Toà án Nhân dân tỉnh Hưng Yên: "Phớt" kháng nghị của VKSND Tối cao
Giadinh.net - Thời gian qua, Báo GĐ&XH liên tục nhận được đơn phản ánh của cụ Vũ Thị Cúc (78 tuổi) TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên về việc TAND tỉnh này đã xử oan sai khiến bà mất nơi thờ tự Bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng hai liệt sỹ.
Báo GĐ&XH đã tìm hiểu các tài liệu tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) liên quan tới vụ việc này.
Theo trình bày của cụ Cúc, năm 1990, con gái cụ là chị Đào Thị Bình (mất vào tháng 8/2008) mua của bà Vũ Thị Nhiên ở chợ Gạo, phường An Tảo, thị xã Hưng Yên hơn 57m2 đất để ở (có hợp đồng mua bán đất). Chị Bình đã trả tiền đầy đủ và sau đó xây nhà, công trình phụ để ở ổn định từ đó cho đến năm 2005 thì xảy ra chuyện. Đó là khi UBND tỉnh Hưng Yên mở đường Nguyễn Văn Linh, lô đất mà chị Bình con gái cụ đã mua trở nên có giá. Lúc này, gia đình bà Nhiên cho rằng, hợp đồng ấy là không hợp pháp vì không có chữ ký của ông Vũ Xuân Đạt là chồng bà. Được biết, bà Nhiên và ông Đạt không có hôn thú. Năm 1980, ông Đạt bỏ vợ con đi nơi khác. Đến năm 2005, ông Đạt lại uỷ quyền cho con trai là Vũ Văn Tiến kiện chị Bình đòi đất.
![]() |
| Cụ Vũ Thị Cúc bên ban thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hai liệt sĩ. |
Ngày 22/8/2006, TAND thị xã Hưng Yên xử sơ thẩm vụ tranh chấp này bác đơn khởi kiện của bà Nhiên và ông Đạt, buộc gia đình bà Nhiên phải có trách nhiệm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng Quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho bà Bình. Sau đó, vụ án này được TAND tỉnh Hưng Yên xử phúc thẩm. Tại bản án DS- PT số 72/2006, TAND tỉnh Hưng Yên “đá ngược” cấp sơ thẩm và cho rằng, đủ căn cứ chấp nhận đơn kháng cáo của bà Nhiên và ông Đạt, tuyên hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đã ký vô hiệu và buộc bà Bình phải trả lại mảnh đất đã mua trên.
Để có căn cứ trả lời đơn thư của cụ Vũ Thị Cúc, PV Báo GĐ&XH đã tìm hiểu và được biết VKSNDTC đã liên tục có kháng nghị số 25/QĐ-KNGĐT-V5 ngày 27/3/2007 và kháng nghị số 63/QĐ-KNGĐT-V5 ngày 29/4/2008 do Phó Viện trưởng Khuất Văn Nga ký chỉ rõ: “Việc chuyển nhượng QSDĐ nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, bên mua đã trả hết tiền, nhận đất và làm nhà ở ổn định, đã kê khai đăng ký QSDĐ và làm nghĩa vụ thuế với Nhà nước từ năm 1990 đến nay. Phía vợ chồng bà Nhiên không có ý kiến gì diện tích đất đã chuyển nhượng cho bà Bình không ảnh hưởng đến phần đất của ông Đạt”.
VKSNDTC khẳng định: “Toà án cấp phúc thẩm xử xác nhận hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nêu trên vô hiệu là không đảm bảo quyền lợi chính đáng của các đương sự”. Mặc dù ý kiến của VKSNDTC là vậy, nhưng tại phiên phúc thẩm lần 2, TAND tỉnh Hưng Yên vẫn giữ nguyên quan điểm buộc bà Bình phải trả lại đất đã mua vì hợp đồng vô hiệu.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Đình Quyền- Trưởng Thi hành án TP Hưng Yên cho biết, hiện tại họ đang tiến hành xác minh một số nội dung liên quan đến vụ án và chờ ý kiến chỉ đạo từ cấp trên, vì vậy chưa có kế hoạch thi hành án cụ thể.
|
Chị Đào Thị Bình là con nuôi của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tí (đã mất năm 1978). Ngôi nhà đang tranh chấp trên cũng là nơi thờ tự duy nhất mẹ Tí cùng các liệt sỹ: Vũ Văn Thìn, Vũ Văn Đắc (liệt sỹ chống Pháp). Đang theo dở vụ kiện này thì chị Bình mắc bạo bệnh và qua đời. Phòng LĐTB&XH thị xã Hưng Yên xác nhận cụ Vũ Thị Cúc, SN 1931 (mẹ đẻ chị Bình) là người đang thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại phần đất trên. |
Hà Thiều
