Trải lòng của người đàn ông giả vờ sắp chết để vợ cho nhận... con rơi!
GiadinhNet - Ông Hoàng hồ hởi cho biết, cái thời khắc ông chờ đợi như tử tù chờ ra pháp trường ấy lại không đáng sợ như vẫn hình dung suốt mấy chục năm qua.
![]() |
|
Ông Hoàng vui vẻ kể chuyện. |
Đến xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh hỏi ông Lê Văn Hoàng thì không ai là không biết. Người dân trong xã thường gọi ông là “chi (gì) cũng hay”: Từ công tác sôi nổi, đàn được, hát hay, thể thao cũng tài. Nhưng “cái hay” làm ông nổi tiếng lại là một chuyện không hay về đạo đức? Nó trở thành “câu chuyện làm quà” của nhiều người dân ở đây mỗi khi tán gẫu chuyện gia đình với những người ở xa đến.
Chân dung người đàn ông “gì cũng hay”
Nghe câu chuyện khác lạ, tôi không nén nổi tò mò muốn xác minh sự thật và gặp bằng được nhân vật “huyền thoại” này. Sau khi nghe tôi thẳng thắn trình bày ý định “soi mói đời tư”, người đàn ông này cũng thẳng thắn thừa nhận có chuyện đó và đồng ý tiếp chuyện. Ông trải lòng, thực ra chuyện thì người trong xã đã biết rồi, ông cũng không tự hào gì về điều đó nhưng cũng muốn nói một lần để “đính chính” một số chỗ mà người đời thêu dệt thêm và mong nhận được sự thông cảm của mọi người. Hơn nữa, việc kể ra cũng để là bài học cho những người đàn ông khác để không lâm vào hoàn cảnh khó xử như ông.
Người đàn ông có câu chuyện li kỳ này đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn còn tráng kiện như thanh niên. Ai gặp ông lần đầu cũng thấy cảm tình bởi gương mặt tròn trịa dễ gần và cách nói chuyện rất thu hút. Ông Hoàng thoáng ngượng ngùng và lúng túng để bắt đầu câu chuyện nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được cách nói “dễ nghe” pha chút dí dỏm vốn là sở trường của ông. Ông Hoàng cho biết câu chuyện tình “ngoài luồng” bắt đầu từ cách đây khá lâu, nhưng để “hiểu đúng bản chất” ông phải bắt đầu từ trước đó nữa. Năm 1979, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông Hoàng cũng như bao thanh niên khác lên đường nhập ngũ. Sau 5 năm trong quân ngũ, ông được phục viên trở về quê hương và được tín nhiệm nhiều năm giữ cương vị là công an thường trực tại xã. Khi về quê, ông cũng lấy vợ sinh con. Vợ ông là một người phụ nữ dân tộc Mán, xinh đẹp, hiền lành. Ông lấy bà vì yêu và không có điều gì phải ân hận. Tuy nhiên…
Cuộc chuyện trò giữa những người mới quen dần đi vào “hợp cạ”, ông Hoàng mới xởi lởi: “Mình được cái “chi (gì) cũng hay”, người ta cũng bảo thế mà mình cũng… thấy thế. Này nhé, công tác sôi nổi, đàn được, hát được, bóng chuyền thể thao cũng ngon lành. Nói thực, nhiều chị em cũng ưng mình lắm”. Tiện thể ông thừa nhận, “thời thanh niên sôi nổi nhưng nghĩ chưa đến đầu đến đũa”, thấy nhiều cô thích nên cũng “có tí”. Cái “tí” thành vấn đề lớn nhất của đời ông chỉ ở cách nhà chưa đầy 1km. Câu chuyện xẩy ra vào khoảng những năm 80 của thế kỷ XX, khi đó ông chưa đầy 30 tuổi và người ấy mới ngoài 20 tuổi. Đó là một cô gái bình thường như bao người khác, một sơn nữ lành hiền nhưng lại chết mê chết mệt cái anh công an xã “chi cũng hay”.
