Tiếp vụ chủ tịch HĐQT COMA quá tuổi không chịu về hưu
Giadinh.net - Báo GĐ&XH số 126 đưa tin ông Dương Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty cơ khí xây dựng (COMA), Bộ Xây dựng đã quá tuổi về hưu mà không chịu nghỉ.
Chỉ đạo của Bộ Xây dựng?
Ngay sau ý kiến này của ông Sơn, 100% thành viên HĐQT đã đồng ý làm tờ trình để Bộ Xây dựng “giữ” ông Sơn lại cho đến thời điểm hoàn thành cổ phần hóa Tổng Công ty. Tuy nhiên, cho đến nay không ai trong nội bộ COMA có thể đưa ra được mốc thời gian hoàn thành cổ phần hóa này. Thực ra, việc cổ phần hóa ở COMA đang vào thế bí khi các công ty con bên bờ vực phá sản. Hơn nữa, trong số 26 đầu mối trực thuộc COMA mới chỉ hoàn thành cổ phần hoá được 14 doanh nghiệp.
Trong số các tài liệu gửi về tòa soạn, nhiều độc giả cung cấp thêm những dự án mà trong đó “vai trò” của ông Chủ tịch đã khiến cho các sai phạm phát sinh, thậm chí nhiều chỗ là nghiêm trọng. Phải chăng đây là “điều kiện đen” để ông Chủ tịch HĐQT đề nghị kéo dài thời gian tại vị(?).
Sai phạm vẫn xin kéo dài công tác?
Cần phải nhắc rằng, ông Sơn không chỉ có các vi phạm trong điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, ngay trong việc thực hiện các quyết định của Bộ Xây dựng cũng có vấn đề. Đang là Chủ tịch HĐQT COMA, nhưng ông Sơn còn kiêm luôn chủ tịch HĐQT công ty con của COMA. Chính cơ quan chủ quản của COMA cũng biết ông Sơn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn, việc này đã bị cấm trong văn bản 234/BXD-TCLĐ của Bộ Xây dựng.
Kế đó, với vai trò là Chủ tịch HĐQT, nhưng ông Sơn đã chỉ đạo công tác đầu tư không có hiệu quả. Chỉ tính riêng 6 dự án đầu tư với tổng vốn gần 76 tỷ đồng như dự án xưởng mạ kẽm nhúng nóng; dự án xưởng sơn và trang trí trên nhôm; dự án nhà điều hành sản xuất kinh doanh và cho thuê của COMA7. Đặc biệt là 3 dự án đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của COMA3 nhưng không phát huy được công suất máy móc, thiết bị nên gây lãng phí lớn. Một số phải chuyển sang doanh nghiệp khác hoặc cho thuê lại, hiệu quả thấp.
Thêm vào đó, phản ánh đến tòa soạn còn cho thấy ông Sơn có đến hai năm sinh. Trong hồ sơ đảng viên ghi sinh năm 1947, nhưng hồ sơ cán bộ, bằng cấp đều ghi sinh năm 1948. Điều này gây thắc mắc trong Tổng Công ty từ lâu nhưng chưa có ai giải đáp nên bùng lên một nghi ngờ cho rằng ông Sơn khai sai tuổi để... kéo dài công tác(!?). Cho dù nghi ngờ chưa được giải đáp nhưng nếu ông Dương Văn Sơn sinh năm 1948 thì nay cũng đã đến tuổi nghỉ hưu. Theo quy định, ông phải làm đơn xin nghỉ và Bộ Xây dựng căn cứ quy định hiện hành để giải quyết chế độ và mọi việc phải được tiến hành từ năm 2007.