Tiếp vụ "Hai đập tràn sạt lở": “Cháy nhà ra mặt... tư vấn”

Giadinh.net - PV Báo GĐ&XH tiếp tục lật tẩy sai phạm của nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát thi công hai đập tràn tại Mê Linh, Hà Nội. Những sai phạm có hệ thống của các đơn vị này là một trong những nguyên nhân gây sự cố sạt lở ở các con đập.

> Hai đập tràn tại Mê Linh - Hà Nội: Cùng công năng, cùng sạt lở
> Hai đập tràn tại Mê Linh - Hà Nội: Chủ đầu tư đổ lỗi cho nước lũ
> Hai đập tràn tại Mê Linh, Hà Nội bị sạt lở: Hệ lụy của chuỗi cẩu thả
 
Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Hà Nội gửi UBND TP, các công trình tuyến ngầm “chết yểu” này do Cty TNHH xây dựng Thành Tuyến có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc trúng thầu.
 
Ngay sau khi trúng thầu, Cty TNHH Thành Tuyến mặc dù chưa thành lập Ban chỉ huy công trường nhưng vẫn tiến hành thi công. Chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu yếu kinh nghiệm và nhân sự không đúng với hồ sơ dự thầu.
 
Khi kiểm tra, đoàn kiểm tra của Sở NN&PTNT Hà Nội phát hiện nhà thầu thi công chưa lập biện pháp, tiến độ thi công. Nhật ký thi công không đánh số trang và dấu giáp lai, các loại vật tư chính đưa vào sử dụng tại công trình không ghi đủ xuất xứ, nguồn gốc.
 
Về các sai phạm này, đoàn kiểm tra cho rằng chưa đủ điều kiện kiểm định chất lượng các hạng mục đã thi công so với hồ sơ thiết kế được duyệt nên không thể xác định được chất lượng sản phẩm thi công.

Người dân trình bày bức xúc với PV về vụ vỡ đập.

Cty TNHH tư vấn và đầu tư Phượng Hoàng (trụ sở tại Vĩnh Yên) là đơn vị tư vấn giám sát thi công các công trình này. Cty này đã làm việc ẩu đến mức chỉ cử một cán bộ giám sát cả hai công trình.
 
Theo giải trình của Cty này, họ đã phát hiện thiết kế không đảm bảo an toàn và đã có văn bản gửi chủ đầu tư. Tuy nhiên, chủ đầu tư là UBND các xã Văn Khê và Tráng Việt đã “im lặng”. Đúng ra, đơn vị tư vấn giám sát tiếp tục có văn bản báo cáo cấp quyết định đầu tư nhưng đơn vị tư vấn cũng “nín luôn”.
Để làm rõ nguyên nhân và quy trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị liên quan đến sự cố, Sở NN&PTNT Hà Nội cho rằng, cần phải có một đơn vị tư vấn độc lập chuyên ngành thuỷ lợi khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án kỹ thuật xử lý tuyến ngầm. Sở này cũng cho rằng, vì chưa có kết quả kiểm định nên không đủ cơ sở để kết luận chính xác nguyên nhân sạt lở và trách nhiệm của đơn vị liên quan.
Được biết cho đến thời điểm hiện tại, UBND TP Hà Nội vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo về bước xử lý tiếp theo đối với việc tìm ra nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan đến sự cố các công trình. Như vậy câu trả lời về nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan đối với các công trình bị sạt lở trên chưa biết đến bao giờ mới có câu trả lời.
 
 Hà Châu
phuoclong