Tổng kết mô hình chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng
GiadinhNet - Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Hội nghị tổng Kết Mô hình chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng năm tài chính 2010-2011.
Từ năm 2009 đến nay, Tổng cục Dân số-KHHGĐ đã triển khai “Mô hình chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng” sử dụng mạng lưới cộng tác viên dân số.
Mô hình được triển khai tại các huyện, thành phố: Xuân Trường (TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), Đô Lương (TP.Vinh, Nghệ An). Đây đều là các huyện, thành phố có tỷ lệ người nhiễm HIV cao trên địa bàn.
![]() |
|
TS. Dương Quốc Trọng phát biểu tại hội nghị. |
Hiện tại mô hình cung cấp dịch vụ chm sóc tại nhà và cộng đồng cho 1.156 người nhiễm HIV, đạt 99% so với kế hoạch và 1.414 người thân của người nhiễm HIV, vượt kế hoạch đề ra; Cấp hơn 1.238 bao cao su cho các đối tượng nhiễm HIV; Vận động được nhiều đối tượng đến các phòng khám nội trú để xét nghiệm, điều trị kịp thời.
Một số nhân viên chăm sóc tìm được việc làm cho người nhiễm HIV, giúp họ có thu nhập như: rửa xe, phụ hồ .... Ngoài ra nhân viên chăm sóc còn chuyển gửi người nhiễm HIV đến khám lao, chương trình dự phòng lây truyền từ mẹ sang con và người thân của người nhiễm HIV được giới thiệu đến chương trình tư vấn xét nghiệm tự nguyện.
![]() |
Ngoài những kết quả đạt được, qua triển khai mô hình vẫn còn những khó khăn như: Hầu hết những người có HIV đều khó khăn về kinh tế, một số thường xuyên đi làm ăn xa nên khó khăn trong việc tiếp cận, chăm sóc và tư vấn; thái độ né tránh, thiếu thông cảm vẫn còn diễn ra thường xuyên đối với người nhiễm HIV…
Phát biểu tại hội nghị, TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-KHHGĐ, đã biểu dương những thành tựu mà mô hình đã đạt được tại hai tỉnh Nam Định, Nghệ An và mong muốn mô hình sẽ được triển khai rộng rãi hơn nữa.
Đặng Văn
(Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Nam Định)

