Trên 70% phụ nữ có thai thiếu máu

GiadinhNet - Qua phân tích bước đầu, trên 416 phụ nữ mang thai (đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 35,6%) tại 30 xã, phường trong toàn tỉnh, kết quả cho thấy: Tỷ lệ thiếu máu do nhiều nguyên nhân chiếm 72,4%, riêng huyện Ia Grai, Kbang, thị xã Ayun Pa số phụ nữ mang thai thiếu máu trên 90%.

Đó là kết quả nghiên cứu giai đoạn I đề tài khoa học “Hiệu quả cải thiện thiếu máu do dinh dưỡng bằng bổ sung vi chất kết hợp tư vấn dinh dưỡng ở phụ nữ có thai tại Gia Lai” do Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh phối hợp cùng Trường Đại học Y dược Huế thực hiện và báo cáo tại Hội đồng khoa học tỉnh vào đầu năm 2010.
 

Khi mang thai, phụ nữ cần đi khám định kỳ tại các cơ sở y tế (Ảnh: TL).

 
Qua phân tích bước đầu, trên 416 phụ nữ mang thai (đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 35,6%) tại 30 xã, phường trong toàn tỉnh, kết quả cho thấy: Tỷ lệ thiếu máu do nhiều nguyên nhân chiếm 72,4%, riêng huyện Ia Grai, Kbang, thị xã Ayun Pa số phụ nữ mang thai thiếu máu trên 90%. Trong đó, nhiễm giun chiếm trên 82% trong tổng số mẫu phân tích là nguyên nhân chính gây thiếu máu ở phụ nữ mang thai trên địa bàn Gia Lai. Đây là đề tài khoa học lần đầu được triển khai trên đối tượng phụ nữ mang thai trong tỉnh.

Đề tài hoàn thành sẽ là cơ sở thực tiễn để triển khai các biện pháp can thiệp kịp thời nhằm sớm phát hiện và điều trị thiếu máu trong thai kỳ, dự phòng các tai biến khi sinh, giảm tỉ lệ tử vong ở mẹ... Đề tài dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2010.

Nguyễn Giác

thuhuyen