Tôi đã "giết" em như thế đó
Dự tính được tất cả cho tương lai, nhưng tôi lại không ngờ được rằng sự cam chịu của người phụ nữ có giới hạn, ngày tôi cưới cô gái kia cũng là ngày em dại dột từ bỏ sinh mạng mình, là ngày mà đứa con tôi vĩnh viễn mất đi mẹ.
Nhiều khi về đến nhà vắt tay lên trán nằm mà suy nghĩ, thấy đời cơ cực quá. Cũng có ăn, có học sao mà người ta làm ông nọ bà kia, ngồi điều hòa cuối tháng lĩnh lương, còn mình thì cũng bao năm vất vả ăn học giờ lại nắng nôi chạy từng cuốc xe ôm. Ra trường mấy năm mà chẳng thể có công việc ổn định, lại vướng thêm chuyện vợ con khiến tôi thêm phần thất vọng về cuộc sống.
Nuôi mình chẳng xong, giờ thêm vợ, thêm con nhỏ, gánh nặng như đè cả vào tôi. Gia đình hai bên thì nghèo khó không thể hỗ trợ được gì, ngày nào cũng dậy từ sáng, đến tối khuya mới về đến nhà toàn thân mệt mỏi, nhiều khi muốn buông xuôi tất cả nhưng ngại nỗi thương vợ, thương con nên vẫn phải gắng chịu.
Mỗi lần chạy xe ôm ngoài đường nhìn thấy các chị, các bà áo quần, váy vóc thướt tha, phấn son lòe loẹt lại thấy thương cô vợ ở nhà nhiều hơn, sao mà thấy mình kém cỏi quá, một thằng đàn ông lại không lo nổi cho vợ con.
Đang trên đà chán nản, thì như người chết đuối với được cây cọc. Cô gái mà tôi thường xuyên chạy xe đưa đón, là khách quen nên hầu như hoàn cảnh gia đình tôi ra sao cô gái ấy đều rõ. Đôi khi tôi cũng lấy làm lạ, sao một người giàu có như cô nàng lại không đi taxi hay mua lấy xe riêng mà lại chăm chỉ đi xe ôm đến vậy. Hóa ra là cô nàng bị “say nắng” anh chàng xe ôm có học vấn, thư sinh như tôi.
Cô nàng chủ động gọi điện hẹn gặp khiến tôi bất ngờ, ngồi nói chuyện trong quán café suốt 2 tiếng, cô mới đi vào vấn đề chính, cô nàng dõng dạc nói “Anh sống như thế khổ lắm, nếu anh chịu bỏ vợ về sống với em, em hứa sẽ nuôi cả anh và con anh”. Nghe xong câu nói ấy tôi lặng người đi, không biết nói gì. Ngồi ngây ra một lúc, tôi nói cần có thời gian suy nghĩ. Thật không ngờ một thằng đàn ông như tôi lại có thể có suy nghĩ hèn nhát và phụ bạc đến vậy.
Đêm hôm đó tôi trằn trọc suy nghĩ, nếu cứ sống như thế này thì không chỉ khổ cho tôi mà khổ cho cả vợ con. Trong đầu tôi lúc này hiện lên suy nghĩ thật bỉ ổi, tôi sẽ bỏ vợ để đến với người con gái kia – người mà có thể mang đến cho tôi một tương lai sáng lạng, và sự nuôi dưỡng tốt nhất cho đứa trẻ. Tôi chỉ tạm rời xa cô vợ đáng thương một thời gian thôi, người mà tôi yêu hơn chính bản thân mình. Sẽ không lâu đâu, chờ một vài năm nhờ vào thế cô gái kia tôi giàu sang rồi sẽ quay lại đón em.
Sáng hôm sau tôi đến gặp cô nàng và nói đồng ý, đồng thời cũng quay trở về nhà đưa tờ đơn ly hôn cho cô vợ tội nghiệp, và nghiễm nhiên tôi được quyền nuôi đứa trẻ. Ngày tôi dọn hành lí đi, em không rơi giọt nước mắt, tôi biết em là người phụ nữ cam chịu, chắc hẳn em đã hận tôi lắm vì sự phụ bạc của tôi, em chỉ xin tôi hãy nhường quyền nuôi đứa bé cho em, nhưng vì tương lai đứa trẻ được sống trong nhung lụa, tôi không muốn nó sẽ sống khổ như tôi và mẹ nó trước kia, nên nhất quyết đưa nó đi.
Nhìn cảnh gia đình li tán, mẹ con cách trở tôi đau lòng lắm, nhưng lí trí và sự cương quyết của một người đàn ông đã tiếp sức cho tôi ra đi.
Dự tính được tất cả cho tương lai, nhưng tôi lại không ngờ được rằng sự cam chịu của người phụ nữ cũng có giới hạn, ngày tôi cưới cô gái kia cũng là ngày em dại dột từ bỏ sinh mạng mình, là ngày mà đứa con tôi vĩnh viễn mất đi người mẹ. Tôi ôm mặt khóc trong ngày cưới, và khẽ ngẩng mặt lên cho giọt nước mắt thôi trào ra. Tôi đã “giết” em như thế đó!