Tổng cục trưởng làm việc tại Bến Tre
GiadinhNet - Sáng 30/3, đoàn công tác Tổng cục DS-KHHGĐ do Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng dẫn đầu đã có buổi làm việc cùng Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ tỉnh Bến Tre.
![]() Tổng cục trưởng yêu cầu Ban Chỉ đạo công tác dân số lưu ý tỷ số giới tính khi sinh. |
Tại buổi làm việc, Phó Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quê hương đồng khởi, ông Nguyễn Duy Linh - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi Cục trưởng DS-KHHGĐ - đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2011, nêu bật những điều làm được và chưa được cùng một số đề xuất, kiến nghị.
Trong đó, ngoài các chỉ tiêu cơ bản như tỷ suất sinh 12,69‰, tỷ lệ sinh con thứ 3 là 3,86% (584 trường hợp trên toàn địa bàn). Riêng tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn nằm ở mức giới hạn cao 108 nam/100 nữ…
Điều đáng chú ý tại hoạt động DS-KHHGĐ Bến Tre thời gian qua, ngoài thực hiện triển khai những đề án, dự án dân số nhằm nâng cáo chất lượng dân số, công tác truyền thông và đầu tư thiết bị xử lý dữ liệu dân số tuyến xã cũng khá tốt. Theo đó, dân số Bến Tre với 164 xã, phường đã được đầu tư 100% máy tính mới. Riêng truyền thông dân số tỉnh được hỗ trợ mạnh bởi website www.dansobentre.gov.vn và bản tin dân số xuất bản định kỳ mỗi tháng 7.000 bản.
Ban Chỉ đạo cũng thống nhất báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2012 như giảm tỷ suất sinh 0,05‰, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, thực hiện các chỉ tiêu về biện pháp tránh thai, các đề án, dự án nâng cao chất lượng giống nòi… Tuy nhiên, đoàn công tác cũng thắc mắc về một mục tiêu rất quan trọng nhưng chưa được đặt ra trong năm 2012, đó là giảm tỷ số giới tính khi sinh.
![]() Các thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số Bến Tre nêu vướng mắc. |
Lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc Tổng cục DS-KHHGĐ tham gia buổi làm việc, ngoài việc tìm hiểu kỹ lưỡng nguyên nhân của nhiều vấn đề liên quan đến bộ máy tổ chức, thực hiện đề án, dự án dân số. Đồng thời cũng giải thích nhiều vướng mắc, kiến nghị liên quan đến đầu tư trang thiết bị như máy siêu âm cầm tay…
![]() Lãnh đạo các Vụ chức năng góp ý và giải đáp thắc mắc. |
Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng có lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền tỉnh đã có sự quan tâm và đầu tư cho hoạt động DS-KHHGĐ. Người đứng đầu ngành dân số cũng ngợi khen ngành DS-KHHGĐ đã làm tốt công tác tham mưu trong việc tìm nguồn kinh phí trang bị máy móc giúp việc quản lý, xử lý dữ liệu dân số thuận lợi.
“Tuyến huyện được trang bị laptop, tuyến xã được trang bị máy tính 100% là điều Bến Tre làm rất hay giúp công tác quản lý dữ liệu dân số được tốt hơn. Nhiều tỉnh, thành trên cả nước vẫn chưa làm được điều này” - TS Dương Quốc Trọng nói.
![]() Nhà báo Công Tạo “đầu quân” về ngành DS-KHHGĐ Bến Tre giới thiệu ấn phẩm Bản tin dân số. |
Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ cũng lưu ý Ban Chỉ đạo công tác dân số Bến Tre những khó khăn khi thực hiện giảm sinh trong tình hình mới, thực hiện các đề án, dự án sàng lọc trước sinh, sơ sinh, nâng cao chất lượng dân số… cần triển khai mạnh hơn trong năm 2012 ngoài việc chú trọng công tác truyền thông. TS Dương Quốc Trọng đặc biệt yêu cầu Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ Bến Tre giảm tỷ lệ giới tính khi sinh thấp hơn tỷ lệ hiện tại.
![]() Công tác truyền thông DS-KHHGĐ đại huyện Chợ Lách-Bến Tre |
Chiều cùng ngày, đoàn công tác sẽ thăm và làm việc cùng Ban chỉ đạo công tác dân số huyện Châu Thành và kết thúc chuyến công tác 5 tỉnh miền Tây Nam bộ.
Thanh Giang




