Tin dân số mọi miền

Giadinh.net - Long An: Số ca trẻ sinh con thứ 3 giảm nhưng chưa bền vững.

Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Long An có số sinh con thứ 3 trở lên là 1.179 trẻ. Để khắc phục tình trạng này, Chi cục DS-KHHGĐ đề ra một số biện pháp cấp bách từ nay đến hết năm 2009 như: Tiếp tục đẩy mạnh mô hình xã, phường không sinh con thứ 3 trở lên ở 13 huyện, thành phố; xây dựng 67 xã, thị trấn điểm; tập trung khảo sát thực trạng, hội thảo về giải pháp bình ổn tình trạng sinh con thứ 3 trở lên. Ngoài ra, tỉnh đa dạng hóa nhiều loại hình truyền thông vận động thay đổi hành vi, thực hiện gia đình ít con, bình đẳng, tổ chức các hội thi, kể chuyện.           
 
 P.V
 
Chi Hội Phụ nữ xã Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa đã thành lập 4 CLB “Không sinh con thứ 3”. Thôn Phước Đa 1 có 34 cặp vợ chồng tham gia CLB. Tương tự, số cặp vợ chồng tham gia CLB ở thôn Phước Đa là 42, Vạn Thiện là 49 và Phú Diên là 24. Thực hiện KHHGĐ, từ mô hình CLB nhiều cặp vợ chồng vươn lên làm giàu, con cái được đi học đầy đủ, tỷ lệ sinh con thứ 3 trong toàn xã giảm còn 1,5%...
 
  H.T
 
Trung tâm chăm sóc SKSS tỉnh Bình Dương tổ chức khám phụ khoa định kỳ cho 1.647 lượt người. Trong đó có 713 nữ thanh niên và 934 người đã có gia đình. Đây là đợt thứ 2 trong năm và cũng là hoạt động thường niên trung tâm thực hiện khám phụ khoa định kỳ miễn phí cho cán bộ công nhân viên nữ trên địa bàn.     
 
T.B
 
Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp với BV Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho các y, bác sĩ, nữ hộ sinh tại khoa sản các BV tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện và trạm y tế xã, phường. Các  học  viên đã được hướng dẫn, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, thực hành cách sàng lọc sơ sinh (lấy máu gót chân trẻ sơ sinh) và kỹ thuật sàng lọc, chẩn đoán trước sinh cho sản phụ, thai nhi tại khoa sản các BV tỉnh. Cuối năm nay, với sự hỗ trợ của BV Từ Dũ, chương trình này sẽ được triển khai tại các BV, trung tâm y tế tuyến huyện.            
 
 M.Thư
thuhuyen