Tổng cục trưởng Tổng Cục DS-KHHGĐ làm việc tại các tỉnh phía Nam: Nỗ lực đẩy lùi khó khăn

GiadinhNet - Trong hai ngày từ 18 - 19/5, Tổng Cục trưởng Tổng Cục DS - KHHGĐ Dương Quốc Trọng dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc tại Đồng Tháp và TP Cần Thơ.

Tại đây, đoàn công tác đã ghi nhận sự vượt khó trong công tác dân số của địa phương.
Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ quận Ninh Kiều, bà Đặng Thu Hà cho biết: "Từ năm 2008- 2009 và những tháng đầu năm 2010, sau khi chuyển đổi tổ chức, bộ máy dân số về cấp thành phố nên còn nhiều khó khăn về tổ chức. Cán bộ chuyên trách mới thay đổi nên còn nhiều lúng túng. Đã có 6/13 cán bộ nghỉ việc hoặc chuyển sang công tác khác, 3 người không đủ chuẩn; số còn lại cũng chưa an tâm trong công tác. Chuyển về trạm y tế, cán bộ dân số còn kiêm nhiệm thêm việc kế toán, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, trực trạm, trực thu tiền viện phí... nên phần nào hạn chế đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ”.

Về vấn đề này, bà Phan Thị Minh Thu, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ  chia sẻ: "Không có đơn vị hành chính nào khó khăn bằng ngành  DS-KHHGĐ, đặc biệt là khó khăn về đội ngũ chuyên trách. Làm thế nào để ngành dân số có vị trí trước các cơ quan đơn vị nhà nước khác, không bị "lép vế"?. Hiện tại Trung tâm DS-KHHGĐ huyện làm việc gì cũng trông cậy vào Ủy ban...".

Bà Nguyễn Thị Năm - Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp cho biết: Vấn đề nan giải của Đồng Tháp là ở  cơ chế chỉ đạo điều hành công tác dân số. Chức năng nhiệm vụ của phòng y tế chưa rõ ràng nên sự chỉ đạo có phần bất cập.

Ông Phan Thanh Hải, Phó Chủ tịch TP  Cao Lãnh (Đồng Tháp) có ý kiến: "Để chia sẻ bớt khó khăn, UBND TP Cao Lãnh đã cấp kinh phí hỗ trợ thêm cho 5 xã, phường trên địa bàn để thực hiện Chiến dịch. Việc ngành dân số tách- nhập khiến cho bộ máy có nhiều xáo trộn. TP đang từng bước sắp xếp cán bộ lại theo chuẩn đã được ban hành...".

Về khó khăn, ông Trần Sophia, Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết: Tại Cần Thơ có 3 trung tâm dân số chưa có trụ sở như:  Ninh Kiều, Cờ Đỏ, Thới Bình,  hiện đang phải thuê nhà, nên cán bộ chưa yên tâm với công việc...

Tổng Cục trưởng Tổng Cục DS - KHHGĐ Dương Quốc Trọng nhận định:  Việc các TP, xã, phường trích thêm ngân sách để hỗ trợ người làm công tác dân số là rất đáng hoan nghênh. TP Cần Thơ cần tận dụng cơ cấu dân số vàng, tận dụng nguồn lao động trẻ, dồi dào. Tổng Cục trưởng đặc biệt biểu dương về chỉ tiêu triệt sản của Cần Thơ. Cần Thơ và Hậu Giang là hai địa phương có số ca triệt sản lớn trên cả nước. Tỉnh Hậu Giang đã vận động được các "Mạnh Thường quân" hỗ trợ cho công tác DS-KHHGĐ -  đây là kinh nghiệm hay, các tỉnh khác cần học hỏi. Trong khi có địa phương 10 năm nay chưa có một ca triệt sản nam nào thì ngay trong Chiến dịch đợt 1, Cần Thơ đã vượt chỉ tiêu 420/400.

Tại Đồng Tháp và TP Cần Thơ, đoàn công tác còn đi kiểm tra các công tác triển khai dự án phòng chống HIV cho thanh niên. Dự án này được thực hiện từ năm 2007- 2011 tại 14 tỉnh.           
 
Huyền Trang
thuhuyen