Tôn vinh các di sản qua ảnh nghệ thuật

GiadinhNet - Ban tổ chức cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật "Các di sản thế giới của Việt Nam" năm 2011 đã chọn được 206 tác phẩm xuất sắc của 138 tác giả ở 25 tỉnh, thành phố ghi lại vẻ đẹp các di sản thế giới của Việt Nam để triển lãm nhân dịp Quốc khánh 2/9 và giải phóng Thủ đô 10/10.

Cuộc thi do Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, Cục Di sản văn hóa, Tổng cục du lịch và Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam cùng tổ chức nhằm quảng bá, tôn vinh, giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản thiên nhiên của Việt Nam đã được UNESCO công nhận. Ban tổ chức, Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn được 16 tác phẩm để trao giải gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Giải Nhất đã thuộc về tác giả Trần Việt Văn với tác phẩm "Báu vật nhân văn sống", tôn vinh các lão nghệ nhân ca trù đang góp phần gìn giữ di sản độc đáo này của dân tộc.         

T.M

Quỹ từ thiện Mỹ Tâm dành cho trẻ em nghèo. Sau khi hoàn thành liveshow kỉ niệm 10 năm ca hát và quyên góp, vận động ủng hộ người dân Nhật Bản, Mỹ Tâm tiếp tục bắt tay vào kế hoạch từ thiện dài hơi trong năm 2011 này. Quỹ đặt mục tiêu trong năm 2011 sẽ trao học bổng cho 700 em học sinh nghèo hiếu học từ Nam ra Bắc (mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng), cùng với đó là xây tặng nhà cho các hộ gia đình nghèo. Ngoài ra, Quỹ còn dành tặng thêm bút viết và tập vở cho các em học sinh. Mỹ Tâm cũng vừa quyên góp 50 triệu đồng vào chương trình góp đá xây dựng Trường Sa do Báo Tuổi Trẻ phát động.         

M.H

Chuẩn bị trưng bày "Cổ ngọc Việt Nam". Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đang gấp rút tiến hành các công tác cho việc trưng bày cổ ngọc Việt Nam dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới đây. Đơn vị này cho biết, việc nghiên cứu về cổ ngọc hiện nay còn khá nhiều khó khăn bởi so với các loại hình cổ vật khác, cổ ngọc rất hiếm. Để chuẩn bị cho cuộc trưng bày, bảo tàng đã tiến hành một cuộc thuyết trình về cổ ngọc. Buổi thuyết trình đi sâu vào phân tích những đặc trưng của cổ ngọc thời Lê - Nguyễn, là thời kì cổ ngọc Việt có những bước phát triển vượt bậc về kĩ thuật chế tác và số lượng hiện vật. Cùng với sự hưng thịnh của các triều đại vua Nguyễn trước khi thực dân Pháp xâm lược, các đồ vật bằng ngọc, chủ yếu là đồ ngự dụng  được chạm khắc bằng những hoa văn tinh xảo mang dấu hiệu phước lành rất được hoàng tộc ưa chuộng. Đến nay, khi các hiện vật đã tề tựu tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, những dấu ấn lịch sử đó như được tái hiện từ những câu chuyện bí ẩn của quá khứ mà chỉ có thông qua nghiên cứu, tìm tòi chúng ta mới có thể khám phá ra. Cuộc trưng bày cổ ngọc sẽ tập trung vào 3 thời kì lịch sử Việt Nam: Cổ ngọc tiền - sơ sử; Cổ ngọc thế kỷ đầu công nguyên; Cổ ngọc Lê - Nguyễn.          

H.P

baoin