Mặc dù đã có vợ nhưng giữa thăm thẳm núi rừng, một người đàn ông lãng mạn như ông Hoàng đã không cưỡng được tình cảm nồng nàn của một người con gái muốn đến với ông vô điều kiện nên ông đã tặc lưỡi làm bừa. Thói đời, đã có lần thứ nhất ắt có lần thứ hai… Và đã là tình vụng trộm thì thông thường càng lâu lại càng nồng. Người con gái kia dù biết ông đã có vợ nhưng cũng không thể dứt ra được. Mối quan hệ của hai người cứ diễn ra hết năm này qua năm khác. Cũng đã nhiều lần ông Hoàng định “thà một lần đau” để chấm dứt mối tình ngang trái thì xuất hiện một “lý do chính đáng” để ông tự thuyết phục mình không thể làm điều đó. Ông Hoàng bỗng trở nên bẽn lẽn kể: “Mình với người ta cứ thế yêu nhau rồi có với nhau một đứa con trai”. Cậu bé ra đời năm 1987, cùng thế hệ với mấy đứa con với vợ chính thức”.
Ông kể tiếp: “Chuyện đã vậy rồi thì mình cũng không thể ngoảnh mặt đi như chưa có gì được. Tuy nhiên, mình không thể nói ra vì ảnh hưởng đến các con. Trong suốt thời gian sau đó, mình vẫn tranh thủ lui tới, chia sẻ việc nuôi dạy con với người ta nhưng khổ tâm lắm! Mỗi lần thấy thằng bé, hai tiếng “con ơi” cứ chặn ngang cổ, không thốt ra được cũng không nuốt trôi được. Thằng bé có lẽ cũng phần nào hiểu chuyện tuy nhiên nó hoàn toàn im lặng, không bao giờ đả động đến chuyện cha con. Người ấy cũng không chịu lấy ai, mặc cho thiên hạ dị nghị vẫn nhẫn nhục nuôi con”. Mấy chục năm quá khứ dường như chợt ùa về trong chớp mắt, ông Hoàng nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ nói như nói với chính mình: “Những gì mình làm cho người ta và con cũng rất nhỏ, có thể nói là không đáng ghi nhận. Trong suốt những năm đó, điều mình đau đáu nhất là làm sao nói ra được sự thật với vợ con, gia đình. Thứ nhất là cho nhẹ lòng, thứ hai nữa là tránh những chuyện rất xấu có thể xảy ra. Anh em bà con đều ở trong một xã cả, trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng mà chúng nó không biết là máu mủ với nhau, chẳng may…”.
Chuyện tiếu lâm…có thật
Người tình và đứa con riêng không phải là bí mật của ông Hoàng. Và sau này ông Hoàng mới hay là vợ ông cũng biết. Có lẽ người duy nhất nghĩ không ai biết chuyện này…chính là ông. Trước khi gặp người đàn ông có đôi mắt ướt rượt ở xóm núi này, chúng tôi đã nghe chuyện của ông râm ran khắp vùng. Người ta nói ông có một “phòng nhì” ngay sát “phòng chính” và bao nhiêu năm nay đang vò đầu bứt tai mà chưa nghĩ cách để “sáp nhập sổ đỏ”. Cho đến một ngày, mọi người nghe tin ông bỗng dưng đổ bệnh. Không phải bệnh thường mà là… ung thư tim. Trong lúc thập tử nhất sinh, ông đã dũng cảm thú tội về người tình và cậu con riêng với vợ và gia đình.
