Trung tâm “gom trẻ” xuất ngoại: Nhiều dấu hiệu bất minh
Giadinh.net - Thời gian qua, nhiều trẻ em được “gom” về Trung tâm Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Lâm (Trung tâm Việt Lâm) để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau đó các cháu lại nhanh chóng bị đưa đi đâu vẫn đang là câu hỏi được các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ tìm lời giải.
Dấu hiệu bất bình thường
Trung tâm này thành lập năm 2007, với tên gọi: “Trung tâm Bảo trợ tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Lâm” do bà Đinh Thị Tuyết làm giám đốc với chức năng giúp đỡ người khuyết tật và đặc biệt là những trẻ em bị bỏ rơi trên địa bàn tỉnh. Vậy nhưng, thực tế trung tâm này đã có những biểu hiện bất bình thường. Trong khoảng 2 năm hoạt động, có bao nhiêu trẻ em đến và đi đến những đâu vẫn đang là một bức màn bí mật mà cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đang đi tìm lời giải.
Theo phản ánh, trung tâm này có một đội ngũ “cộng tác viên” hùng hậu có nhiệm vụ đi “thu gom” trẻ từ các nơi khác về làm thủ tục chuyển các cháu ra nước ngoài làm con nuôi.
Thông báo số 23/TB-UBND, ngày 7/4/2009 của UBND huyện Lâm Thao khẳng định: Trung tâm đã “tự ý thu hẹp cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi nên không đảm bảo về diện tích theo quy định, môi trường sống của trẻ không đảm bảo; công tác khám chữa bệnh không được quan tâm, trẻ không có thẻ BHYT, trung tâm còn từ chối việc khám, chữa bệnh cho trẻ; tình hình quản lý và thực hiện chức năng nhiệm vụ của trung tâm bị buông lỏng, nhất là từ khi nguồn tài trợ của các tổ chức nước ngoài tạm dừng”.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuôi hay nhốt trẻ? |
Trước những dấu hiệu bất bình thường của Trung tâm Việt Lâm, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ lập đoàn thanh tra xác minh. Thời điểm thanh tra, Trung tâm Việt Lâm vẫn còn 12 cháu được nuôi dưỡng nhưng có đến hơn một nửa các cháu mắc bệnh ngoài da.
Ông Ngô Công Quyền - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ cho biết: “Trong năm 2008, có rất nhiều trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là dấu hiệu không bình thường. Bởi lẽ, tỉnh Phú Thọ không phải là địa phương có địa bàn rộng lớn hay có nhiều trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp...”.
Cũng theo ông Quyền, tháng 6/2008, phát hiện Trung tâm Việt Lâm có nhiều dấu hiệu bất thường, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ đã có Tờ trình số 711/STP-TPBT gửi UBND tỉnhvới nội dung: Có văn bản chỉ đạo dừng hoạt động nhân đạo trong lĩnh vực con nuôi quốc tế đối với Trung tâm Việt Lâm. Lý do có những biểu hiện không bình thường trong quá trình hoạt động tiếp nhận và lập hồ sơ trẻ em vào trung tâm.
Lãnh đạo xã xác nhận khống
Thượng tá Hà Minh Tân - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Ban đầu, cơ quan công an chỉ lập hồ sơ yêu cầu các xã (có trẻ bị bỏ rơi) xác nhận có nhặt được các cháu A, cháu B... ở xã đó không? Qua xác minh, chúng tôi phát hiện không có trẻ ở xã đó, còn các cháu ở đâu về là vấn đề cần làm rõ. Hiện cơ quan công an đang tập trung điều tra về việc trung tâm này có dấu hiệu mua bán trẻ em ra nước ngoài dưới hình thức cho nhận con nuôi hay không? Bước đầu xác minh, chúng tôi đã xác định được một số Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh xác nhận “khống” là có trẻ bị bỏ rơi”.
Chúng tôi đặt câu hỏi vì sao cơ quan công an không khởi tố vụ án, Thượng tá Tân cho rằng: “Chúng tôi chưa tiến hành khởi tố vụ án vì liên quan đến thời hạn điều tra. Nếu khởi tố mà không xác định được hành vi vi phạm của các cá nhân lại phải gia hạn điều tra”.
Về quy trình cấp phép cho Trung tâm Việt Lâm, Thượng tá Tân bộc bạch: “Việc nuôi dưỡng các cháu bị bỏ rơi, mồ côi cha mẹ là việc làm nhân đạo đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, ở địa bàn huyện Lâm Thao có đến hai trung tâm, doanh nghiệp “nuôi người” là có dấu hiệu bất thường”.
Những nghi ngờ về việc “thu gom” trẻ của Trung tâm Việt Lâm không phải là vô căn cứ. Dư luận mong chờ sự vào cuộc kiên quyết của cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Phú Thọ.
Minh Hằng


