Tình xuyên biên giới

GiadinhNet - Lên Tây Nguyên khi nghe tới chuyện "trai Tây lấy gái Ta" thì ai cũng tưởng đó là chuyện đùa.

John Nathan và vợ con.


Bỏ qua những cô gái quyến rũ bên trời Âu, chàng trai người Bỉ - John Nathan - qua Việt Nam "xiêu lòng" với cô gái người dân tộc Bana - Y Hem đầy nắng gió. Tình yêu không biên giới của hai người nở đẹp như những bông hoa cà phê trên đất bazan đỏ của núi rừng Tây Nguyên.
 
Nhân duyên định mệnh…
 

"Với những "cuộc tình không biên giới" như hiện nay, các cô gái trẻ trong làng bắt đầu có thói quen học ngoại ngữ với hy vọng, biết đâu, một ngày nào đó họ trở thành một nhân vật chính trong chuyện tình lãng mạn như trên", chị Y Giut cho biết.


Lên Tây Nguyên khi nghe tới chuyện "trai Tây lấy gái Ta" thì ai cũng tưởng đó là chuyện đùa. Nhưng nếu được ghé thăm vợ chồng Y Hem (SN 1990, người dân tộc Bana, sống ở thôn 3, làng Kon Tum Kơnâm, TP. Kon Tum) và John Nathan (28 tuổi, quốc tịch Bỉ) thì người ta lại chứng kiến một mối tình đẹp như những bông hoa cà phê nở trên đất đỏ Tây Nguyên.

Bỏ qua những rào cản về mặt địa lý, ngôn ngữ cũng như sự ngăn cách bởi những tập quán văn hóa truyền thống khác nhau, Y Hem và John Nathan đến với nhau bằng tình yêu chân thật và hiện rất hạnh phúc với đứa con vừa tròn 8 tháng tuổi.

Đến với Kon Tum, những ngày giữa tháng 8 này thời tiết đang chuyển mùa. Những vạt nắng chói chang đặc trưng của khí hậu khu vực miền núi bắt đầu nhường cho những cơn mưa trải dài của vùng cao nơi đây. Theo sự chỉ dẫn của những người biết tin về "mối tình không biên giới" chúng tôi tìm đến ngôi làng nằm lọt thỏm trong lòng thành phố Kon Tum. Ban trưa, chúng tôi men theo con đường làng để đến nhà Y Hem- nhân vật chính của câu chuyện tình mà nhiều người kể.
 

Hai vợ chồng John chụp ảnh kỷ niệm với gia đình.


Ngôi nhà của Y Hem đang sinh sống đã được "biến hóa" đi ít nhiều, hầu như không còn mẫu nhà sàn đặc trưng của người Bana xưa mà thay vào đó là ngôi nhà cấp 4 với nhiều tiện ích được xây dựng từ nhiều năm nay. Hình ảnh đầu tiên ập vào mắt đó chính là một người đàn ông Tây "chính hiệu" ôm ấp bé gái trên tay dạo quanh trước nhà. Y Hem đứng cạnh bên, khuôn mặt và dáng người không khác là mấy so với những phụ nữ dân tộc mà chúng tôi đã từng gặp nhiều trước đó, chỉ có chăng là cô tươm tất hơn trong bộ đồ tây với váy ngắn, áo thun.

Làng Bana có duyên với "giai Tây"

Ban đầu tiếp xúc, cả Y Hem và John có phần rụt rè. Nhưng rồi câu chuyện cũng dần được xua tan đi những hoài nghi, thay vào đó là những lời thăm hỏi ân cần. Cứ thế, Y Hem bộc bạch về chuyện tình cảm của mình với John qua nhiều năm tháng. Kết quả của mối tình, đến nay Y Hem đã sinh cho John một cháu bé kháu khỉnh vừa tròn 8 tháng tuổi.

Để minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của mình, John đưa Hem sang Bỉ hơn 3 tháng trời để giới thiệu cho gia đình. Ở đây, bố mẹ và gia đình John trực tiếp ra phi trường để đón tiếp niềm nở người "con dâu" xa xứ và đối xử với Hem như một thành viên trong gia đình.


Những lời tâm sự của Y Hem về mối tình của mình là cả một câu chuyện dài, đầy ắp những bất ngờ thú vị. Đến nay, cô vẫn không hiểu vì sao lại quen và lấy John làm chồng, nó giống như "cái duyên, cái số" sắp đặt sẵn để hai người đến với nhau vậy (?!).

