TP. Huế: Đường biến thành sông, ghe thuyền thi nhau xuống phố
GiadinhNet - Đến gần trưa 15/10, nhiều tuyến đường ở TP. Huế vẫn tiếp tục bị nước lũ bủa vây, người dân phải sử dụng ghe, thuyền để lưu thông đi lại.

Sáng 15/10, tại TP. Huế đã hết mưa, tuy nhiên, nhiều tuyến đường tiếp tục bị nước lũ bủa vây.

Theo ghi nhận của PV, mưa lớn cùng với nước sông lên nhanh đặc biệt từ đêm 14/10 đã khiến cho nhiều tuyến đường như Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Hùng Vương bị ngập sâu.

Nước lũ bủa vây các con đường trung tâm TP. Huế khiến các phương tiện khó lưu thông qua lại. Hầu hết người dân phải đi bộ, bì bõm trong nước.

Các phương tiện như xe máy, ô tô gầm thấp hầu như đều bị chết máy không thể lưu thông.

Nhà cửa, hàng quán người dân bị ngập lụt phải đóng cửa.

Một người đàn ông dắt bộ xe giữa dòng nước lũ.

Những phương tiện như xích lô được sử dụng để vận chuyển đồ đạc.



Các trường học cũng như các cơ quan hành chính bị trước lũ tràn vào sân.

Vì đường bị ngập, nên ghe thuyền 'có dịp' xuống phố để làm phương tiện đi lại.

Một đoàn khách du lịch nước ngoài ngồi ghe băng qua vùng nước lũ.

Theo ghi nhận, tại các tuyến đường ở TP. Huế sáng nay ngập nước từ 0,3-0.5m.

Tuyến đường Hùng Vương nước ngập nửat bánh xe máy.

Nhiều ô tô bị chết máy.

Các xe cứu hộ ô tô liên tục di chuyển vì có quá nhiều phương tiện bị chết máy cần trợ giúp.

Các bạn sinh viên bì bõm lội nước đi mua lương thực.

Ông Lại Đăng Quốc (67 tuổi, trú đường Nguyễn Huệ, TP. Huế) cho biết, trong đêm 14/10 nước lũ lên rất nhanh. Nhưng vì có chuẩn bị trước nên đồ đạc không bị ảnh hưởng. "Trận lũ năm nay lớn lắm, nước thì lên nhanh, có lẽ đây là trận lũ lớn thứ 2 trong hàng chục năm qua sau trận lũ năm 1999", ông Quốc chia sẻ.

Thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đến 9h sáng nay, do nước sông lên cao và ngập úng bởi cường suất mưa lớn, gây ngập cho nhà cửa ước tính có khoảng 19.918 nhà ngập, với độ sâu từ 0,3-0,8m tùy từng vùng và khu vực.

Trong đợt lũ hầu hết các tuyến đường tỉnh đã ngập sâu, ách tắc giao thông, ngành giao thông đã rào chắn hạn chế đi lại. Hệ thống đường ở các huyện, thị xã hầu hết cũng ngập úng, bị cô lập. Tại thành phố Huế, hơn 70% tuyến đường của 36 phường, xã đã bị ngập. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương (Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan ....) ngập bình quân 0,4-0,6m; các tuyến đường khu vực Nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa...) ngập bình quân 0,3-0,5m.