Trạm y tế xã Ea H’Ding - Một điểm sáng
GiadinhNet - Với những kết quả đã đạt được trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, năm 2011 trạm y tế xã Ea H’Ding đã được công nhận tập thể lao động tiên tiến.
Xã Ea H’Ding (CưMGar) hiện có 2.048 hộ với 10.240 nhân khẩu sinh sống ở 8 thôn, buôn; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 70% dân số của xã.
Trước đây, ý thức của người dân về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình rất hạn chế. Nhiều người khi ốm đau, bệnh tật, mang thai hay sinh đẻ nhưng vân ở nhà, chỉ đến khi có những dấu hiệu nguy hiểm mới đến Trạm y tế.
Được sự quan tâm sát sao của Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện CưMGar, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và UBND xã Ea H’Ding nên trong những năm qua trạm y tế xã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Năm 2010, Trạm Y tế xã Ea H’Ding vinh dự được công nhận Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Phát huy thành quả đạt được, năm 2011, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được chú trọng.
Hiện tại, cơ sở vật chất của Trạm y tế xã Ea H’Ding đã được xây dựng khang trang, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế ngày càng được nâng cao, đáp ứng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trong xã.
Hiện nay, Trạm có 3 dãy nhà cấp 4 với 3 phòng làm việc, 3 giường bệnh điều trị nội trú; trang thiết bị, dụng cụ thông thường cơ bản đã đáp ứng cho việc khám chữa bệnh. Về nhân lực, Trạm hiện có 9 cán bộ y tế gồm: 2 bác sỹ, 1 y sỹ, 1dược, 3 điều dưỡng và 2 nữ hộ sinh; có 16 cộng tác viên y tế thôn, buôn. Hàng tháng, Trạm đều tổ chức giao ban đều đặn để nắm bắt tình hình, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân...từ đó, các chỉ tiêu, kế hoạch về y tế được thực hiện tốt.
Năm 2011, Trạm y tế Ea H’Ding đã khám chữa bệnh cho 5.186 lượt người (đạt 100% kế hoạch giao). Trong đó, điều trị nội trú cho 34 người, điều trị ngoại trú 160 người. Trạm luôn quản lý và bảo bệ thuốc theo quy định, lấy thuốc đúng nguồn, đủ thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Không chỉ làm tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân, Trạm còn làm tốt chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Số trẻ em dưới 5 tuổi ở xã Ea H’Ding là 800 cháu, trẻ em dưới 1 tuổi là 180 cháu, trong năm 2011, Trạm đã tiêm chủng mở rộng cho 152 cháu, cho 436 trẻ uống thuốc tẩy giun và 436 trẻ uống vitamin A...
![]() Đông đảo chị em đăng ký áp dụng các biện pháp tránh thai. |
Các Chương trình phòng chống bệnh tay chân miệng, sốt rét, bệnh phong, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tẩy màn, chương trình phòng chống lao, chương trình mắt, vệ sinh môi trường luôn được Trạm y tế xã Ea H’Ding chú trọng và đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong năm 2011, Trạm đã phát hiện và điều trị thành công 7 trường hợp mắc tay chân miệng, 3 ca bệnh phong, và 4 ca bệnh lao.
Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ trẻ em và đáp ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình luôn được quan tâm thường xuyên. Năm 2011, đã có 171 phụ nữ mang thai được tiêm chủng; 100% phụ nữ mang thai và sinh đẻ được tư vấn về làm mẹ an toàn, được khám thai và chăm sóc thai tại Trạm y tế, uống sắt phòng chống thiếu máu do thiếu sắt, không có trường hợp bị tai biến sản khoa...Trạm đã thực hiện đặt vòng tránh thai cho 128 trường hợp(đạt 102% kế hoạch), tiêm tránh thai 26 trường hợp, đưa 3 trường hợp đi đình sản tại Bệnh viện Đa khoa huyện CưMgar...nâng tỷ lệ phụ nữ áp dụng biện pháp tránh thai của xã lên 72%.
Với những kết quả đã đạt được trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, năm 2011, trạm y tế xã Ea H’Ding đã được công nhận tập thể lao động tiên tiến.
Võ Thảo
