Trận chiến đã bắt đầu
GiadinhNet - Không có súng, không xe tăng, cũng chẳng máy bay, tàu chiến, nhưng đó chắc chắn là trận chiến vì có mặt trận và có thắng thua, người ta cũng phải sắp đặt và lên kế hoạch tác chiến, kết hợp trong ngoài, bày binh bố trận...
Tất cả là để “cướp chữ cho con”, xin vào lớp 1 đầu cấp ở Hà Nội. Mấy năm nay rồi, cứ đến tháng 4 - 5 là trận chiến ấy lại bắt đầu, chưa biết đến bao giờ mới vơi nỗi khổ.
Năm nay, trận chiến bắt đầu rất dữ dội khởi nguồn từ Trường PTCS Thực nghiệm ở phố Liễu Giai. Trường này công nhận là nổi tiếng thật và nghe nói nếu xin được cho con học ở đó thì cha mẹ yên tâm mà nghỉ ngơi vì việc dạy, việc học ở đây rất là văn minh, hiệu quả. Có lẽ chính vì những thông tin này mà ngày 12/5, nhà trường thông báo phát đơn đăng ký dự tuyển cho phụ huynh, thế là từ chập tối 11/5, đã có hàng trăm người xếp hàng chờ đến...sáng hôm sau. Số lượng cứ tăng dần lên, đến nỗi trước giờ mở cửa phát đơn thì lòng đường Liễu Giai, con phố thuộc loại to nhất Thủ đô cũng bị chiếm nốt. Rồi chuông cũng reo, đoàn người xếp hàng cả đêm như bừng tỉnh, họ lao lên phía trước, bất kể hiểm nguy. Sức “xung phong” dũng mãnh đến nỗi cuối cùng cánh cổng nhà trường đổ sụp. Cuộc phát đơn phải dừng, bên ngoài, đoàn người ngao ngán, ngáp vặt trở về chờ đến hôm sau.
Nhà trường thông báo in thêm đơn đủ nhu cầu của phụ huynh và phát đơn vào sáng 13/5. Giống như đêm 11, từ chập tối 12/5, đoàn người xếp hàng lại tiếp tục đông dần. Thương thay, cả hai đêm, trời Hà Nội đổ mưa, thế mà không ai bỏ... trận địa. Ngày 13/5, nhà trường phải mời cả công an, mỗi tốp phụ huynh 5 người được công an dẫn giải dần dần vào nhận đơn rồi đi về.
Những hình ảnh kinh hoàng ấy được truyền phát đi trên các phương tiện truyền thông, có nhiều ý kiến được đưa ra, thông cảm, thương tình và đầy cảm khái. Họ thương cho trẻ con một thì thương cha mẹ chúng mười. Tất cả cũng chỉ vì tương lai con cái mà họ phải làm vậy, chứ có ai muốn phải lao vào mà chiến đấu chỉ để có một chỗ học tốt cho con mình?
Ở phía khác, một số người am hiểu hơn, nhất là các nhà giáo kỳ cựu thì có cái nhìn cẩn trọng và họ cùng đồng lòng cho rằng việc trên là hậu quả của chính sách giáo dục không theo kịp thời đại. Sự tân tiến, đi lên của nhận thức, của đời sống khiến con người ta có nhu cầu cao hơn, trong đó, nhu cầu được giáo dục là rất hiển nhiên. Bậc cha mẹ nào cũng mong con mình sau này được sáng mặt, nở mày với đời, hẳn nhiên họ cần chỗ học tốt cho con từ thủa ban đầu. Thế nhưng ngành giáo dục Thủ đô chưa đáp ứng được những nhu cầu ấy và hiện tượng nước chảy chỗ trũng xảy ra. Mặc dù thực tế, giáo dục các cấp ở Thủ đô hiện đều trong tình trạng quá tải, trường ít, học trò nhiều, chưa nói đến chuyện chất lượng của trường như thế nào?
Năm nay, Hà Nội dù mới đây đã định nhân rộng sáng kiến bốc thăm vào lớp 1- nghĩa là những em bốc thăm trượt thì đi chỗ khác, hoặc thất học - để tránh gặp phải chuyện “xếp hàng cả đêm, xô đổ cổng trường” như trên. Nhưng xem ra, trận chiến mới chỉ bắt đầu thôi. Với hạ tầng giáo dục như hiện nay thì trong tương lai xa, chuyện “cướp chữ cho con” sẽ còn xảy ra dài dài.
Sông Hồng