Tráo danh sách, trục lợi vốn ưu đãi hộ nghèo
GiadinhNet - Nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, góp phần thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo. Thế nhưng, tại một số làng quê ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), người nghèo lại đang thực sự bức xúc bởi một số cá nhân đang lợi dụng chính sách này để trục lợi.
|
|
|
Các hộ dân ở Vĩnh Thịnh bức xúc trước việc triển khai cho vay vốn không chính xác của Ngân hàng Chính sách xã hội. ảnh: T.G |
Sai phạm chỉ phải… trả lại tiền!
Thôn Khách Nhi Xuôi (xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường) đang được xem là tâm điểm phẫn nộ của người dân. Họ bức xúc về việc bà Trưởng thôn Lương Thị Thung do họ bầu lên nhưng lại làm họ thất vọng bởi hàng loạt những việc làm tư lợi mà vẫn “bình chân như vại”.
Bà Nguyễn Thị T, một người dân ở đây cho biết: Từ năm 2009, bà Thung đã cho người thu tiền của dân để xây dựng nhà văn hóa thôn. Trong quá trình xây dựng, hàng loạt sai phạm trong thu chi tài chính ở công trình này đã phát lộ như: Không công khai, minh bạch tài chính, không có hóa đơn thu - chi… Còn nữa, công trình này cũng đã phát sinh một khoản tiền không nhỏ thất thoát không sao giải trình được với dân, với chính quyền xã Vĩnh Thịnh.
Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh cho biết: Do trình độ năng lực quản lí yếu kém, hạch toán không đúng nguyên tắc tài chính, không ghi chép đầy đủ, chứng từ làm sơ sài… của bà Thung, nên đã dẫn đến nhiều sai phạm.
Tuy nhiên điều khiến người dân bức xúc và nghi vấn là mọi việc làm sai trái của bà Thung đã rõ nhưng tại Công văn số 52/CV-UBND xã Vĩnh Thịnh, ngày 6/3/2012, lại không đưa ra hình thức xử lí nào mà chỉ yêu cầu bà Thung trả lại gần 7 triệu đồng và lập danh sách có chữ kí của các hộ dân còn nợ chưa đóng tiền xây dựng nhà văn hóa gần 47 triệu đồng(?!).
|
|
|
Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh xác nhận có một số trường hợp bị đánh tráo danh sách hộ nghèo, cận nghèo. |
Không chỉ vụ việc trên, bà Thung trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên thường vụ Hội phụ nữ xã Vĩnh Thịnh đã được giao phụ trách mảng vay vốn tiết kiệm của NHCSXH chi nhánh Vĩnh Tường và gây ra nhiều bê bối khác. Cụ thể, bà Thung đã đánh tráo danh sách 8 hộ nghèo và cận nghèo của thôn Khách Nhi Xuôi nhằm hợp thức hóa số tiền NHCSXH cho hộ nghèo và cận nghèo vay năm 2012. Việc này sau khi bại lộ, một lần nữa bà Thung chỉ bị cảnh cáo và vẫn được giữ nguyên vị trí công tác.
Lập khống hộ nghèo, “xẻ” tiền dân đói
Được biết, các hộ nghèo ở xã Vĩnh Thịnh đang được NHCSXH cho vay trên 20 tỷ đồng, trong đó riêng thôn Khách Nhi Xuôi là khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, những đồng tiền này lại không đến được đúng đối tượng nghèo, vì bà Thung và cán bộ vay vốn ở Vĩnh Thịnh đã “phù phép” qua mắt cơ quan chức năng và cán bộ NHCSXH là tạo lập danh sách khống hộ nghèo, cận nghèo và trà trộn vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo để vay vốn. Thậm chí nhiều trường hợp còn lấy lí do hoàn cảnh đặc biệt, chồng ốm, vợ ốm, con tai nạn… để hợp thức danh sách hộ nghèo, cận nghèo. Bằng thủ thuật này, cán bộ vay vốn và UBND xã Vĩnh Thịnh đã hợp thức được danh sách “sạch” để qua mặt cán bộ ngân hàng một cách trót lọt. Điều đáng nói là không hiểu tại sao các cán bộ ngân hàng với chức năng kiểm tra, thẩm định hồ sơ lại dễ dàng bị “làm xiếc” đến vậy?
Ngoài ra, bà Thung còn “ép” hộ nghèo, cận nghèo sau khi được vay vốn thì phải “chia sẻ” nguồn vốn vay với người khác. Tất nhiên mọi việc đều được bà Thung dàn xếp từ trước khi lập danh sách trình lên UBND xã Vĩnh Thịnh phê duyệt. Chính vì thế, có hộ nghèo muốn vay vốn (theo quy định hộ nghèo, cận nghèo huyện Vĩnh Tường được vay vốn 30 triệu đồng/hộ) để mua bò sữa, sắm trang thiết bị… đành nghẹn ngào nhìn nguồn vốn đáng lẽ được vay song phải “san sẻ” cho người khác mà không biết kêu ai.
Bà Nguyễn Thị Xuyên, một hộ dân thuộc diện được vay vốn cho biết: “Bà Thung lúc đầu chỉ cho tôi vay 15 triệu đồng, nhưng do không đủ tiền mua bò nên tôi xin vay 20 triệu đồng thì tôi mới vay. Lúc đó bà Thung yêu cầu tôi phải cho anh Nguyễn Trọng Hằng “vay ké” 10 triệu đồng, có sự chứng kiến của bà Thung. Có nghĩa là trong danh sách được duyệt, bà Xuyên được NHCSXH cho vay 30 triệu đồng nhưng thực tế bà chỉ nhận được 20 triệu đồng, 10 triệu đồng còn lại phải "nhường" cho người khác”. Bà Xuyên cũng cho biết, có rất nhiều hộ phải "chia sẻ" nguồn vốn kiểu này.
Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, ông Khổng Văn Thuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường cho biết, UBND huyện đã triệu tập cuộc họp khẩn với sự tham dự của trưởng, phó các phòng ban liên quan của huyện nhằm xác minh, điều tra thông tin mà người dân phản ánh.“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo cho Công an huyện điều tra làm rõ, tùy vào mức độ sẽ xử lý nghiêm không bao che cho cá nhân tổ chức mắc sai phạm”, ông Thuyết khẳng định.
Lê Hoàng