Truy tố 8 bị can trong vụ rút ruột tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ

Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án “Rút ruột tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ” về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Tham ô”, “Đưa và nhận hối lộ”.

Trong đó, các ông Lương Phượng Các, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Điện Biên, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án (BQLDA); ông Lê Văn Viễn (nguyên Phó Giám đốc BQLDA, Trần Quốc Hưng (kế toán) và Nguyễn Văn Chính (cán bộ BQLDA) đã phạm tội cố ý làm trái, gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ đồng, Bà Võ Thị Hồng; nguyên Giám đốc Công ty Mỹ thuật Trung ương cùng ông Nguyễn Trọng Hạnh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đoàn Kết bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ khi dùng đồng phế liệu để đúc tượng.

Các bị can Các, Viễn, Hưng, Chính còn bị truy tố về tội tham ô tài sản cùng bị can Lê Huyên, nguyên Hiệu trưởng ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và Nguyễn Đức Sứng, nguyên Chủ nhiệm khoa Tạo dáng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Trong đó, ông Các tham ô 18 triệu đồng; ông Viễn  15 triệu đồng; ông Hưng  12 triệu đồng; ông Lê Huyên  65 triệu đồng; và ông Sứng  gần 90 triệu đồng.

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định trong quá trình xây dựng Tượng đài, ông Các đã yêu cầu bà Hồng đưa tiền để “cám ơn” cán bộ lãnh đạo các ban, ngành ở tỉnh Điện Biên. Bà Hồng đã chi cho ông Các 500 triệu đồng. Ông Các giữ lại 50 triệu đồng, đưa cho ông Viễn 40 triệu đồng và khai nhận số còn lại đã dùng để “cám ơn”. Hành vi của ông Các và bà Hồng phạm tội đưa và nhận hối lộ.
 
Theo Báo Đất Việt
vietanh