi vụ án đang được điều tra, xác minh thì một số kiểm sát viên và Công an TP Vinh được cho là đã tiếp xúc ngoài luồng với các bị can và đã bị những người này ghi âm lại. Trong các file ghi âm cho thấy có những cuộc đối thoại khá nhạy cảm giữa những cán bộ công an, kiểm sát viên với bị can của vụ án.

Khi xác minh những thông tin liên quan đến vụ án này, chúng tôi đã gặp gỡ một số nhân chứng và các cán bộ bảo vệ pháp luật tỉnh Nghệ An. Họ đều có chung nhận định, đây là một vụ án bị dàn dựng vì lợi ích cho một nhóm người. Theo đó, khởi nguồn của vụ án này là cuộc làm ăn giữa bị can Hoàng và ông Huỳnh. Ngày 28/3/2011, Hoàng được ông Huỳnh nhờ đi mua gỗ với thoả thuận sẽ trích hoa hồng khi thương vụ hoàn thành. Tuy nhiên, khi tìm được nguồn hàng, ông Huỳnh lại gọi điện thông báo không mua lô gỗ mà Hoàng tìm được nữa. Cũng trong thời gian này, một người phụ nữ đã bí mật mua lô gỗ trên, khiến giữa Hoàng và ông Huỳnh phát sinh mâu thuẫn. Thực chất đây là màn kịch của một người đàn ông giấu mặt nhằm tránh phải trích phần trăm hoa hồng cho Hoàng. Khi những người liên quan bị bắt, số tiền hoa hồng ấy rơi vào túi ai vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Với quá nhiều bất thường đã không được làm rõ trong quá trình điều tra, hy vọng rằng đoàn Thanh tra của Công an tỉnh Nghệ An sẽ sớm có những kết luận chính thức, làm rõ đúng sai và xử lý nghiêm minh hành vi sai phạm của những người liên quan.

Quốc Tuấn
thuctap