Trung tâm hội chợ triển lãm của Bộ NN&PTNT: "Xẻ thịt" một dự án liên doanh (?)
Giadinh.net - Báo GĐ&XH đã có bài phản ánh về những sai phạm trong quản lý sử dụng đất tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm (TT HCTL), Bộ NN&PTNT (số 8, ra ngày 18/1/2008). Tuy nhiên, trong thời gian này, dư luận tiếp tục "nóng" về một dự án mới có dấu hiệu biến khuôn viên 39.000m² của TT HCTL thành một siêu thị điện máy, buôn bán ô tô. Lãnh đạo Bộ NN&PTNT đang giao cho Thanh tra làm rõ những thông tin liên quan.
"Phân kim" đất vàng
TT HCTL tại số 2 Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) có diện tích mặt bằng là 39.000m2 thuộc quyền quản lý của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (XTTMNN), Bộ NN&PTNT. Trong các quyết định của Chính phủ và Bộ NN&PTNT về việc thành lập, quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm này phải gắn chặt với ngành như: "Triển lãm các thành tựu nông nghiệp, khuyến nông, giới thiệu các tiến bộ khoa học nông nghiệp...".
Tuy nhiên, việc hợp tác kinh doanh giữa Trung tâm với Cty TNHH Một thành viên Đầu tư thương mại và phát triển nguồn nhân lực Vigecam (Vigecam là Cty thành viên của Tổng Cty Vật tư Nông nghiệp, Bộ NN&PTNT) có nhiều dấu hiệu đáng ngờ.
Ngày 21/8/2009, Tổng Cty Vật tư Nông nghiệp (TCty VTNT) đã có công văn đề nghị được liên kết kinh doanh với Trung tâm XTTMNN. Ngày 31/8, ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã ký công văn số 2714/BNN-KH giao TCty VTNN và Trung tâm XTTMNN xây dựng dự án cụ thể trình Bộ phê duyệt.
Theo đó, dự án phải đảm bảo nguyên tắc: Thực hiện các nhiệm vụ chính của Trung tâm XTTMNN (là các hoạt động xúc tiến thương mại cho ngành nông nghiệp Việt Nam) và các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến nông nghiệp - nông thôn.
![]() |
|
Trung tâm xúc tiến Thương mại Nông nghiệp. |
Ngày 9/9/2009, ông Nguyễn Đức Phong, TGĐ TCty VTNN ký văn bản giao nhiệm vụ cho Cty Vigecam liên kết kinh doanh với Trung tâm XTTMNN. Mặc dù đã ủy quyền cho Cty Vigecam nhưng đến ngày 22/9/2009, đích thân ông TGĐ TCty VTNN vẫn đứng ra ký kết Hợp đồng liên kết kinh doanh số 81/HĐLKKD-XTTM với Trung tâm XTTMNN.
Khác với chỉ đạo của lãnh đạo Bộ NN&PTNT, trong hợp đồng này bắt đầu xuất hiện những điều khoản thỏa thuận việc kinh doanh các mặt hàng không liên quan đến ngành nông nghiệp như dành hàng ngàn mét vuông đất để làm showroom xúc tiến thương mại cho hàng điện máy. Có nhiều dấu hiệu cho thấy phương án hợp tác trên sẽ khiến một khối lượng công sản lớn bị sử dụng sai mục đích.
Bộ "cấm" biến Trung tâm thành siêu thị tư nhân
Tiếp đó, trong văn bản số 267 ngày 12/10/2009 của hai đơn vị về phương thức liên doanh liên kết có nội dung như: "Tầng 2 rộng 3.500m² bố trí làm siêu thị điện máy; Diện tích sân bãi rộng 4.500m² chờ xây dựng tòa nhà 25 tầng; tầng 1 rộng 3.500m² để phục vụ triển lãm hội chợ nhưng có thể để bày thêm hàng hóa để bán...".
Không những thế, hai đơn vị này còn "trói" nhiệm vụ chính trị (Chính phủ và Bộ NN&PTNT giao về việc hoạt động, kinh doanh gắn chặt với ngành nông nghiệp) của Trung tâm bằng nội dung: "Mỗi lần tổ chức hội chợ chỉ được sử dụng 3.500m²/39.000m² đất của Trung tâm XTTMNN - PV) và phải thông báo khi tổ chức trước 20 ngày". Bỏ qua các quy định về chức năng nhiệm vụ, hai bên còn "giao kèo" với nhau sẽ sử dụng cả khu nhà tiền chế rộng 1.200m² vào làm salon ôtô, xe máy.
Làm việc với phóng viên, ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng sẽ kiểm tra nghiêm túc vấn đề này, đặc biệt là thông tin một công ty tư nhân kinh doanh mặt hàng điện tử có ý định "chen" vào trong liên doanh giữa hai đơn vị này.
Ông Diệp Kỉnh Tần nói: Không thể chấp nhận biến Trung tâm tiếp thị nông nghiệp (triển lãm - PV) thành siêu thị của tư nhân. Việc này, Bộ NN&PTNT nghiêm cấm! Bộ không bao giờ có chủ trương như thế, mà chỉ là nơi bán, trưng bày các sản phẩm của Công ty, Tổng công ty liên quan đến giống, vật nuôi, cây trồng, vật tư máy móc, nông cụ phục vụ cho sản xuất trong ngành nông nghiệp, tổ chức trưng bày triển lãm hàng hóa nông nghiệp để cho nông dân có điều kiện tiếp cận những công nghệ mới, những thiết bị mới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp là chính. Bộ không chấp nhận bất kỳ một trường hợp nào của tư nhân vào liên doanh liên kết ở đây mà chủ yếu khuyến khích các doanh nghiệp Nhà nước trước hết là các doanh nghiệp trong ngành. Chúng tôi rất sợ những chuyện biến tướng, biến tài sản nhà nước thành tài sản của tư nhân. Tôi đã có giao anh Hiền (Chánh thanh tra Bộ - PV) kiểm tra lại TCty vật tư nông nghiệp và dưới trung tâm về nguồn thông tin. Nếu thấy "méo mó" dứt khoát sẽ không cho thực hiện chủ trương này.
Lâm Ngọc - Văn Đông
