Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An: Sai phạm nghiêm trọng, xử lý giảm “tông”

Giadinh.net - Sai phạm trong việc cho điểm khống trong 2 học phần đối với 27 học viên khóa IV (lớp K3 Công nghệ thông tin và K2 tiếng Anh ngoài sư phạm) tại Trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Nghệ An đã được Đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT kết luận là sai phạm nghiêm trọng.

Vậy nhưng, từ mức đề xuất kỷ luật ban đầu đối với ông Phạm Bá Thắng - Phó hiệu trưởng (phụ trách nhà trường), người đã ký cấp các chứng chỉ nghiệp vụ sai phạm nói trên là “khiển trách”, lãnh đạo tỉnh Nghệ An lại giảm “tông” kéo xuống mức “rút kinh nghiệm và phê bình nghiêm khắc”

Theo lịch trình, lớp nghiệp vụ sư phạm khóa IV, do Trường CĐSP Nghệ An liên kết với một trường đại học ở Hà Nội sẽ kết thúc vào tháng 3/2008. Thế nhưng, 10 học viên của lớp trên lại được ông Phạm Bá Thắng ký cấp chứng chỉ loại giỏi của khóa học từ 20/9/2007 (trước khi có danh sách trích ngang 5 ngày). Liên quan đến sai phạm trên gồm ông Đặng Xuân Trường (người lập bảng); ông Lê Nguyên Hùng (người kiểm tra); ông Phan Xuân Tuấn (Phó phòng đào tạo) và ông Phạm Bá Thắng (Phó hiệu trưởng).

Tại công văn số 134/CV - SGD&ĐT, Sở GD&ĐT Nghệ An ngày 22/1/2008 đã có ý kiến: Hành vi vi phạm của một số cán bộ, viên chức Trường CĐSP trong việc trong việc tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sai qui định cho một số học viên là sai phạm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín truyền thống của trường, đến sự tôn nghiêm và danh dự của nghề dạy học.

Ông Phạm Bá Thắng đã thiếu kiểm tra cán bộ phụ trách, liên đới chịu trách nhiệm. Căn cứ theo qui định theo Điều 20, Nghị định 35/2005/NĐ-CP ngày 217/3/2005 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức, thì ông Thắng phải chịu hình thức kỷ luật Khiển trách.

Vậy nhưng, ngày 24/4/2008, UBND tỉnh Nghệ An lại có công văn số 2382/UBND-TH do ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Chủ tịch ký, đã giảm “tông” từ mức khiển trách xuống còn phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Dư luận cho rằng, việc xử lý “học giả” được cấp “chứng chỉ thật” như trên liệu đã thực sự thực hiện đúng chỉ đạo trong cuộc vận động “4 không” mà Bộ GD&ĐT đang phát động hay chưa?     

       PV

kieudiep