"Tranh nhau ăn"

GiadinhNet - Đến bây giờ, hoàn toàn khẳng định rằng cá tra Việt Nam đã bị Tổ chức động vật hoang dã quốc tế (WWF) bôi nhọ.

Bị lên án gay gắt, tổ chức này đã phải đưa cá tra ra khỏi danh sách đỏ. Tuy nhiên, đại diện tổ chức này nhất định không xin lỗi, thậm chí còn tuyên bố là họ đã làm đúng.
 
Đến đây, câu hỏi được đặt ra là con cá nuôi sống hàng vạn hộ dân Việt Nam tại sao lại bị "bóp hầu, bóp cổ" đến thế? Và tại sao một tổ chức quốc tế, có tiếng và luôn tự nhận mình là phi lợi nhuận như WWF lại bằng mọi giá vu oan cho nó?
 

Người nông dân với cá tra. Ảnh: SGTT

 
Xin nói ngay rằng, cá tra chẳng có tội tình gì. Nhưng người nuôi cá tra Việt Nam cung cấp sản lượng đến hơn 99% cá tra toàn thế giới thì khiến WWF chẳng hài lòng. Nguyên do đơn giản là vì, họ muốn thu phí người nuôi cá bằng cách áp đặt tiêu chuẩn cá do chính họ dựng lên.
 
Bộ mặt thật ấy được chứng minh ngay tại cuộc họp giữa các bên của nước ta và WWF (cả WWF toàn cầu và WWF tại Việt Nam). Họ đồng ý đưa cá tra ra khỏi sách đỏ, nhưng lại xếp cá tra vào danh mục "hướng tới đạt chứng chỉ". Tức là, nguy cơ cá tra bị bôi nhọ mới chỉ tạm thời mất đi, chứ chưa được triệt tiêu.
 
Cái gọi là "hướng tới đạt chứng chỉ là gì"? Thực chất, đó chỉ đơn giản là một quy trình đối với người nuôi cá tra mà WWF quốc tế đưa ra gọi là GlobalGAP. Khi áp dụng, hộ dân nuôi trên 5ha cá tra thì phải nộp 7.500 USD/năm.
 
Thế nhưng, vừa rồi WWF Việt Nam cũng "sản xuất" ra một tiêu chuẩn riêng, có tên là Chứng nhận về nuôi cá tra bền vững (ASC) và muốn được các cơ sở nuôi Việt Nam thực hiện theo. WWF Việt Nam chưa áp giá cho các hộ nuôi cá tra nếu theo tiêu chuẩn này, nhưng được dự đoán là "rẻ hơn" của WWF quốc tế.
 
Hóa ra, chuyện cá tra Việt Nam bị bôi nhọ, hàng vạn nông dân có nguy cơ trắng tay cũng chỉ vì nội bộ WWF "tranh nhau ăn". Chính vị đại diện WWF quốc tế thừa nhận rằng chuyện cá tra vừa rồi là "chuyện gia đình" của WWF. Cứ ngỡ rằng "quốc tế" thì không tranh nhau ăn, ai ngờ...
 
Nói đến đây, phải nhớ thêm rằng, WWF tự ý nghĩ ra hình phạt với cá tra Việt Nam là đi ngược lại với thông lệ quốc tế về minh bạch, công bằng, vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận của WTO.
 
Nhưng, ngoài WWF thì có tiêu chuẩn nào cho cá tra hay không? Xin nói ngay rằng, tổ chức Nông lương quốc tế (FAO) cũng có một bộ tiêu chuẩn, mà đó là bộ tiêu chuẩn không có phí và uy tín nhất thế giới. Hàng xóm của nước ta là Thái Lan, đã áp dụng tiêu chuẩn ấy với nuôi trồng thủy sản và cấm cửa các "tiêu chuẩn vớ vẩn" khác. Điều này, Việt Nam ta nên học.
 
Lâm Phong
kimvan