Hem kể rằng, gia đình mình vốn theo đạo Thiên Chúa, hàng tuần Hem đều đi lễ ở nhà thờ. Năm 2008, khi có đoàn khách Tây đến thăm nhà thờ và nhờ Đức Cha giới thiệu người làm hướng dẫn viên du lịch để đoàn đi thăm các tỉnh ở Tây Nguyên, lúc này, Hem vốn mới chỉ biết "bập bẹ" được một số câu tiếng Anh nhưng được Cha giới thiệu với một số bạn cùng trang lứa làm hướng dẫn viên để đưa đoàn đi thăm quan.

Trong số những người khách Tây có cả John, qua trò chuyện được biết John làm nghề lái tàu biển bên Trung Quốc, công việc 3 tháng đi biển, 3 tháng ở trên đất liền và đây là thời gian John dành đi du lịch đây đó. Sau lần đầu, dù John về nước nhưng cả hai vẫn tiếp tục liên lạc với nhau qua thư điện tử trên Internet. Cứ thế, sau những tháng đi biển về, John quay lại tìm về Kon Tum để tìm gặp Hem, hẹn hò rồi thổ lộ tình cảm với Hem. Dù ban đầu có những trở ngại về mặt ngôn ngữ nhưng bằng tình yêu chân thật, cả hai đã nỗ lực miệt mài học tiếng nhằm trao đổi với nhau: Hem học tiếng Pháp (một trong những ngôn ngữ chính của Bỉ- PV), còn John thì học tiếng Bana.
 

Ngôi nhà mà vợ chồng Edourd xây tại làng Kon Tum Kơnâm để ở vào những dịp về thăm làng.


Khi cả hai đã thông thuộc tiếng của nhau thì cũng là lúc tình yêu của họ bước sang một "trang" mới. Năm 2011, Hem đã mang thai với John, và để minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của mình, John đưa Hem sang Bỉ hơn 3 tháng trời để giới thiệu cho gia đình. Ở đây, bố mẹ và gia đình John trực tiếp ra phi trường để đón tiếp niềm nở người "con dâu" xa xứ và đối xử với Hem như một thành viên trong gia đình.

 Sau ba tháng ở Bỉ, tháng 12/2011, Hem về Việt Nam sinh hạ cho John một bé gái khỏe mạnh. Khi chúng tôi có mặt tại gia đình Hem, cả Hem và John không giấu nổi niềm hạnh phúc vô bờ của mình khi vừa nhận được giấy kết hôn do Nhà nước Việt Nam cấp. Theo dự tính của đôi uyên ương, đến cuối năm nay họ sẽ tổ chức đám cưới tại nhà Hem với  sự chứng kiến của hai gia đình nội ngoại cùng bà con họ hàng thân thích. Sau đó, vợ chồng Hem có kế hoạch ở lại Việt Nam để nuôi dạy cháu bé cho đến lúc khôn lớn, chừng nào cháu có thể hiểu được tập tục văn hóa của mẹ đẻ, lúc đó hai vợ chồng mới có kế hoạch đưa cháu sang cho học hành ở quê hương của bố.
 

Bỏ qua mọi rào cản, ngăn cách, John Nathan đã "làm rể" trên đất rừng Tây Nguyên đầy nắng gió.


Chị Y Giut (tổ trưởng tổ 3) cho biết: Hiện cả làng có 225 hộ gia đình đồng bào sinh sống, không biết có sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà ngoài trường hợp của Hem mới đăng ký kết hôn thì trước đó, trong làng còn đến 5 cô gái người Bana khác đã lấy chồng Tây là: Ruth (SN 1977), Ninô (SN 1989), Lynar (SN 1988), Hoàng Ny Ly (SN 1981) và Han. Trong đó, mối tình đầu tiên phải kể đến đó là Ruth (SN 1977) cưới Edourd (người Pháp) vào năm 2008, khi Edourd là nhân viên của tổ chức phi chính phủ Monaco về tài trợ xây trường học ở đây. Sau đó hai người quen nhau, tổ chức cưới hỏi và hiện Edourd đưa Ruth sang Pháp sinh sống. Dù vậy cả hai người vẫn xây ở làng một ngôi nhà khang trang để ở khi có thời gian về thăm làng hằng năm.
 
Đức Hoàng - Huyền Thanh
thuctap