Triệt phá bốn băng cướp tốc độ

Giadinh.net - Ngày 12/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH tỉnh này vừa bắt giữ băng cướp do Nguyễn Văn Ba (SN 1988), trú tại xóm Thượng, Thuận Thành, Phổ Yên, là sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp cầm đầu.

Cùng với ba băng nhóm khác, băng cướp này từng là nỗi kinh hoàng của người dân Thái Nguyên và TP Hà Nội.

Băng cướp do Ba cầm đầu gồm có Nguyễn Thái Bằng (SN 1990) có HKTT tại thị xã Cao Bằng; Nguyễn Trung Kiên (SN 1988) trú tại Vạn Phái, Phổ Yên; Hà Quang Tài, (SN 1988) trú tại xóm Đội Cấn, Tân Cương, TP Thái Nguyên. Bọn chúng thường dùng hai xe máy đi “săn mồi”. Một xe áp vào nạn nhân để giật đồ, xe còn lại tìm cách chặn đường khi bị truy đuổi. Không chỉ có vậy, chúng thường xuyên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm có kính che mặt, xoá mờ biển số xe để hành sự.

Trong một thời gian ngắn, băng cướp này đã gây ra 21 vụ cướp giật điện thoại di động, túi xách tại các khu vực các phường Hoàng Văn Thụ, Thịnh Đán, Quang Trung, Đồng Quang, Gia Sàng, TP Thái Nguyên; thị trấn Chùa Hang, xã Đồng Bẩm huyện Đồng Hỷ và thị xã Sông Công...

Theo một số nạn nhân, băng cướp này lái xe rất điệu nghệ. Chúng có thể lái xe bắt chéo tay, nằm bò trên yên xe hoặc đổi lái khi đang bỏ chạy với tốc độ cao. Thậm chí sau khi cướp được tài sản, chúng còn đánh võng để trêu chọc nạn nhân hoặc quần chúng nhân dân truy đuổi. Cùng với việc ngụy trang như “nin ja”, khi cướp xong, bọn chúng ăn chia tài sản rất kín kẽ, nên việc truy xét các đối tượng hết sức khó khăn.

Sau một thời gian điều tra, các đối tượng trong băng cướp này lần lượt sa lưới cơ quan công an. Trong đó, có tên Kiên còn cùng với Lê Xuân Khuê và tên Công gây ra 6 vụ cướp điện thoại của người đi đường ở các địa bàn Cầu Giấy, Đông Anh, Sóc Sơn (Hà Nội).

Mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thái Nguyên còn triệt phá ba băng cướp khác có hoạt động gây án tương tự như băng cướp do Nguyễn Văn Ba cầm đầu, đã gây ra 23 vụ cướp giật tài sản. Chúng gồm Tống Văn Hưng (SN 1990); Nguyễn Anh Tùng (SN 1990); Nguyễn Ngọc Tú (SN 1990) cùng trú tại huyện Đồng Hỷ;  Nguyễn Văn Lợi (SN 1984); Trần Trường Đại (SN 1979) và Phạm Quang Thanh (SN 1989) trú tại TP Thái Nguyên.  

 Lan Anh

kieudiep