Trả thù, giết nhầm người
Do có mâu thuẫn, Việt dẫn đồng bọn đi tìm Khanh và Tâm trả thù. Thấy anh Tòng đứng trước nhà Khanh, tưởng anh Tòng thuộc nhóm của Khanh, Việt và đồng bọn đã đuổi chém anh này đến chết.
Ngày 6/8, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt tử hình Trần Văn Việt, Thạch Quân 18 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo Việt và Quân bồi thường tiền mai táng, trợ cấp cho nuôi 3 đứa con cho gia định bị hại đến 18 tuổi. 12 bị cáo khác là đồng bọn của Việt và Quân chịu mức án từ 1 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bạc Liêu, do có mâu thuẫn từ trước, sáng 26/12/2007, Thạch Quân, Trần Văn Việt cùng các bị cáo trên đi tìm Tào Văn Khanh, Khưu Hoài Tâm (đã chém đàn em của Thạnh Quân là Lý Ngọc Thắng) để trả thù.
Bọn chúng nhìn thấy Hứa Thanh Tòng đang đứng trước cửa nhà Khanh, vì nghi ngờ Tòng cùng nhóm với Khanh, Tâm nên Thạch Quân xúi Trần Văn Việt rượt đuổi chém anh Tòng đến chết.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bạc Liêu, do có mâu thuẫn từ trước, sáng 26/12/2007, Thạch Quân, Trần Văn Việt cùng các bị cáo trên đi tìm Tào Văn Khanh, Khưu Hoài Tâm (đã chém đàn em của Thạnh Quân là Lý Ngọc Thắng) để trả thù.
Bọn chúng nhìn thấy Hứa Thanh Tòng đang đứng trước cửa nhà Khanh, vì nghi ngờ Tòng cùng nhóm với Khanh, Tâm nên Thạch Quân xúi Trần Văn Việt rượt đuổi chém anh Tòng đến chết.
Theo VTCNews