|
Chốt lại câu chuyện, ông Hoàn nói: “Hồi nớ (đó) bọn mình đều dại cả, các biện pháp phòng tránh đã biết chi mô (gì đâu). Thôi thì mọi người…thông cảm cho quá khứ. Mà tôi nói thật, đừng ai dại mà học theo tôi, khổ lắm chứ nỏ (chẳng) sung sướng chi mô”. |
Ông Hoàng hồ hởi cho biết, cái thời khắc ông chờ đợi như tử tù chờ ra pháp trường ấy lại không đáng sợ như vẫn hình dung suốt mấy chục năm qua. Khi nghe ông thú nhận, người vợ đã chấp nhận cho anh em cùng cha khác mẹ được nhận nhau trong lúc người cha còn sống. Vợ ông Hoàng cũng…hiếm có khi cười rất vui vẻ nói: “Chuyện này giờ anh mới nói chứ người ta đồn đại nhiều năm nay, em biết lâu rồi”. Ông Hoàng xúc động kể: “Tôi quá bất ngờ. Chưa bao giờ tôi hình dung phản ứng của vợ lại dễ chịu như vậy. Cảm giác như cất được gánh nặng đè nghẹt nơi tim. Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi thương bà ấy nhiều lắm. Để có thể cười được khi nói với tôi như vậy, có lẽ bà ấy đã trải qua những ngày tháng đau khổ, đấu tranh tư tưởng nhưng đã nuốt nước mắt vào trong vì các con. Chứ phụ nữ nào ai muốn chung chồng”.
Một điều lạ nữa là sau đó cả hai người phụ nữ không xa lánh nhau. Thậm chí, “phòng chính” còn mời “phòng nhì” về ở trong nhà để tiện chăm sóc ông…những ngày cuối đời cho tròn “nghĩa tử là nghĩa tận”. Người làng vẫn còn kể cho nhau nghe chuyện ông Hoàng nằm giữa giường đầy khoan khoái trong khi hai bà hai bên chia nhau mát xa đầu, nhổ tóc sâu. Ông Hoàng gật đầu cười: “Chuyện đó có thật. Hai bà rất thân thiết với nhau. Gần nửa tháng tôi nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh đều được hai bà thay nhau chăm sóc. Về trên nhà, hai bà lại dắt tay nhau đi làm chè, đêm về còn ngủ với nhau nữa. Ai cũng nói là điều hiếm có. Ngay cả tôi cũng thấy ngạc nhiên”. Nhưng người làng thì ngạc nhiên là sau một thời gian được hai bà thay nhau chăm sóc, ông Hoàng ngày càng hồng hào, rồi một ngày bỗng khỏi cả ung thư tim, lại sôi nổi công tác và “gì cũng hay” như xưa!
Cũng chính vì thế mà người dân chắc như đinh đóng cột: chuyện bị ung thư là “khổ nhục kế” ông Hoàng nghĩ ra để vợ cho nhận con bên ngoài. Nhắc đến chuyện này, ông Hoàng vội đính chính ngay: “Không, tôi bệnh thật đấy. Tôi thấy sức khỏe suy sụp trầm trọng, đi khám bác sỹ nói ung thư tim, chết đến nơi rồi. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là phải nói ngay với vợ con chuyện kia, nếu không thì hết cơ hội”. Ông Hoàng một hai khẳng định chuyện bị bệnh nặng là có thật, không phải bịa ra để lừa vợ. Sở dĩ ông không chết là do… bác sỹ chuẩn đoán nhầm, thực ra ông chỉ bị suy tim?. Tuy nhiên, ông Hoàng cũng hỉ hả thừa nhận: cơn bệnh bất ngờ là một dịp may giúp ông thổ lộ những điều giấu kín bao năm.
Chốt lại câu chuyện, ông Hoàn nói: “Hồi nớ (đó) bọn mình đều dại cả, các biện pháp phòng tránh đã biết chi mô (gì đâu). Thôi thì mọi người…thông cảm cho quá khứ. Mà tôi nói thật, đừng ai dại mà học theo tôi, khổ lắm chứ nỏ (chẳng) sung sướng chi mô”. Nói rồi, người đàn ông “cái chi cũng hay” cười xòa.
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
La Sơn Kỳ Tử
