Tìm được mẫu máu của kẻ cướp tiệm vàng

Một tổ công tác của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cùng với công an tỉnh Bắc Giang và huyện Lục Nam đã thu thập được nhiều dấu vết và mẫu máu của hung thủ ra tay sát hại cả nhà chủ tiệm vàng Ngọc Bích.

> Lời kể nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm sát tiệm vàng
> Hàng ngàn người tiễn đưa gia đình chủ tiệm vàng xấu số
> Em bé trong vụ thảm sát tiệm vàng qua nguy kịch
> Ảnh đám tang gia đình tiệm vàng xấu số
> Lời kể nhân chứng vụ giết người, cướp vàng
 
Tờ Pháp luật TPHCM hôm nay cho biết, tổ công tác đã tiến hành thu thập dấu vết, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện trường vụ án là tủ kính trưng bày trong tiệm bị đập vỡ, tất cả vàng miếng bên trong bị lấy mất, vàng 18K vẫn còn nguyên.

Các điều tra viên Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã tháo toàn bộ camera ghi hình tự động lắp quanh tiệm vàng để mang về phân tích hình ảnh.
 

Rất nhiều người đến đưa tiễn những nạn nhân vụ cướp tiệm vàng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Dân Việt

 
Ngày 25/8, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời lập ban chuyên án điều tra vụ án đặc biệt quan trọng này.

Chiều cùng ngày, báo Thanh niên cho biết, cháu Trịnh Thị Bích, 8 tuổi đã qua cơn nguy kịch. Ca phẫu thuật bắt đầu từ hơn 13 giờ và kéo dài đến 1 giờ ngày 25/8, với nhiều kíp mổ thay phiên nhau.

Sau nhiều giờ thực hiện vi phẫu nối các động mạch, tĩnh mạch thần kinh, các gân, đến chiều 25/8 có kết quả khả quan: bàn tay được nối ấm dần, tiến triển theo hướng phục hồi. Các chấn thương vùng đầu của cháu Bích đang được tiếp tục theo dõi.
 
Hiện cháu Bích đang được chăm sóc đặc biệt trong phòng cách ly của bệnh viện. Cơ quan công an cũng đã cử lực lượng rất đông bao quanh bệnh viện Việt Đức để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu Bích.

Một chuyên gia nghiên cứu về tội phạm học cho biết trong quá trình điều tra, điều tối kỵ là hé lộ những thông tin đánh động cho hung thủ. Việc báo chí đưa tin về câu nói của cháu Bích với người nhà rằng “nhìn thấy hai thanh niên tóc xanh, tóc đỏ” có thể gây ảnh hưởng xấu đến quá trình điều tra của công an. Vụ án mạng kinh hoàng như thế, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cố ý giết người, có thể do hung thủ có một mối thù hận nào đó với nạn nhân.
 
Cơ quan điều tra trong quá trình truy tìm hung thủ sẽ phải đặt ra nhiều giả thiết và giả thiết trên có thể được xem xét.

T.H

kimvan