Tổng cục DS-KHHGĐ thăm và làm việc tại Indonesia

GiadinhNet - Từ ngày 15 - 22/11, đoàn công tác của Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam có chuyến làm việc với Cơ quan Dân số uốc gia Indonesia (BkkbN).

Tổng cục DS-KHHGĐ thăm và làm việc tại Indonesia 1
Ông Trần Văn Chiến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ 
tặng quà lưu niệm cho đối tác Indonesia.
 
Tại đây, ông Trần Văn Chiến cũng bàn bạc, thống nhất với phía Indonesia về các nội dung của Biên bản hợp tác giữa hai cơ quan dân số năm 2013 và các năm tiếp theo.

Ngày 16/11, đại diện Cơ quan Dân số Quốc gia Indonesia, ông H.Nofrijal - Giám đốc Trung tâm Truyền thông đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách và thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình của Indonesia. 

Ông Nofrial cho rằng Việt Nam và Indonesia có mối quan hệ đặc biệt trong hợp tác dân số, hai nước cũng có nhiều nét tương đồng về dân cư, có cùng mối quan tâm về quy mô dân số, sức khỏe sinh sản, mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh, chất lượng dân số... 

Từ lâu, nhiều vị lãnh đạo cấp cao ngành dân số của Việt Nam đã đến Indonesia để học tập và chia sẻ kinh nghiệm. Trên bình diện nhà nước, các vị lãnh đạo cấp cao cũng có chung mối quan tâm về tương quan giữa dân số và sự phát triển của quốc gia, dân tộc...

Về phía Việt Nam, ông Trần Văn Chiến bày tỏ sự cảm ơn đối với Cơ quan Dân số Indonesia về sự giúp đỡ, hợp tác trong hàng chục năm qua; lần tập huấn trao đổi kinh nghiệm này cũng như trong tương lai. “Mô hình, chính sách dân số của Indonesia được Việt Nam tiếp thu và thực hiện thành công. Các kết quả có được của ngành Dân số Việt Nam bắt đầu từ sự chia sẻ kinh nghiệm của Indonesia từ những năm 1990 của thế kỷ trước. Nhiều vị lãnh đạo cấp cao ngành dân số (nhiều người sau này trở thành lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Chính phủ-PV) đã đến Indonesia để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi bày tỏ sự biết ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chính sách dân số của Indonesia...” - Ông Trần Văn Chiến nói.
 
Tổng cục DS-KHHGĐ thăm và làm việc tại Indonesia 2
Quang cảnh buổi làm việc giữa hai cơ quan dân số Việt Nam và Indonessia
 
Cùng ngày, tại thủ đô Jakarta, Trung tâm truyền thông của BkkbN đã tổ chức lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm cho 15 cán bộ dân số, kế hoạch hóa gia đình Việt Nam. Ông Nofrijal cho biết, từ năm 1992 đến nay đã giúp đào tạo cho 5.000 người, đến từ 90 quốc gia để học tập kinh nghiệm, trao đổi ở cấp quốc gia và quốc tế về dân số, kể cả đoàn Việt Nam lần này.

Về kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách dân số của Indonesia, trong quá khứ từng có sai lầm, có thể coi là bài học cho Việt Nam đó chính là sự phi tập trung, phân cấp chính sách dân số, tài chính cho các địa phương (giai đoạn 1992-1998). 

Khi ấy, cơ quan điều phối dân số trung ương gần như mất vai trò chỉ đạo ở cơ sở, các địa phương thì không sử dụng kinh phí cho mục tiêu, chính sách dân số khiến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình đi xuống, dân số tăng cao, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội. Chính sách này sau đó đã phải sửa đổi, cơ quan điều phối trung ương đóng vai trò chính trong công tác dân số...

“Đó chính là tiền đề giúp cho chúng tôi có thể nghĩ đến năm 2015, dân số ổn định, tỉ lệ tăng dân số giảm xuống dưới 1,49%; cùng các mục tiêu như phát triển các gia đình nhỏ thịnh vượng; nâng cao chất lượng dân số; tăng cường sức khỏe; mật độ dân số; chăm sóc sức khỏe sinh sản, trẻ sơ sinh; đảm bảo quyền lợi cho người già; tăng quyền cho các cơ quan xây dựng chính sách và thực hiện chính sách dân số; tăng cường truyền thông, lôi kéo các tầng lớp người dân tham gia công tác dân số một cách tích cực nhất...” - Ông Norfrijal nói.

Về các nội dung hợp tác, hai bên đã đạt được thỏa thuận chung, phía Indonesia sẽ trình các cấp có thẩm quyền để xin ý kiến cuối cùng và có mặt tại Hà Nội dự kiến cuối tháng 12 năm nay để ký kết.

Sau khi tập huấn, đoàn công tác sẽ có nhiều ngày làm việc với các cơ quan dân số cấp tỉnh của Indonesia.

Lâm Phong (từ Jakarta, Indonesia)

lehuong