TP Hà Nội chỉ đạo xử lý vấn đề Báo GĐ&XH nêu
GiadinhNet - UBND TP Hà Nội vừa ra văn bản gửi một số cơ quan chức năng, chỉ đạo xử lý vấn đề liên quan đến loạt bài điều tra "Cát tặc khoét rỗng sông Hồng" mà Báo GĐ&XH khởi đăng từ ngày 6/4/2011.
> Vụ "Cát tặc khoét rỗng sông Hồng": Cưỡng chế bằng… hố sâu
> Vụ "Cát tặc khoét rỗng sông Hồng": Một doanh nghiệp tố cáo việc “lại quả”
> "Cát tặc" khoét rỗng sông Hồng: Lỗi tại xã “đánh giá”... chưa sâu?
> “Cát tặc” khoét rỗng sông Hồng
> Vụ "Cát tặc khoét rỗng sông Hồng": Một doanh nghiệp tố cáo việc “lại quả”
> "Cát tặc" khoét rỗng sông Hồng: Lỗi tại xã “đánh giá”... chưa sâu?
> “Cát tặc” khoét rỗng sông Hồng
Trong công văn đề ngày 15/4 do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký, UBND TP Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở TN&MT, NN&PTNT và UBND các huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Đông Anh kiểm tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, đề xuất, báo cáo UBND những nội dung vượt thẩm quyền, đồng thời thông tin cho Báo.
![]() |
|
Tàu hút cát thường hoạt động từ chiều tối đến hết đêm. Ảnh: L.V |
Từ số báo 41 đến 43, Báo GĐ&XH đã liên tiếp phản ánh tình trạng các doanh nghiệp, cá nhân núp bóng "hợp đồng thuê đất nông nghiệp" với UBND xã Liên Mạc (Từ Liêm) để khai thác cát trái phép từ sông Hồng, tàn phá nghiêm trọng môi trường trên phần đất ven sông của địa bàn, khiến bà con nông dân không thể sản xuất.
Các hợp đồng này được ký trong thời gian ông Nguyễn Huy Tưởng - hiện là Bí thư Đảng ủy xã - còn giữ chức Chủ tịch UBND.
Việt Nguyễn
