Trách nhiệm lịch sử to lớn trước toàn dân tộc

GiadinhNet- 8 giờ hôm nay, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

> Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng
 

Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh Chinhphu.vn

 
Tới dự phiên khai mạc có các đại biểu khách mời trong nước, gồm: Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ các khóa, đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sỹ trí thức tiêu biểu, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn trước toàn dân tộc. Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu kém, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm…
 
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
Tới dự khai mạc Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam còn có các vị Đại sứ, đại diện ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội; đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước, các hãng thông tấn và cơ quan báo chí nước ngoài dự và đưa tin về Đại hội.
 
Trong không khí phấn khởi, trang trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Trong diễn văn, Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn và thành kính tưởng nhở Chủ tịch Hồ Chí Minh vì đại - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đại hội cũng bày tỏ long biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, với đồng bào, đồng chí đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cao cả giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.
 
Trong bài diễn văn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Đại hội XI của Đảng diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Sự nghiệp đổi mới của đất nước đã trải qua 25 năm. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được thực hiện 20 năm… Đại hội lần này định hướng, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
 
Theo Chương trình, tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng.
 
Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng  -đọc Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
 
Trong 8 ngày làm việc, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020; Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa X; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
 
Trong số 1.377 đại biểu dự đại hội, thay mặt hơn 3,6 triệu đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, dự Đại hội có 158 ủy viên trung ương chính thức, 20 ủy viên trung ương dự khuyết. Đại biểu trẻ tuổi nhất là đồng chí Vương Thị Mỵ - 29 tuổi, dân tộc H'Mông, tỉnh Tuyên Quang. Đại biểu cao tuổi nhất là đồng chí Trần Hanh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 81 tuổi.
 
Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương dự kiến khoảng 200 người, trong đó có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết.
 
Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ được công bố sáng 19/1.

T.Linh

kimvan